Juventus có trận giao hữu với Inter Milan vào chiều 24/7. Đây là cơ hội tốt để tân HLV Maurizio Sarri thử nghiệm đội hình với nhiều nhân tố mới. Gonzalo Higuain sau một năm phiêu bạt ở nước Anh đã trở về và được đá chính. Hai tân binh Rabiot và De Ligt cũng xuất phát ngay từ đầu.
Sau trận đấu với Tottenham, De Ligt được CĐV ca ngợi nhờ lối chơi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Đối với một lính mới như anh, chơi như vậy đã là quá tốt.
Nhưng trước Inter Milan, De Ligt lại mắc lỗi dẫn đến bàn phản lưới nhà đáng tiếc ở ngay phút thứ 10. Bóng từ một đường phạt góc bị đổi hướng khi chạm đầu cầu thủ Inter. De Ligt cố gắng phá ra ngoài nhưng nỗ lực của anh lại khiến bóng bay vào lưới.
Inter Milan năm nay được dẫn dắt bởi HLV lão luyện Antonio Conte. Sau bàn thua, họ chơi chắc vô cùng chắc chắn, chờ đợi Juventus mắc sai lầm. Chiến thuật gậy ông đập lưng ông được thực hiện khá hiệu quả cho đến hết hiệp 1.
Ronaldo như thường lệ vẫn là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công của Juventus. Pha đi bóng qua người điệu nghệ của tiền đạo người Bồ Đào Nha mang về cho Bà Đầm Già một quả sút phạt cận thành khá nguy hiểm.
Sau đó Ronaldo cũng tự mình ghi luôn bàn thắng quân bình tỉ số. Bóng từ điểm đá phạt đập hàng rào đổi hướng khiến thủ môn của Inter Milan bất lực hoàn toàn.
Góc sút phạt khá hẹp nhưng rất may bóng vẫn bay vào lưới.
Nhiều cầu thủ Inter cho rằng trọng tài đã sai khi thổi phạt tình huống Ronaldo bị phạm lỗi ngoài vòng cấm trước đó. Tuy nhiên mọi thứ không có gì thay đổi, trận đấu buộc phải phân định trên loạt luân lưu định mệnh.
Ronaldo cũng thực hiện thành công quả luân lưu sau đó, giúp Juventus giành thắng lợi 4-3 chung cuộc. Ở tuổi 34, anh vẫn là nhân tố quá quan trọng đối với đội bóng thành Turin.