Rò rỉ điện trong hồ bơi ở công viên giải trí khiến 4 người gặp nạn, trong đó có 1 bé trai tử vong

JIA YOU, Theo Helino 19:25 27/08/2019

Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người xung quanh đã nhanh chóng chạy đến giải cứu cũng như gọi cấp cứu giúp đỡ nhưng vẫn không thể cứu được bé trai đáng thương kia.

Sohu đưa tin, vào ngày 24/8 vừa qua, một tai nạn giật điện đã xảy ra tại công viên giải trí ở Khu công nghệ cao Tề Ninh, Sơn Đông, Trung Quốc khiến 4 người thương vong, trong đó có một bé trai bị thương nặng và qua đời trên đường đi cấp cứu, 3 người còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Rò rỉ điện trong hồ bơi ở công viên giải trí khiến 4 người gặp nạn, trong đó có 1 bé trai tử vong - Ảnh 1.

Ngày 26/8, Ủy ban quản lý Khu công nghệ cao Tề Ninh cho biết đã tìm được người chịu trách nhiệm cho vụ việc là ông Vương và ông Triệu. Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã vào cuộc và lệnh cho công viên vui chơi đình chỉ kinh doanh để điều tra vụ việc.

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng vào ngày 24/8 vừa qua cho thấy, có 3 đứa trẻ mặc đồ bơi và một người phụ nữ khác nằm bất động trên sàn. Một số người xung quanh đã dùng tay ấn vào ngực của những đứa trẻ, còn lại nhanh chóng gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Ngoài ra, trong video có người nghe thấy giọng nói: "Hồ nước bị rò rỉ điện". 

Rò rỉ điện trong hồ bơi ở công viên giải trí khiến 4 người gặp nạn, trong đó có 1 bé trai tử vong - Ảnh 2.

Trên trang weibo của Ủy ban quản lý Khu công nghệ cao Tề Ninh đã đăng một bài tường trình chính thức, xác nhận vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24/8, có một cú sốc điện xảy ra ở hồ bơi tại công viên giải trí Khu công nghệ cao Tề Ninh khiến 4 người bị thương. Trong đó có một phụ nữ họ Lưu, 30 tuổi, bé trai họ Trương, 6 tuổi, bé trai họ Dương 5 tuổi và bé trai họ Quách, 11 tuổi. Những người này đã được đưa đến bệnh viện nhân dân Tề Ninh để cấp cứu ngay sau đó.

Rò rỉ điện trong hồ bơi ở công viên giải trí khiến 4 người gặp nạn, trong đó có 1 bé trai tử vong - Ảnh 3.

Theo báo cáo vào lúc 15 giờ chiều ngày 26/8, 2 người bị thương là cô Lưu và bé Trương đã dần hồi phục, bé Dương bị thương nặng hơn và đang được điều trị tích cực, nhưng bé Quách không may qua đời trên đường đi cấp cứu. Một nhân viên của Cục quản lý khu công nghệ cao cho biết, cú sốc điện xảy ra đột ngột gây ra thương vong. Trước tình hình này bộ phận quản lý nhận thấy đây là trường hợp khẩn cấp và cần điều tra kỹ lưỡng, tìm kiếm thêm nhiều bằng chứng khác để phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn.

(Nguồn: Sohu)