Chiều 27/2, nhiều đoàn của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, các phường trên địa bàn đồng loạt đi xử phạt các hành vi lấn chiếm, kinh doanh buôn bán trên vỉa hè, lấy lại không gian cho người đi bộ sau khi một số quận ở TP Hồ Chí Minh mạnh tay xử lý tình trạng này.
Theo ghi nhận, dọc các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Chả Cá, Lương Văn Can, Hàng Cân... các lực lượng công an, dân phòng của các phường và quận Hoàn Kiếm đã đồng loạt đi kiểm tra, xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè. Nhiều hộ kinh doanh, buôn bán, để xe trên vỉa hè, lòng đường đã bị lập biên bản. Nhiều phương tiện bị đưa về phường tạm giữ chờ xử lý.
Hàng chục hộ kinh doanh ngoài mặt đường lấn chiếm vỉa hè bị lập biên bản xử lý, hàng chục phương tiện bị tạm giữ chờ xử phạt.
Theo một cán bộ công an phường, việc ra quân xử phạt, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ được tiến hành từ ngày mùng 5 tết đến nay.
Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ là việc làm thường xuyên của lực lượng công an hàng năm, hàng tháng, làm sao duy trì cho đường thông, hè thoáng, lấy lại vỉa hè cho người dân.
Khu phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm có địa thế chật hẹp, là nơi buôn bán kinh doanh tấp nập tương tự quận 1, TP.HCM. Đây cũng là nơi tập trung đông khách du lịch nước ngoài, trong nước tham quan, nhưng cũng là một trong những khu vực vỉa hè bị lấn chiếm nhiều nhất.
Trong chiều nay, nhiều phương tiện, biển quảng cáo của người dân, hộ kinh doanh bị thu giữ. Hành vi lấn chiếm vỉa hè xử phạt 2,5 triệu đồng. Những cơ sở không có giấy phép kinh doanh, mức phạt cao hơn.
Ngoài ra, tại một số khu phố khác tình trạng lấn chiếm vỉa hè trong địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn đang tồn tại. Trong ảnh, nhiều cửa hàng bán giày dép chiếm toàn bộ vỉa hè.
Nhiều tuyến phố vô tình đẩy người dân đi xuống lòng đường vì xe, hàng quán lấn chiếm vỉa hè.
Dù biển cấm kinh doanh, để xe trên hè phố, lòng đường nhưng trên vỉa hè không còn chỗ trống cho người đi bộ.
Tình trạng này vẫn tồn tại trên phố Hà Trung.