Sau Galaxy S, Note thì Z Series chính là cái tên mới nổi bật trong làng smartphone

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 14/08/2021

Sản phẩm "tiếp đuốc" xứng đáng cho những gì 2 dòng smartphone huyền thoại trước đó đã làm được.

Sau Galaxy S, Note thì Z Series chính là cái tên mới nổi bật trong làng smartphone - Ảnh 1.

Vào quý 1 năm nay, Samsung đã bán ra thị trường tới 76,6 triệu chiếc smartphone, chiếm thị phần 22% và tạo một khoảng cách khá xa với những nhà sản xuất khác. Nhìn vào vị trí đứng đầu của Samsung, nhiều người sẽ nghĩ rằng "từ trước đến nay đây luôn là một hãng lớn nên thành công là điều tất nhiên mà thôi". Nhưng nhìn vào lịch sử thì điều này không phải lúc nào cũng đúng, khi Samsung đã phải vượt qua nhiều những nghi ngờ từ giới chuyên gia, đưa tới những sản phẩm đột phá để có được vị thế như ngày hôm nay.

Sau Galaxy S, Note thì Z Series chính là cái tên mới nổi bật trong làng smartphone - Ảnh 2.

S-series đã trở thành "cột sống" của toàn bộ dòng smartphone Samsung Galaxy

Vào đầu những năm 2000, hệ điều hành Symbian của Nokia đang trong thời kỳ đỉnh cao của mình, bản thân hãng smartphone Phần Lan cũng đang là một "ông lớn" trên thị trường smartphone và dường như không thể đánh bại. Samsung lúc này vẫn còn đang "loay hoay" với những lần thử nghiệm của mình với hệ điều hành Palm, Windows Phone, Java…

Quyết tâm thay đổi bản thân, Samsung ra mắt chiếc Galaxy S đầu tiên vào 2010 với hàng loạt những công nghệ mạnh mẽ như màn hình 4 inch AMOLED, vi xử lý đạt 1GHz và hệ điều hành Android. Từ đó đến nay, dòng Galaxy S đã trở thành "cột sống" của toàn bộ dòng smartphone Samsung Galaxy, hội tụ những công nghệ mạnh mẽ nhất mà nhà sản xuất Hàn Quốc. Ta có thể kể tới S II với vi xử lý lõi kép, Galaxy S5 với bảo mật vân tay, S6 Edge cùng thiết kế mặt lưng kính, màn hình cong hay S10-series với màn hình tràn viền tinh tế.

Sau Galaxy S, Note thì Z Series chính là cái tên mới nổi bật trong làng smartphone - Ảnh 3.

Galaxy Note đem tới bút S-Pen phục vụ công việc ghi chú

Cả Thế giới cho rằng "hãng A" là người đi tiên phong, phát triển công nghệ để đưa những thứ hiện đại đến với người dùng. Nhưng trái với định kiến này, những công nghệ cốt lõi mang tính đột phá của thị trường smartphone đều có sự góp sức của nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc. Samsung mở đầu cho phong trào sử dụng và cũng là người tự tay sản xuất tấm nền Super AMOLED trên smartphone, nâng cấp chất lượng hình ảnh so với màn hình LCD.

Dòng Galaxy Note đem tới bút S-Pen dành cho những người thường xuyên ghi chú, thứ mà không có bất cứ smartphone nào khác sở hữu. Những công nghệ như sạc không dây, màn hình tràn viền, chống nước… cũng được Samsung thử nghiệm trên những dòng máy Galaxy S và Note của mình để rồi trở thành những thứ "dĩ nhiên" trên các dòng sản phẩm khác trên thị trường. Tư duy "dám làm dám thử" của Samsung trái ngược hoàn toàn với những sản phẩm độc quyền, có những bước tiến chậm rãi của hãng A.

Sau Galaxy S, Note thì Z Series chính là cái tên mới nổi bật trong làng smartphone - Ảnh 4.

