Sao Man Utd chỉ thích ăn khoai tây chiên có cùng kích cỡ

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 15:07 21/01/2017

Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, cầu thủ chạy cánh Ashley Young của Man Utd đã tiết lộ về thói quen ăn uống kỳ quặc của mình.

Ashley Young vừa nhận lời tham gia một bài phỏng vấn độc quyền với kicca, công ty truyền thông thường khai thác thông tin từ những ngôi sao thể thao nổi tiếng.

Trong cuộc phỏng vấn này, khi được hỏi về thói quen và sở thích ăn uống, cầu thủ chạy cánh 31 tuổi của Man Utd đã lần đầu tiết lộ về cách ăn khoai tây chiên vô cùng kỳ quặc của mình.

Sao Man Utd chỉ thích ăn khoai tây chiên có cùng kích cỡ - Ảnh 1.

"Điều này kể ra cũng kỳ quặc thật đấy. Nhưng thực sự là điều đó giúp tôi có thêm cảm hứng mỗi khi ăn khoai tây chiên. Tôi chỉ ăn những cặp khoai tây chiên có kích cỡ giống hệt nhau", Young vừa nói vừa cười lớn.

Giống như phần lớn mọi người, Young rất thích ăn khoai tây chiên, thứ đồ ăn nhanh thực chất không thích hợp với những cầu thủ chuyên nghiệp. Mang tiếng là đồ ăn nhanh, nhưng việc tỉ mẩn chọn từng cặp, từng cặp giống nhau khiến Young cũng mất rất nhiều thời gian.

Theo các chuyên gia y học, Ashley Young có thể mắc căn bệnh được gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). David Beckham cũng bị mắc chứng bệnh này bởi cựu danh thủ Man Utd muốn bất cứ thứ gì cũng phải gọn gàng, đi theo cặp. 

Sao Man Utd chỉ thích ăn khoai tây chiên có cùng kích cỡ - Ảnh 2.

Bản thân Becks cũng thừa nhận, anh mắc chứng rối loạn cưỡng chế khi luôn bị sự sạch sẽ, quy củ ám ảnh. Tất cả mọi thứ đều phải gọn gàng, thậm chí cựu danh thủ Man Utd còn đặt các lon Pepsi theo cặp nếu có nhiều trong tủ lạnh.

OCD nằm trong nhóm bệnh rối loạn lo âu. Đặc điểm của bệnh này là sự ám ảnh dẫn đến người bệnh tự cưỡng bức bản thân làm ảnh hưởng đến các sinh hoạt cá nhân hoặc tâm trạng lo lắng. Người mắc bệnh thường cố kiềm chế hoặc gạt bỏ những ám ảnh ra khỏi đầu, có khi lại tìm các ý nghĩ, hành động khác để quên đi.