Sao đại chiến: Đã đến lúc cả Rhymastic, nhóm MTV, SlimV lên tiếng phản đối Dương Cầm!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 01/12/2017

Không ngại chê thẳng các đồng nghiệp, trong tập 3 "Sao đại chiến", nhạc sĩ Dương Cầm đã đụng độ làn sóng phản đối đến từ Rhymastic, nhóm MTV, SlimV...

Tập thứ 3 của chương trình "Sao đại chiến" đã được phát sóng vào 21h15 tối thứ Sáu, 1/12 trên kênh VTV3, với chủ đề Rap- R&B – Hip Hop và Funk.

Sao đại chiến: Đã đến lúc cả Rhymastic, nhóm MTV, SlimV lên tiếng phản đối Dương Cầm! - Ảnh 1.

Hoàng Tôn - Rhymastic đã chọn làm mới ca khúc "Em sẽ là giấc mơ" của Lưu Thiên Hương với mong muốn đem đến tinh thần người nhạc công trên sân khấu. Tuy nhiên tiết mục này không làm hài lòng producer Dương Cầm. Anh cho biết "Tôi trông đợi sự hưng phấn để sống với nó nhưng chẳng có gì cả. Funky của bản phối này quá cũ, cái này đã làm cách đây hơn 10 năm. Tôi trông đợi Rhymastic điều gì đó khác biệt nhưng bạn đã làm quá mờ nhạt. Nhưng hôm nay Hoàng Tôn đã trở lại là Hoàng Tôn với phần hát tốt hơn".

Dẫu rất thích phần mở màn của tiết mục này nhưng producer SlimV cũng khẳng định tiết mục này không đưa đến ấn tượng gì nhiều so với giọng hát mở màn của Hoàng Tôn. Với kinh nghiệm làm nhiều nhạc điện tử lẫn funky, producer Rhymastic thích màn funky này. "Nói như anh Dương Cầm là funky cũ nhưng thực chất những điều này là màu sắc cơ bản của funky, những tiếng giật, hơi lơi của swing, funk strum guitar… tạo nên màu sắc funky từ khi dòng nhạc này xuất hiện đến giờ", producer Rhymastic nói.

Producer Dương Cầm nói ngay: "Tôi khẳng định điều này bạn sai". Producer Rhymastic nói tiếp: "Tôi khẳng định đúng vì nghe rất nhiều Funk khác và cách quạt funky luôn mang màu riêng. Tôi khẳng định 100% màu sắc funky". Producer Dương Cầm khẳng định: "Thuần funky trong một bài hát rất cũ thì tôi nghĩ phần trình diễn này chẳng có gì để xem".

Sao đại chiến: Đã đến lúc cả Rhymastic, nhóm MTV, SlimV lên tiếng phản đối Dương Cầm! - Ảnh 3.

Nhóm MTV chọn ca khúc "Đẹp trai thì có gì sai" của nhóm MTV với phần hỗ trợ của ca sĩ Phương Thanh và vũ đoàn Hoàng Thông. Dương Cầm nhận xét: "Nếu là một chương trình giải trí thì bài hát này đạt được yếu tố đó vì rất giải trí. Nhưng quan điểm của tôi đây là chương trình ca nhạc chuyên nghiệp với những sản phẩm có dấu ấn âm nhạc thì tôi chưa thấy có bóng dáng chiều sâu âm nhạc trong đó. Về tổng thể đây là một tiết mục cho tôi sự dễ chịu".

Ca sĩ Thiên Vương của nhóm MTV cũng lên tiếng: "Âm nhạc của MTV và Nguyễn Dân giờ là phá cách. Chúng tôi không đi theo bác học hay gì cả nên, Dương Cầm à! Em là con dao rất bén thường hay cắt gọt trái tim con người ta nhưng anh là viên đá mài để mài cùn con dao của em lại chút xíu. Âm nhạc là để cho khán giả nghe thấy thích thú hào hứng, để nói nặng quá chuyên môn thì các producer có thể tự thu âm và ngồi lại bàn về kỹ thuật với nhau. Khán giả sẽ không hiểu điều đó. Nên chúng tôi ngồi phối như thế nào để với khán giả nghe, biểu diễn trên sân khấu tốt hơn".

Producer Only C nói: "Tôi đồng ý với Cầm khi anh mong muốn mọi người làm việc chặt chẽ hơn, đúng đắn hơn theo quan điểm của Cầm. Tôi nghĩ, Cầm nên đi hát và đi diễn ở các tụ điểm Việt Nam xem khán giả thích gì". Dương Cầm nói ngay "Đó là điều tôi không bao giờ làm vì tôi không thích hát". "Tôi nói vậy để hiểu rằng, chúng ta phải tôn trọng các anh MTV khi các anh có kinh nghiệm 20 năm đi hát biết sân khấu lớn nhỏ, cần thể hiện bản thân mình", producer Only C nói.

Sao đại chiến: Đã đến lúc cả Rhymastic, nhóm MTV, SlimV lên tiếng phản đối Dương Cầm! - Ảnh 5.

Trọng Hiếu – SlimV đem hit "Em là bà nội của anh" lên sân khấu với phần phối mới, đưa thêm những chi tiết âm nhạc tinh nghịch kiểu phim "Tom & Jerry". Producer Only C cho rằng, tiết mục này làm anh hơi choáng ngợp: "Cách chơi âm nhạc đẳng cấp của SlimV pha hơi thở hiện đại và cổ điển, tuy nhiên đoạn tăng tông phía sau vẫn chưa thật đã".

