Sao Arsenal bị ngộ độc thực phẩm ở Trung Quốc

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 17:27 20/07/2017

Có ít nhất 5 học trò của HLV Wenger gặp vấn đề với thức ăn trong tour du đấu Trung Quốc.

Sự việc diễn ra ngay trước thềm trận đấu giao hữu giữa Arsenal và Bayern Munich, nằm trong tour du đấu Trung Quốc của thầy trò HLV Wenger.

Trung vệ Per Mertesacker và tiền đạo Olivier Giroud là hai ngôi sao bị nặng nhất, không thể tham gia trận đấu ngay từ đầu. Tân binh Sead Kolasinac cũng không thể chơi hết hiệp 1 trước khi bị thay ra, còn Walcott và Ramsey chỉ vào sân từ hiệp 2.

Sao Arsenal bị ngộ độc thực phẩm ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Ramsey là một trong số những cầu thủ Arsenal bị ngộ độc thực phẩm tại Trung Quốc.

"Có một loại virus gì đó ở nơi đội tập trung", HLV Wenger phàn nàn. "Bác sĩ nói rằng các cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm. Mertesacker và Giroud bị sốt. Kolasinac cũng vậy. Theo Walcott và Aaron cũng bị ngộ độc. Tôi không biết họ đã ăn gì".

Mặc dù rất nhiều ngôi sao phải ngồi ngoài, nhưng Arsenal vẫn đánh bại Bayern dù bị Lewandowski mở tỉ số ngay từ phút thứ 9 trên chấm 11m. Vào phút bù giờ, Iwobi gỡ hòa 1-1 buộc hai đội phải đá luân lưu và Arsenal giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Sao Arsenal bị ngộ độc thực phẩm ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Wenger đã đánh bại Bayern với đội hình không phải mạnh nhất.

Ngoài việc các cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm, việc thời tiết thay đổi đột ngột cũng là nguyên nhân khiến học trò của HLV Wenger mệt mỏi. Dàn sao Arsenal vừa từ Australia, nơi có không khí lạnh, sang Thượng Hải, nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Theo kế hoạch, Arsenal sẽ di chuyển tới Bắc Kinh để chạm trán Chelsea ngày 22/7 tới trên SVĐ Tổ Chim. Sau trận derby thành London trên đất Trung Quốc, Arsenal sẽ quay trở lại nước Anh tập luyện để chuẩn bị cho giải giao hữu truyền thống Emirates Cup.