Phối cảnh hai khu phố hàng rong được sử dụng vỉa hè để buôn bán ở trung tâm Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 23/08/2017

Theo lãnh đạo quận 1, đơn vị này vừa phê duyệt 2 phối cảnh khu phố hàng rong hợp pháp đầu tiên ở trung tâm Sài Gòn. Hai phố hàng rong ở đường Nguyễn Văn Chiêm và Công viên Bách Tùng Diệp sẽ được phép sử dụng một phần vỉa hè để hoạt động.

UBND quận 1 cho biết, dự kiến ngày 28/8 sẽ chính thức khai trương 2 phố buôn bán hàng rong có sử dụng vỉa hè ở khu trung tâm TP. HCM. Theo đó, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch quận 1 đã phê duyệt thiết kế phố hàng rong đường Nguyễn Văn Chiêm (phường Bến Nghé) và khu Công viên Bách Tùng Diệp (phường Bến Thành).

Trên đường Nguyễn Văn Chiêm, dự kiến sẽ cho phép 20 hộ kinh doanh, buôn bán trong khoảng một phần vỉa hè với chiều dài 40 m. Trong khi đó, khu vực Công viên Bách Tùng Diệp sẽ tổ chức buôn bán hàng rong trong chiều dài 30m và sẽ cho phép 15 hộ dân được kinh doanh buôn bán.

Phối cảnh hai khu phố hàng rong được sử dụng vỉa hè để buôn bán ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Phối cảnh phố hàng rong tại Công viên Bách Tùng Diệp

Phối cảnh hai khu phố hàng rong được sử dụng vỉa hè để buôn bán ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Do diện tích rộng nên phố hàng rong tại Công viên Bách Tùng Diệp sẽ được kê bàn ghế, mái che để thực khách ngồi ăn uống, nghỉ ngơi.

Khi chính thức đi vào hoạt động, phố hàng rong với mô hình như trong phối cảnh sẽ giải quyết được một số vấn đề cho người dân nghèo. Cụ thể, phố hàng rong sẽ giúp người nghèo có nơi buôn bán hợp pháp trên một phần vỉa hè, qua đó sẽ cho thu nhập ổn định hơn. Bên cạnh đó, việc có phố hàng rong hợp pháp sẽ đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về nguyên nhân chậm tiến độ khi đã đề xuất với UBND TP. HCM từ 5 tháng trước, ông Hải cho hay vì có nhiều ý kiến về việc thực hiện khác nhau, cơ quan liên ngành cần bàn bạc, trao đổi kỹ hơn nên đề án chậm triển khai.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay tại hai khu vực được phê duyệt để tổ chức phố hàng rong vẫn còn khá nhiều người bán hàng rong. Những người này chủ yếu từ các tỉnh thành khác vào Sài Gòn sinh sống, chọn gánh hàng rong để mưu sinh qua ngày, gửi tiền về quê.

Phối cảnh hai khu phố hàng rong được sử dụng vỉa hè để buôn bán ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 3.

Hiện tại Công viên Bách Tùng Diệp vẫn chưa có sự thay đổi mặc dù khoảng 1 tuần nữa sẽ khai trương phố hàng rong. Khu vực này thường có nhiều du khách qua lại, dự kiến sẽ rất thu hút.

Phối cảnh hai khu phố hàng rong được sử dụng vỉa hè để buôn bán ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 4.

Một thanh niên bán hàng rong tại Công viên Bách Tùng Diệp.

Phối cảnh hai khu phố hàng rong được sử dụng vỉa hè để buôn bán ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 5.

Nơi công viên thường tập trung nhiều gánh hàng rong bán dạo.

Nhiều người bán hàng rong cho biết, họ đang thắc mắc về điều kiện để được vào buôn bán trong khu vực hợp pháp. Hơn nữa, việc buôn bán sẽ diễn ra từ 6h - 9h và 11h-14h hàng ngày có thể sẽ gặp nhiều trở ngại do chỉ bán trong 3 tiếng đồng hồ.

"Nếu chỉ bán trong thời gian ngắn như vậy sẽ rất mất công, vì sau khi bán xong sẽ không biết đi đâu nữa. Việc buôn bán trong khuôn khổ như vậy liệu có đảm bảo được thu nhập so với việc gánh hàng rong khắp nơi để bán", người phụ nữ bán bánh trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm băn khoăn.

Khi được hỏi về dự định có định vào phố hàng rong buôn bán khi chuẩn bị khai trương, anh H. (gánh dừa bán cho khách nước ngoài ở khu Công viên Bách Tùng Diệp) chia sẻ: "Vào phố hàng rong buôn bán cũng hay, không sợ bị "dí" nhưng quá nhiều người bán như tôi thì không biết có đăng kí được không? Thu nhập có đảm bảo so với đi bán dạo như thế này không? Đi bán ở nhiều tuyến đường tuy mệt nhưng thu nhập cũng ổn, có đồng ra đồng vào".

Trước đó, khu vực bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng) cũng có tổ chức chợ phiên cho người bán hàng rong nhưng chủ yếu người có thu nhập khá đăng kí vào kinh doanh, hầu như người nghèo bán hàng rong thật sự không thể vào đây vì chi phí thuê mặt bằng quá cao.

Phối cảnh hai khu phố hàng rong được sử dụng vỉa hè để buôn bán ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 6.

Phối cảnh phố hàng rong đường Nguyễn Văn Chiêm chỉ có mái che và hàng quán chứ không có bàn ghế như phố hàng rong Bách Tùng Diệp.

Phối cảnh hai khu phố hàng rong được sử dụng vỉa hè để buôn bán ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 7.

Các hàng quán được bố trí và sắp xếp đồng bộ.

Phối cảnh hai khu phố hàng rong được sử dụng vỉa hè để buôn bán ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 8.

Hiện vẫn chưa biết giá thuê mặt bằng bán hàng rong tại 2 khu phố trên.

Phối cảnh hai khu phố hàng rong được sử dụng vỉa hè để buôn bán ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 9.

Thực tế đường Nguyễn Văn Chiêm cũng khá đông người ghé các hàng quán vỉa hè.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày