Rộn ràng "Giai điệu quê hương" dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đầm Sen

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 14/04/2016

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tại CVVH Đầm Sen, chương trình “Giai điệu quê hương” là điểm nhấn đặc sắc với sự góp mặt của những giọng ca danh tiếng cùng những bài hát đi cùng năm tháng.

Năm nay, Đầm Sen lựa chọn dòng nhạc dân ca, cải lương làm chất liệu cho chương trình hội Giỗ Quốc Tổ như một cách nhớ về nguồn cội, giữ gìn bản sắc dân tộc. Chương trình ca nhạc “Giai điệu quê hương” sẽ được dàn dựng hết sức tinh tế với những làn điệu dân ca, cải lương cùng những ca khúc trữ trình ngọt ngào sâu lắng...

Rộn ràng Giai điệu quê hương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đầm Sen - Ảnh 1.

Giới mộ điệu sẽ có dịp thưởng thức tài năng của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lệ Thuỷ, NSƯT Thanh Ngân, nghệ sĩ Võ Minh Lâm vào lúc 17h00 ngày 16/04/2016, tại sân khấu Quảng trường Âu Lạc- CVVH Đầm Sen.

Về lễ Giỗ Quốc Tổ, theo Ban lãnh Đạo CVVH Đầm Sen cho biết, lễ vật dâng cúng Quốc Tổ năm nay, bên cạnh những sản vật đặc trưng vùng đất phương Nam, còn có chiếc bánh chưng nặng 2,5 tấn, được gói và nấu tại công viên.

Theo đó, lễ Giổ Tổ sẽ diễn ra lúc 8h00 ngày 16/4 và kéo dài cho đến hết ngày 16/4 để khách thập phương có thể đến dâng hương lên Quốc Tổ, tham gia các hoạt động “Hướng về đất tổ” tại Đầm Sen. Chiếc bánh chưng 2,5 tấn cũng được dâng cúng trong lễ giổ. Sau khi cúng Quốc tổ, chiếc bánh chưng sẽ được cắt ra và mời tất cả khách tham quan cùng thường thức (10h00 ngày 17/4/2016).

Rộn ràng Giai điệu quê hương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đầm Sen - Ảnh 2.

Chiếc bánh Chưng có trọng lượng 2,5 tấn nên đủ để mời tất cả khách tham quan cùng thưởng thức.

Ngoài ra, trong 3 ngày 16, 17 & 18/4/2016, trong khuôn Đầm Sen còn có rất nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc giỗ như: Ngày hội trò chơi dân gian, Hội thi làm bánh truyền thống “Hướng về đất Tổ”, diễu hành “Hướng Về Đất Tổ”, biểu diễn lân sư rồng, ca múa nhạc - sân chơi thiếu nhi...

Rộn ràng Giai điệu quê hương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đầm Sen - Ảnh 3.

Các chương trình diễu hành, ca nhạc, kịch, múa lân, ảo thuật đều hướng chủ đề ca ngợi các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Giá vé: Vé tham quan đồng hạng 90.000đ.

Vé Trọn gói: 100.000đ/trẻ em.

180.000đ/người lớn.

Xem thông tin chi tiết tại: www.facebook.com/cvdamsen.