Galaxy Fold series sẽ tiếp bước Galaxy S và Note trên thị trường smartphone

Đến với 2019, khi mà thiết kế smartphone "màn hình phẳng" đã đạt đến giới hạn của nó, không còn quá nhiều điều để nâng cấp thì Samsung tiếp tục đổi mới và ra mắt Galaxy Fold - một trong những smartphone đầu tiên trên Thế giới sở hữu màn hình gập. Với nhu cầu giải trí với phim, game màn hình lớn ngày càng tăng, smartphone màn hình phẳng không còn thể đáp ứng được khi mà tăng kích cỡ sẽ làm giảm tính di động, đem lại cảm giác cầm không thoải mái.

Sau Galaxy S, Note thì Z Series chính là cái tên mới nổi bật trong làng smartphone - Ảnh 5.

Galaxy Fold giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng màn hình dẻo, đem tới trải nghiệm hình ảnh rộng mở nhưng vẫn đủ nhỏ gọn để đem đi khắp mọi nơi. Nói một cách khác, Galaxy Fold là một sản phẩm đem tới sự hữu dụng của máy tính bảng trong hình hài của một chiếc smartphone - một form factor hoàn toàn mới. Đây sẽ là dòng sản phẩm sẽ "nhận ngọn đuốc" từ Galaxy S và Note trên thị trường smartphone.

Sau Galaxy S, Note thì Z Series chính là cái tên mới nổi bật trong làng smartphone - Ảnh 6.

Anh Vinh Vật Vờ - YouTuber công nghệ nổi tiếng từ Vật Vờ Studio chia sẻ: "Với khả năng gập mở linh hoạt, Z Fold như một chiếc máy tính cá nhân thu gọn trong tầm tay, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng trong nhịp sống hiện đại". Đây cũng là một nhận định dễ hiểu, trong lúc các nhà sản xuất Trung Quốc hay thậm chí hãng A vẫn đang còn lần mò trong bóng tối bằng những công nghệ đã đạt tới giới hạn, Samsung tìm lối đi riêng cho mình để tiếp tục đem tới người dùng những thứ mới mẻ nhất. Ý tưởng hay, cách thực hiện cũng hoàn mỹ khi Galaxy Fold và Z Fold2 đều có thiết kế sang trọng, cấu hình mạnh mẽ bên cạnh việc có màn hình gập, khiến bất cứ ai cũng phải "WOW" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau Galaxy S, Note thì Z Series chính là cái tên mới nổi bật trong làng smartphone - Ảnh 7.

Với reviewer Ngọc Vy: "Galaxy Z Fold không chỉ đi tiên phong đột phá những rào cản công nghệ mà còn mang đến những thiết kế ấn tượng, là một trong những phụ kiện thời trang độc đáo dành cho người sở hữu". Giống như những công nghệ khác đã được Samsung đem tới thị trường trong quá khứ, thiết kế màn hình gập của dòng Galaxy Fold giải quyết nhu cầu thực tế của người dùng - lần này là kích thước màn hình để phục vụ công việc, giải trí. Những "rào cản" do giới hạn của công nghệ trước đây đã không còn nữa, nhờ vào sự có mặt của một loại smartphone với form factor hoàn toàn mới như Galaxy Fold.

Tại sự kiện Unpack 2021 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8, Samsung sẽ tiếp tục công bố phiên bản mới nhất của dòng sản phẩm Galaxy Fold mang tên Galaxy Z Fold3. Chiếc máy này sẽ tiếp tục hoàn thiện dựa trên những gì Galaxy Fold và Z Fold2 đã làm được, với vi xử lý mạnh mẽ hơn, màn hình không khiếm khuyết, thêm bút S-Pen giống dòng Galaxy Note. Liệu Galaxy Z Fold3 còn ẩn giấu những điều gì để tiếp tục làm người dùng phải "WOW" nữa hay không? Hãy đón xem sự kiện để "UnFold" tất cả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày