Quá uất ức vì Kim Hyung Jun (SS501) chối đây đẩy cáo buộc hiếp dâm, nạn nhân trực tiếp lên tiếng tố lại

ON, Theo Helino 21:10 30/03/2019

Một nhân viên nữ của quán bar đã tố cáo nam idol Kim Hyung Jun (SS501) vì tội hiếp dâm. Vụ việc xảy ra vào 9 năm trước.

Theo tin tức 8 giờ "8 O’Clock News" của đài SBS vào tối qua, một nhân viên nữ B của club kiện nam idol nổi tiếng Kpop Kim Hyung Jun (SS501) vì tội hiếp dâm. Vụ việc diễn ra vào tháng 5/2010. Nhanh chóng, Kim Hyung Jun đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc và khẳng định chính B đã mời gọi anh về nhà sau khi cả hai say xỉn rồi quan hệ xác thịt tự nguyện. Vì quá uất ức trước lời kể của Kim Hyung Jun, B đã trực tiếp lên mạng xã hội và phản bác lại nam ca sĩ này.

Quá uất ức vì Kim Hyung Jun (SS501) chối đây đẩy cáo buộc hiếp dâm, nạn nhân trực tiếp lên tiếng tố lại - Ảnh 1.

Nạn nhân trực tiếp lên tiếng sau khi Kim Hyung Jun phủ nhận cáo buộc

Quá uất ức vì Kim Hyung Jun (SS501) chối đây đẩy cáo buộc hiếp dâm, nạn nhân trực tiếp lên tiếng tố lại - Ảnh 2.

Kim Hyung Jun

B viết lên Twitter: "Anh và tôi cũng giống nhau cả thôi, Kim Hyung Jun à. Việc anh bỏ mặc tôi vốn là một điều sai lầm. Và anh cũng có tội khi biến tôi trở thành một người điên bị nguyền rủa như thế này. Vào ngày 25/3 vừa qua, tôi đã đệ đơn kiện rồi. Tôi còn không muốn nói đến chuyện đó... Tại sao anh phải kể lại vụ việc theo cách như thế...? Anh còn không thật sự biết gì về tôi... Kim Hyung Jun đã có những phát ngôn quá hời hợt".

Được biết, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra Kim Hyung Jun sau khi nam ca sĩ trở về nước. Về phía Kim Hyung Jun, nam ca sĩ tuyên bố sẽ kiện ngược lại nguyên đơn vì tội phỉ báng.

Nguồn: Allkpop