Quay lưng không thèm bắt penalty, thủ môn Long An bị cấm thi đấu 2 năm

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 21:28 21/02/2017

Ngoài thủ môn Minh Nhựt, đội trưởng của Long An là Quang Thanh cũng nhận kỷ luật cấm thi đấu 2 năm từ VFF.

Án phạt được đưa ra bởi ban kỷ luật VFF sau cuộc họp hôm 21/2.

Theo đó, thủ môn Minh Nhựt, người quay lưng không thèm bắt phạt đền trong trận TPHCM gặp Long An ở vòng 6 V.League, bị treo giò 2 năm.

"Sau 2 ngày suy nghĩ tôi thật sự rất buồn về hành động của mình. Thực sự tôi quá nóng nảy, bồng bột. Hành động quay lưng của tôi ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Tôi không biết nói gì hơn lúc này, ngoài lời xin lỗi tới người hâm mộ", thủ môn Minh Nhựt buồn bã chia sẻ.

Quay lưng không thèm bắt penalty, thủ môn Long An bị cấm thi đấu 2 năm - Ảnh 1.

Hình ảnh đáng trách của thủ môn Minh Nhựt.

Một số nhân sự khác của Long An cũng chịu phạt. Đội trưởng Quang Thanh bị treo giò 2 năm. Nguyên chủ tịch Võ Thành Nhiệm và HLV trưởng Ngô Quang Sang bị cấm không tham gia các hoạt động bóng đá 3 năm. CLB Long An bị phạt 100 triệu đồng.

Long An bị phạt nặng vì tình huống cuối trận TPHCM gặp Long An cuối tuần qua. Để phản đối quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, các cầu thủ Long An bỏ ra ngoài không thi đấu. Chủ tịch Long An khi đó là ông Võ Thành Nhiệm có những phát ngôn nhắm vào trọng tài và yêu cầu công an vào cuộc điều tra.

1 ngày sau, ông Nhiệm lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và xin từ chức. Long An cũng kỷ luật nội bộ với HLV trưởng Ngô Quang Sang và đội trưởng Quang Thanh, những người kêu gọi toàn đội không đá để mặc cho TPHCM ghi bàn. 

Quay lưng không thèm bắt penalty, thủ môn Long An bị cấm thi đấu 2 năm - Ảnh 2.

"Rất tiếc vì ban huấn luyện không kiềm chế được cảm xúc. Với vai trò nguyên chủ tịch CLB Long An, tôi xin lỗi VFF và người hâm mộ trong lúc không kiềm chế đã làm điều đáng tiếc", ông Nhiệm nói trong tối 21/2.

Long An hiện xếp chót bảng V.League với 4 điểm. Đội bóng miền Nam có ý định mời HLV Henrique Calisto trở lại để đưa CLB vượt qua khó khăn.