Producer Dương Cầm: "Tôi chờ đợi gì đó đặc biệt hơn đến đoạn chuyển sau mới có một chút thay đổi và có lẽ sự thật phải là sự thật, nó chưa làm chúng tôi thật sự hào hứng để khán giả trường quay vỗ tay nhún nhảy theo. Phần trình diễn này thiếu khá là nhiều". Producer SlimV cũng lên tiếng bảo vệ tác phẩm mình: "Nói bài này không đặc biệt tôi xin phản đối, tiết mục này tôi sử dụng khá là nhiều thể loại. Đầu tiên là R&B tôi đầu tư khá nhiều cho phần bass và guitar, các bạn có để ý đoạn giống nhạc "Tom & Jerry"? Đó là nhạc 12 âm thính phòng đầu thế kỷ 19, tôi mất nhiều thời gian để làm nhiều việc đó, tôi không hiểu như thế nào mới đặc biệt?".

Producer Dương Cầm cho rằng: "Có nhiều thủ pháp, nhưng phần trình diễn này nếu tạo thêm cho khán giả hưng phấn sẽ là phần trình diễn tuyệt vời". Trong phòng ngôi sao, ngay sau lời producer Dương Cầm, ca sĩ Miu Lê cũng đùa rằng "Đâu phải cứ ra đó mà nhún nhảy là cảm hứng đâu, ngồi trong này bình tâm nghe vẫn được".

Sao đại chiến: Đã đến lúc cả Rhymastic, nhóm MTV, SlimV lên tiếng phản đối Dương Cầm! - Ảnh 7.

Mở màn tập ba là phần trình diễn của ca sĩ Hà Lê và producer Phúc Bồ trong ca khúc "Overmax" cùng với 100 vũ công. ""Overmax" là kỷ niệm hai anh em viết cùng với DJ VemT đã mất hai năm trước. Phần trình diễn này là món quà tặng cho DJ VemT với ý nghĩa tình cảm anh em mãi ở lại", producer Phúc Bồ nói.

Dương Cầm đã ôm Phúc Bồ ngay khi anh trở lại ghế producer. Nguyễn Dân vẫn chia sẻ: "Tính tri ân người đã khuất đáng trân trọng nhưng chúng ta phải có cái nhìn khách quan đây là một tiết mục. Những gì nhóm Phúc Bồ và Hà Lê đem đến cho người bạn đã khuất mang tính cá nhân. Chúng ta tránh đừng để tính cá nhân ảnh hưởng đến quyết định tính nghệ thuật của chúng ta".

Dương Cầm lên tiếng: "Tôi không đồng ý với anh Nguyễn Dân khi cho rằng đừng mang tính cá nhân. Tôi cho rằng, với những tác phẩm chúng ta có những cảm xúc riêng thì tác phẩm này chứa đựng nhiều cảm xúc. Việc đưa ra sản phẩm nhiều cảm xúc cần thiết hơn là một tác phẩm nghe không cảm xúc. Hôm nay ai chê gì cứ chê nhưng với tôi đây là một tác phẩm tuyệt vời và tôi thật sự yêu thích phần trình diễn này".

Sao đại chiến: Đã đến lúc cả Rhymastic, nhóm MTV, SlimV lên tiếng phản đối Dương Cầm! - Ảnh 9.

Chọn một tác phẩm mới sáng tác "Wonder Woman" của producer Đỗ Hiếu, Ái Phương cùng vũ đoàn Hoàng Thông đã đem tới một hình ảnh Ái Phương mạnh mẽ, khác biệt. Producer SlimV đã chúc mừng Ái Phương khi thấy sự biến đổi thành công: "trông cũng ác phết rồi đấy!". Tuy nhiên, theo producer này, "phần nhạc tôi mong muốn có gì đó hơn, một đoạn dạo nhạc dài mà biên đạo chưa ấn tượng nên sân khấu bị trống và tôi vẫn thấy thiếu thiếu. Tôi nghĩ Đỗ Hiếu có thể làm tốt hơn vậy".

Producer Rhymastic cũng ấn tượng với tiết mục này ở "phần trống làm rất ra màu và tôi thích màu hip hop với club bangers rất rõ ràng ở đầu nhưng phần ca sĩ , chị hát từ đầu đến cuối tôi không nghe được gì cả, chỉ nghe được đúng đoạn điệp khúc "I’m Wonder Woman".

Producer Dương Cầm thẳng thắn: "Nói chung cho phần diễn ngày hôm nay, để cho thang điểm 10 thì phần tôi cho phần hình ảnh và nhạc đệm của Đỗ Hiếu là 8 điểm còn phần hát của Ái Phương chỉ 2 điểm thôi. Thật rất là tiếc nếu bạn cân đối được phần hát và diễn hài hoà thì đây sẽ là màn trình diễn tuyệt". Ái Phương đã cám ơn những lời góp ý, và cô cũng chia sẽ bản thân cô trước giờ không nhảy múa nên để duy trì thể lực khủng để cân bằng nhảy và hát.

Sao đại chiến: Đã đến lúc cả Rhymastic, nhóm MTV, SlimV lên tiếng phản đối Dương Cầm! - Ảnh 11.