Qua rồi thời smartphone chỉ để "lướt web xem phim ổn là được", giờ trải nghiệm là số một

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 18/02/2020

Hãy từ bỏ tư tưởng "dùng ổn là được", dù bỏ ra số tiền nhỏ hay lớn bạn cũng hãy đòi hỏi một trải nghiệm toàn diện!

Qua rồi thời smartphone chỉ để lướt web xem phim ổn là được, giờ trải nghiệm là số một - Ảnh 1.

Nếu chỉ để ý một chút tới thị trường smartphone, chắc chắn bạn sẽ biết rằng nó đang phát triển một cách nhanh chóng. Càng ngày, người dùng càng có nhiều lựa chọn hơn ở tất cả các tầm tiền, và từng lựa chọn đều có những bước tiến quan trọng cả về lẫn thiết kế lẫn cấu hình phần cứng bên trong giúp cho trải nghiệm cuối cùng ngày một tốt hơn. Chỉ 2, 3 năm trước, smartphone phổ thông dành cho những người dùng mới sử dụng đều mang mã ‘lướt web xem phim ổn là được’, có những điểm ‘thỏa hiệp’ đối với các sản phẩm cao cấp hơn mà người dùng chắc chắn sẽ phải chấp nhận trong quá trình sử dụng. Camera không thực sự quan trọng, chỉ dừng lại ở mức ‘tạo ra ảnh’ là chấp nhận được.

Nhưng có lẽ tư duy này đã bị xóa bỏ hoàn toàn nhờ sự phát triển nói trên, khi các hãng smartphone tập trung phát triển thị trường tầm trung để cạnh tranh gay gắt với nhau. Giờ đây, người dùng - đặc biệt là giới trẻ có kỳ vọng cao hơn khi chọn mua những smartphone tầm trung, chúng không thể dừng lại ở mức ổn mà phải đem lại một trải nghiệm toàn diện. Cũng không ít người đã sở hữu smartphone cao cấp nhưng muốn có thêm một chiếc máy phụ, và họ không muốn có trải nghiệm ‘tập tễnh’ khi một máy quá tốt còn một máy thì lại thiếu thốn hết thứ này đến thứ kia.

Qua rồi thời smartphone chỉ để lướt web xem phim ổn là được, giờ trải nghiệm là số một - Ảnh 2.

Samsung Galaxy A51

Vậy nên, lướt web xem phim ổn đã không còn là tiêu chuẩn nữa, mà phải là lướt web xem phim đỉnh. Hãy đi về từng thành phần cụ thể: đầu tiên là màn hình. Giới trẻ hiện nay đã thấy chán với các sản phẩm vẫn sử dụng màn hình LCD, có màu sắc nhạt nhòa cũng như do giới hạn về thiết kế nên thường có các phần viền dày tạo cảm giác xấu xí. Dù là các dòng máy tầm trung, nhiều hãng cũng đã ứng dụng tấm nền AMOLED thế hệ mới, tái tạo được màu sắc rực rỡ, màu đen sâu, tiết kiệm điện và cho phép máy có thiết kế mặt trước hiện đại hơn.

Hay ta chuyển qua một yếu tố khác là camera. Nếu như các smartphone tầm trung trước đây thường chỉ có 1 camera, và gần như không được để ý đến việc nâng cấp thuật toán nên tạo ra những bức hình ‘mờ ảo’, không đáp ứng được nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc đẹp của người dùng thì giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Smartphone tầm trung thế hệ mới có 3 thậm chí 4 camera với các mục đích khác nhau, hệ thống xử lý ảnh cũng đã được ‘mượn’ từ các dòng máy đắt tiền hơn gấp 2, 3 lần.

Qua rồi thời smartphone chỉ để lướt web xem phim ổn là được, giờ trải nghiệm là số một - Ảnh 3.

Ta có thể lấy một ví dụ điển hình là dòng smartphone tầm trung Galaxy A từ nhà sản xuất Samsung. Nhờ sự nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu người dùng, Samsung đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc sáng tạo những cái mới để áp dụng vào dòng Galaxy A, tạo ra những chiếc smartphone "quốc dân".

Màn hình AMOLED từ lâu đã trở thành một ‘đặc sản’ của những smartphone từ Samsung, và tất nhiên là cũng đã có mặt ở Galaxy A. Là nhà sản xuất tấm nền AMOLED cho thiết bị di động lớn nhất thế giới, Samsung không những hoàn thiện được chất lượng của màn hình, độ bền để sử dụng lâu dài mà còn có những phát kiến mới ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Galaxy A51 và Galaxy A71 được ra mắt vào thời điểm cuối năm ngoái sở hữu màn hình Super AMOLED với các cạnh viền được ‘cắt gọt’ tối đa, với một chấm nhỏ Infinity-O để đặt camera selfie giống với chiếc Galaxy Note 10 cao cấp. Bộ đôi này quả thực là đối thủ nặng ký, khó có thể đánh bại về trải nghiệm hình ảnh trong phân khúc tầm trung.

Qua rồi thời smartphone chỉ để lướt web xem phim ổn là được, giờ trải nghiệm là số một - Ảnh 4.

Vậy còn khả năng chụp hình thì sao? Samsung cũng không phải là người ngoài cuộc khi liên tục ra mắt những tính năng mới, tạo nên xu hướng cho cả thị trường smartphone. Ta không thể không nhắc tới tính năng chụp ảnh thiếu sáng lần đầu xuất hiện trên Galaxy J7 Pro, hay khả năng chụp xóa phông trên Galaxy J7+, Galaxy A6+, camera góc siêu rộng thú vị trên Galaxy A7 hay smartphone tầm trung có tới 4 camera đầu tiên trên thế giới là Galaxy A9.

Qua rồi thời smartphone chỉ để lướt web xem phim ổn là được, giờ trải nghiệm là số một - Ảnh 5.

Samsung Galaxy A71 với camera chụp macro

Trở lại với bộ đôi Galaxy A51 và A71 của thời điểm hiện tại, bộ đôi này cũng đi đầu thị trường khi được áp dụng camera đột phá, cho phép người dùng chụp cận cảnh những sự vật nhỏ nhắn để tạo ra các bức hình đặc tả mà camera thông thường không thể làm được. Galaxy A71 còn tiến thêm một bước nữa khi được trang bị độ phân giải cao 64MP, tăng độ nét bức hình cuối cùng, sẵn sàng để người dùng cắt nhỏ mà không sợ mất chi tiết. Camera chụp siêu cận cảnh và camera chính độ phân giải cao hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng mới trong năm 2020, cả ở phân khúc tầm trung và cao cấp.

Có lẽ không ai biết được chắc chắn được thị trường smartphone tầm trung sẽ còn phát triển theo hướng nào nữa, và liệu những thứ ta gọi là đỉnh cao hiện nay lại chỉ trở thành đủ dùng chỉ trong một vài năm nữa. Nhưng một điều chắc chắn: Samsung và dòng Galaxy A sẽ vẫn sẽ tiếp tục là đầu tàu trong sự phát triển không ngừng này.