Sau 13 năm, cựu sao bóng đá thừa nhận "bất công" vì tuột Quả bóng vàng vào tay Messi

AB, Theo Phụ nữ mới 23:39 03/12/2023

Cựu tiền vệ Wesley Sneijder thừa nhận bản thân xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng vàng 2010.

Mùa giải 2009-2010 là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Wesley Sneijder. Khi đó, cựu tiền vệ người Hà Lan đã cùng Inter Milan giành được cú ăn ba Serie A, Cúp C1 và Coppa Italia. Không chỉ vậy, Sneijder còn thi đấu chói sáng, giúp tuyển Hà Lan vào đến trận chung kết World Cup.

Sau 13 năm, cựu sao bóng đá thừa nhận bất công vì tuột Quả bóng vàng vào tay Messi - Ảnh 1.

Sneijder thi đấu chói sáng mùa 2009-2010 nhưng chưa đủ giành Quả bóng vàng

Nhiều người cho rằng Sneijder là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng. Tuy nhiên năm đó, anh này chỉ về đích thứ 4. Messi xếp đầu tiên, theo sau là Andres Iniesta và Xavi. Sau 13 năm kể từ buổi lễ trao giải, Sneijder đã chia sẻ lại về giây phút này trong một buổi phỏng vấn trên kênh Alhayah TV. Tại đây, Sneijder khẳng định việc bản thân không giành được Quả bóng vàng 2010 là một sự bất công.

"Có một chút bất công khi tôi không có danh hiệu Quả bóng vàng 2010 còn Messi lại nhận được danh hiệu đó. Tuy nhiên, tôi không là kiểu người thích phàn nàn. Dù sao, đó cũng chỉ là một danh hiệu cá nhân. Tôi thích giành danh hiệu tập thể hơn. Nếu phải chọn giữa Cúp C1 và Quả bóng vàng, tôi sẽ chọn Cúp C1. Thật tự hào vì tôi đã từng vô địch Cúp C1", Sneijder chia sẻ.

Sau 13 năm, cựu sao bóng đá thừa nhận bất công vì tuột Quả bóng vàng vào tay Messi - Ảnh 2.

Messi giành Quả bóng vàng 2010

Sneijder thi đấu gần 700 trận trong suốt sự nghiệp và ghi được 187 bàn thắng. Thời đỉnh cao, cựu cầu thủ sinh năm 1984 được đánh giá là tiền vệ hay bậc nhất thế giới. Dù tài năng được thừa nhận nhưng Sneijder chưa một lần giành được danh hiệu Quả bóng vàng. Sneijder giải nghệ năm 2019.

Trong khi đó, Messi đang giữ kỷ lục với 8 lần giành Quả bóng vàng, gần nhất là hồi tháng 10 vừa qua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày