Sài Gòn nắng nóng kinh hoàng 36 độ C sau Tết Nguyên đán, đây là lý do

Tứ Quý, Theo Helino 16:14 16/02/2019

Những ngày qua nhiệt độ ở Sài Gòn liên tục ở mức cao từ 35-36 độ, khiến nhiều người mỏi, trùm kín cơ thể mỗi khi ra đường để chống chọi với nắng nóng khá gay gắt.

Ngày 16/2, dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết, tình trạng nắng nóng đang xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Đặc biệt tại TP. HCM, thời tiết những ngày qua liên tục xuất hiện nắng gắt. Dự báo trong hôm nay (16/2) nhiệt độ cao nhất ở TP. HCM dao động trong khoảng 35-36 độ trong khoảng 12h – 15h.

Sài Gòn nắng nóng kinh hoàng 36 độ C sau Tết Nguyên đán, đây là lý do - Ảnh 1.

Thời tiết nắng gắt, từ người lớn đến trẻ em đều trùm kín mặt khi ra đường.

Lý giải về tình trạng nắng nóng sau dịp Tết Nguyên đán ở khu vực Nam bộ và TP. HCM, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho hay do rãnh áp thấp phía bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ bị nén xuống phía Nam bởi một bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu.

Sài Gòn nắng nóng kinh hoàng 36 độ C sau Tết Nguyên đán, đây là lý do - Ảnh 2.

Một số tài xế đi xe tải cũng phải dùng tấm carton để che cho bớt nắng khi dừng xe nghỉ ngơi.

Dự báo, từ ngày mai (17/2) rãnh áp thấp này có xu hướng suy yếu và mờ dần, nắng nóng có khả năng sẽ thu hẹp lại và chỉ còn xảy ra trên diện hẹp.

Do tình trạng nắng gắt và oi bức, nhiều người dân ra đường phải trùm kín mít từ đầu đến chân và khá mệt mỏi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày