Phóng viên cứng họng vì phong cách trả lời "không đụng hàng" của Mourinho

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:20 02/02/2017

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không còn giữ được sự điềm tĩnh khi Man Utd đánh rơi điểm số trước Hull City.

Phóng viên cứng họng vì phong cách trả lời không đụng hàng của Mourinho - Ảnh 1.

Jose Mourinho gần đây được khen ngợi biết cách giữ bình tĩnh. Ngay cả cựu HLV Man Utd Alex Ferguson cũng công nhận điều đó.

Nhưng "Người Đặc biệt" đã không thể giữ nổi mình sau trận hòa đáng thất vọng với Hull City ngay tại Old Trafford. Ngay sau trận đấu, phóng viên của BBC như thường lệ có cuộc phỏng vấn nhanh với các HLV. Và Mourinho đã trút giận vào phóng viên đen đủi này. 

Ban đầu, Mourinho khá bình tĩnh đáp trả khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra trong trận đấu: "Chúng tôi đã không thể ghi bàn. Bạn sẽ không thể giành chiến thắng nếu không ghi bàn. Họ đang chiến đấu để trụ hạng. Mọi điểm số với họ lúc này đều quý như vàng".

Khi nhận được câu hỏi về trọng tài: "Ông có cảm thấy trọng tài có vẻ thiên vị Hull không", Mourinho đã nổi điên sỉ vả: "Nếu anh không biết gì về bóng đá thì đừng cầm mic nữa". Mourinho sau đó tức giận bỏ đi, để lại phóng viên của BBC đứng sững sờ không biết nói gì thêm.

Phóng viên cứng họng vì phong cách trả lời không đụng hàng của Mourinho - Ảnh 2.

Trong buổi họp báo sau trận, Mourinho cũng đầy tức tối chỉ trích tất cả mọi người, từ FA, trọng tài cho đến Jurgen Klopp hay Arsene Wenger. "Luật áp dụng với tôi hoàn toàn khác với phần còn lại. Hôm qua, một HLV (Klopp) đã hét vào mặt trọng tài và nhận được câu trả lời: 'Tôi rất khoái tinh thần máu lửa của ông. Cứ làm những gì ông muốn'. Trong khi hôm nay tôi lại bị trọng tài thứ tư bảo ngồi xuống nếu không thì bị truất quyền chỉ đạo".

Trong trận Liverpool gặp Chelsea hôm thứ ba, Klopp đã hét lên: "Không ai có thể đánh bại chúng tôi" sau khi thủ môn Mignolet cản quả đá 11m của Diego Costa. Trọng tài thứ tư chỉ mỉm cười.

Phóng viên cứng họng vì phong cách trả lời không đụng hàng của Mourinho - Ảnh 3.

 "Nếu tôi nói gì thêm, tôi sẽ bị phạt", Mourinho cho biết. "Tôi đương nhiên không hài lòng với kết quả này. Tôi không có gì phàn nàn về đối thủ vì họ đã chiến đấu để có được điểm số. Họ làm mọi thứ, để xem có thể cho phép làm gì và trọng tài đã xác nhận giúp họ. Thế là Hull cứ thoải mái làm điều đó trong suốt 90 phút".

Mourinho ám chỉ trọng tài Mike Jones thường xuyên cắt còi thổi phạt Man Utd sau những pha tranh chấp đơn giản với cầu thủ Hull và cả việc cầu thủ đội khách thường xuyên nằm sân để câu giờ.