Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cư dân Carina sau vụ hỏa hoạn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 22:25 23/03/2018

Chiều ngày 23/3, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã tới chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, Quận 8, TPHCM để thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân bị thương và tử vong sau vụ cháy diễn ra tại đây.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã tới chung cư Carina Plaza ở số 1648 Võ Văn Kiệt, Quận 8, TPHCM để thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân bị thương và tử vong trong vụ cháy kinh hoàng nhất trong 15 năm trở lại đây.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cư dân Carina sau vụ hỏa hoạn - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã tới chung cư Carina Plaza

Tại buổi gặp gỡ tại chung cư, Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình của các nạn nhân trong vụ cháy diễn ra vào rạng sáng cùng ngày.

Bà Thịnh mong các gia đình, người thân của các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau mất mát sau vụ việc; đồng thời khẳng định những người bị thương sẽ được các bác sĩ, ý tá tập trung cứu chữa hết sức. 

Bên cạnh đó, Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thay mặt Chủ tịch nước động viên hỗ trợ người có thân nhân bị mất 5 triệu/người và hỗ trợ người bị thương 3 triệu đồng/người.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cư dân Carina sau vụ hỏa hoạn - Ảnh 2.

Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thay mặt Chủ tịch nước động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cho biết đây là bài học góp phần trong quản lý chung cư cao tầng, chung cư nhiều dân sinh sống đảm bảo an toàn tuyệt đối, làm sao hướng dẫn người dân khi sự cố xảy ra để chủ động ngăn ngừa thiệt hại cả về người và tài sản.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng, trước mắt cứu chữa những trường hợp bị thương, chính quyền địa phương hỗ trợ chôn cất chu đáo đối với các trường hợp tử vong, những hộ dân còn lại phải được quan tâm sâu sắc. 

Về phía lãnh đạo nhà nước cũng rất tiếc về vụ việc diễn ra tại chung cư.

Như đã thông tin, rạng sáng ngày 23-3, đám cháy kèm tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hầm giữ ô tô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza ở số 1648 Võ Văn Kiệt, Quận 8, TPHCM.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cư dân Carina sau vụ hỏa hoạn - Ảnh 3.

Vụ cháy khiến nhiều người hoảng sợ.

Lúc này, nhiều người dân sinh sống tại khu chung cư đang ngủ thì bất ngờ phát hiện khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng hầm nên tìm cách tháo chạy ra ngoài. Những người dân chưa thoát thân được đã tìm cách chạy lên phía trên cao. Họ liên tục vẫy khăn, quần áo, rọi đèn pin... kêu cứu. Một số người đã phải nhảy từ trên cao xuống.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cư dân Carina sau vụ hỏa hoạn - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 34 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ chữa cháy, đến hơn 2 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Vụ cháy khiến 13 người tử vong do ngạt khói (5 nam, 8 nữ), trong đó có 3 trẻ em. 28 người bị thương do ngạt khói, hiện đang được cấp cứu tại các Bệnh viện: Chấn thương chỉnh hình, Trưng vương, Quận 8…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cư dân Carina sau vụ hỏa hoạn - Ảnh 5.

Vụ cháy khiến 13 người tử vong.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày