Sẵn sàng cho tuổi 18 rực rỡ

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 13/07/2017

18 là một cột mốc đáng mong chờ. Ngay cả khi bạn vui mừng chào đón hay e dè, lo lắng thì đó vẫn là ngưỡng cửa mà mỗi chúng ta phải bước qua. Chuẩn bị cho mình hành trang đủ đầy để biến những tháng ngày thanh xuân trở nên sôi động như cách bạn muốn nhé!

1. Tập cách sống độc lập

Sẵn sàng cho tuổi 18 rực rỡ - Ảnh 1.

Từ ngưỡng cửa 18 tuổi, nhiều bạn trẻ bắt đầu bước vào cuộc sống của riêng mình. Đây là lúc bạn tự mình đưa ra những quyết định lớn trong đời, từ chọn trường Đại học, chọn một thành phố để gắn bó trong suốt 4 năm học, cho đến tìm kiếm bạn bè mới, trải nghiệm cuộc sống xa nhà với bao lo toan… Từ đây, bạn sẽ được học hỏi, đôi lần vấp ngã rồi tự đứng lên và bước tiếp, rèn luyện cho mình sự tự tin, bản lĩnh.

Sống xa vòng tay cha mẹ, bạn sẽ thấy ngày càng cứng cỏi và bản lĩnh. Và, thú vị thay, đến một lúc nào đó, bạn sẽ có cảm giác muốn được quay về ngôi nhà thân quen, cùng ăn bữa cơm và trò chuyện với cha mẹ. Đó cũng là khi bạn nhận ra, gia đình là nơi vô cùng ấm áp và cha mẹ là người có thể xua tan mọi mệt mỏi, giúp bạn vững vàng hơn trong cuộc sống.

2. Mở rộng kết nối bạn bè

Sẵn sàng cho tuổi 18 rực rỡ - Ảnh 2.

Học tập đại học sẽ cho bạn cơ hội gặp rất nhiều người bạn mới ở trường lớp, trong khu ký túc xá, khi tham gia hoạt động thiện nguyện, làm thêm hay tại các câu lạc bộ kỹ năng sống… Bạn cần mở rộng lòng mình để kết nối với những người bạn mới. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn có thêm nhiều trải nghiệm sống thú vị, đồng thời xua tan cảm giác lạc lõng, xa lạ đối với vùng đất và con người mà mình mới tiếp xúc.

3. Dành thời gian cho những chuyến đi

Sẵn sàng cho tuổi 18 rực rỡ - Ảnh 3.

Cuộc sống sinh viên sẽ chưa thật trọn vẹn nếu bạn bỏ lỡ những hoạt động cộng đồng như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, hội trại với Đoàn trường, phát cơm cho những cô chú lớn tuổi nghèo khó… Mỗi trải nghiệm là một món quà, giúp bạn kết nối với nhiều người, mang niềm vui đến với những mảnh đời vất vả và thấy mình trưởng thành hơn với trái tim biết yêu thương, chia sẻ.

Bên cạnh đó, cùng các chiến hữu thân thiết đi phượt qua các tỉnh miền Tây, rong ruổi trên những con đường mòn ở Thái Lan, cắm trại trên đồi cao của Tà Năng – Phan Dũng hay “lạc” vào khu núi lửa của Indonesia cũng sẽ là kỉ niệm quý giá mà chỉ có tuổi thanh xuân mới có thể mang đến cho bạn.

4. Làm thêm và tự kiếm tiền

Sẵn sàng cho tuổi 18 rực rỡ - Ảnh 4.

Đối với nhiều bạn trẻ, 4 năm Đại học là thời điểm để thử sức với những công việc bán thời gian và kiếm tiền từ chính đôi bàn tay. Đi làm thêm sẽ giúp bạn học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm về giao tiếp và quản lý cảm xúc cá nhân trước những áp lực của công việc. Đây được xem là “bước đệm” để bạn vững vàng giáp mặt với giai đoạn đi làm chính thức sau khi tốt nghiệp.

Hơn thế nữa, tự kiếm tiền bằng mồ hôi công sức của bản thân, mua tặng bố mẹ những món quà nhỏ hoặc dành tặng chính mình chuyến du lịch nước ngoài sau nhiều tháng học tập căng thẳng, cũng là một niềm tự hào, đúng không nào?

5. Giao tiếp tiếng Anh lưu loát

Sẵn sàng cho tuổi 18 rực rỡ - Ảnh 5.

Tiếng Anh là một trong những “vũ khí” vô cùng cần thiết để bạn tự tin bước vào cuộc sống Đại học. Với ngôn ngữ đang phổ biến ở hầu hết các quốc gia này, bạn có thể dễ dàng chinh phục những cuộc thi hùng biện cấp trường, trở thành thành viên của các tổ chức phi chính phủ, thử sức với những công việc bán thời gian dành cho sinh viên giỏi ngoại ngữ, tự hào giới thiệu Việt Nam đến nhiều bạn bè quốc tế… Hãy trau dồi tiếng Anh ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường cấp 3 để sẵn sàng chào đón những điều thú vị nhất của ngưỡng cửa 18 nhé!

Khóa học Anh ngữ thiếu niên Young Leaders tại Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã giúp nhiều bạn trẻ trau dồi kiến thức ngoại ngữ vững vàng, sẵn sàng trải nghiệm cuộc sống Đại học với bao điều lý thú. Chương trình giúp các em hoàn thiện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, giao tiếp tiếng Anh lưu loát, tự tin chinh phục các Chứng chỉ quốc tế như KET, PET và hoàn thành môn học tiếng Anh ở trường với kết quả tốt nhất.

Vui lòng liên hệ 028 7308 3333 (khu vực Tp.HCM) - 024 3388 1199 (khu vực Hà Nội) - 0274 ‎222 2033 (khu vực Bình Dương) – 0251 730 6979 (khu vực Đồng Nai) hoặc vào đây để tìm hiểu thêm về Chương trình Young Leaders.