Trắc nghiệm: Đo độ "phàm ăn tục uống" của bạn

Quizz, Theo Mask Online 22:00 01/10/2014

Trắc nghiệm: Đo độ "phàm ăn tục uống" của bạn.

1. Khi đi du lịch, bạn được giới thiệu về các món ăn đặc sản địa phương, bạn thường?

a. Thử ăn bằng hết tất cả các món.

b. Chỉ thử một vài món tiêu biểu.

c. Ăn chút xíu cho lịch sự chứ không hào hứng lắm.


2. Theo bạn, một món ăn ngon thì sẽ như thế nào?

a. Hương vị đậm đà, mùi thơm hấp dẫn.

b. Nguyên liệu sạch và tươi mới.

c. Phải trang trí đẹp mắt, nguyên liệu tươi, chế biến cầu kỳ,v.v…


3. Tiêu chí lựa chọn hàng quán khi tụ họp bạn bè của bạn là gì?

a. Ăn gì cũng được, không có tiêu chuẩn gì cả

b. Ngon, nhiều, vừa túi tiền.

c. Sạch, ngon, rẻ, quán đẹp, dễ tìm đường, không có quá nhiều món lạ.


4. Người yêu bạn bỗng nhiên gây bất ngờ bằng cách tự tay làm bánh tặng bạn, nhưng thực sự thì bánh không được ngon lắm, bạn sẽ?

a. Có lòng là được, ăn ngon lành đến hết luôn.

c. Ăn bánh và khéo léo góp ý cho bạn ấy.

d. Chỉ ăn một chút cho bạn vui rồi thôi.


5. Bạn có hay đến ăn thử ở các quán ăn mới mở không?

a. Có chứ, đi ăn cho biết.

b. Thỉnh thoảng, quán nào thật đặc biệt thôi.

c. Không, tớ chỉ thích ăn ở các quán quen thôi.


6. Bạn nghĩ sao về chế độ ăn kiêng rất khắc nghiệt của một số người chỉ để có được thân hình thật đẹp?

a. Ai bắt tội mà khổ thế, cứ ăn thoải mái đi.

b. Không cần thiết, ăn uống điều độ tốt hơn chứ.

c. Không quan tâm lắm.


7. Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi một mình?

a. Lê la hàng quán vỉa hè ngắm phố.

b. Đọc sách, xem phim gì đấy.

c. Ngủ.


8. Những đồ ăn như thế nào thì bạn chắc chắn sẽ từ chối?

a. Chẳng gì cả, tớ dễ ăn lắm.

b. Thứ khiến tớ bị dị ứng hoặc đơn giản là không thích thôi.

c. Đồ ăn quá cay, không tươi, nhiều hành, không nóng sốt, v.v… rất nhiều thứ.


9. Món ăn ưa thích của bạn sẽ phải đáp ứng những yêu cầu gì nhỉ?

a. Ngon, bổ, rẻ.

b. Hợp khẩu vị là được.

c. Tớ không đặc biệt thích món gì cả.


10. Bạn có thích đi ăn vặt ngoài đường không?

a. Rất thích, ăn no luôn cũng được.

b. Tùy món thôi.

c. Không thích lắm, đi cho vui thôi.


Đáp án:

Full A:

Xem nào, bạn là người cực kỳ dễ chịu, ăn uống thoải mái, không kiêng khem, nề hà món gì cả. Bạn thuộc tuýp người có tâm hồn ăn uống. Điều này vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu của bạn đó. Chính vì tình yêu quá to lớn với đồ ăn nên đôi khi, bạn quên mất kim chỉ của chiếc cân đang tăng vùn vụt và hay bị mọi người đánh giá là “tham ăn” quên trời đất. Ông bà ta có câu “ăn được ngủ được là tiên”, song đôi khi, cũng cần cân nhắc và kiềm chế bản thân một chút, đừng ăn một cách vô tội vạ để giữ gìn sức khỏe bạn nhé.


Full B:

Bạn thuộc tuýp người tương đối dễ chịu, nhất là trong việc ăn uống. Song, không phải món gì bạn cũng ăn và bạn luôn có hạn mức nhất định cho bản thân. Bạn có một vài tiêu chuẩn riêng khi chọn lựa dùng món nhưng cũng không quá gò ép mình vào một chế độ kiêng khem gì hà khắc. Bạn biết cân bằng và hiểu được đâu sẽ là tốt cho mình chứ không phải nhắm mắt ăn uống vô độ. Thật là rất đáng khen đấy.


Full C:

Bạn thật sự là một người rất kén ăn đó bạn biết không? Dường như bạn không có tâm hồn ăn uống cho lắm và cũng không hào hứng gì với chuyện bánh trái, chè kem. Bạn thích dành thời gian vào những thú vui khác, ăn uống với bạn chẳng hay ho, hấp dẫn mấy. Bạn khá kén chọn và một khi đã đi ăn với bạn thì cũng cần tìm hiểu thật kỹ. Vì sao ư? Vì nếu không hiểu được tính kén ăn này của bạn thì đi đến đâu và gọi món gì bạn cũng đều không thích và không muốn ăn. Điều đó sẽ khiến cả bạn và mọi người khó chịu.