Phim siêu anh hùng, thương hiệu nào còn đủ sức để tiếp tục cuộc chơi trong năm 2017?

Hiếu Mỡ, Theo Trí Thức Trẻ 14:14 01/02/2017

Đấu trường phim siêu anh hùng luôn là một trong những trận chiến nóng nhất trong thế giới phim ảnh hiện nay.

Từ Marvel Studios, DC- Waner Bros. đến Fox, tất cả các hãng phim lớn này đều đang tìm cách chạy đua để tìm được vị trí cao nhất trong thể loại siêu anh hùng hiện nay. Đây quả là tín hiệu đáng mừng với các fan vì lần lượt các siêu anh hùng lẫn ác nhân của họ được bước lên màn ảnh rộng đều đặn mỗi năm. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh khốc liệt này đã khiến cho nhiều thương hiệu có dấu hiệu "đuối sức" và đang có nguy cơ thất bại. Hãy cùng xem lại trong năm qua đâu là những cái tên có thể trụ vững trong cuộc chiến này nhé !

Marvel Cinematic Universe

Không có gì quá ngạc nhiên khi Marvel là thương hiệu "khoẻ nhất" và đang dẫn đầu trong cuộc đua của năm 2016. Giai đoạn 3 trong năm nay của vũ trụ Marvel khởi đầu với Captain America: Civil War và kết thúc với Doctor Strange, cả hai bộ phim đều nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả cùng doanh thu khổng lồ. Đến tận bây giờ, Civil War vẫn chễm chệ ngồi ở vị trí cao nhất, thống lĩnh bảng xếp hạng doanh thu năm 2016.

Phim siêu anh hùng, thương hiệu nào còn đủ sức để tiếp tục cuộc chơi trong năm 2017? - Ảnh 1.

Marvel đang là thương hiệu dẫn đầu cuộc đua phim siêu anh hùng

Ngoài những nhân vật mang tính biểu tượng của Marvel như Captain America của Chris Evan và Iron Man của Robert Downey, Marvel tiếp tục giới thiệu thêm những siêu anh hùng quan trọng khác mà hãng sẽ tập trung xây dựng trong tương lai. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Black Panther và sự trở về của Spider Man. Marvel đã có chiến lược hoàn toàn đúng cho năm nay cũng như tương lai trong cuộc đua với các hãng phim siêu anh hùng khác.

DC Extended Universe

Khác với Marvel, DC không thực hiện từng phim riêng để giới thịệu từng nhân vật mà lập tức nhảy vào cuộc đua với Batman V Superman : Dawn of Justice và Suicide Squad. Mặc dù gặt hái được doanh thu khá tốt nhưng cả hai bộ phim đã hứng chịu hàng tá lời nhận xét tiêu cực của giới phê bình cùng rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau của khán giả.

Phim siêu anh hùng, thương hiệu nào còn đủ sức để tiếp tục cuộc chơi trong năm 2017? - Ảnh 2.

Tuy không thắng đậm trong năm nay nhưng không thể phủ nhận DC vẫn là một đối thủ đáng gờm

Hãng phim Warner Bros. và DC Entertainment đã có một số lục đục đằng sau hậu trường trong những tháng gần đây giữa lãnh đạo của Warner Bros. và Geoff Johns, giám đốc sáng tạo tại DC Comics. Hi vọng sau những chuyện xảy ra trong năm nay, Warner Bros. sẽ rút kinh nghiệm để Wonder Woman và Justice League sẽ là hai bộ phim xuất sắc trong năm 2017 nhằm đem lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Deadpool/X-men/Wolverine

Đây là một trường hợp cực kì rắc rối, bởi lẽ vũ trụ dị nhân của 20th Century Fox đã có rất nhiều thay đổi về dòng thời gian trong những năm qua. Trong đó nổi bật nhất có lẽ là màn xuất hiện của Deadpool, chàng trai lắm mồm này đã trở thành một hiện tượng lớn trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, việc Wolverine của Hugh Jackman cũng sắp sửa rời khỏi cuộc chơi cũng khiến nhiều fan khá buồn lòng nhưng điểm đáng nói là dòng thời gian của hai bộ phim này lại cách khá xa nhau và hầu như không liên quan mấy đến sự kiện trong Days of Future Past khiến khán giả rất khó nắm bắt.

Phim siêu anh hùng, thương hiệu nào còn đủ sức để tiếp tục cuộc chơi trong năm 2017? - Ảnh 3.

Vũ trụ của những người đột biến đang có những chuyển biến chóng mặt

Ngược lại với Deadpool, X-men: Apocalypse lại không nhận được nhiều phản hồi tích cực cùng doanh thu thấp hơn so với kỳ vọng của nhà sản xuất. Trước tình hình này, Fox đang muốn tập trung vào nhân vật mới Deadpool và lên kế hoạch tái khởi động lại toàn bộ loạt phim dị nhân nhằm mang đến cho khán giả một lứa dị nhân mới, thay thế cho những ngôi sao cũ hiện đã hết hợp đồng với hãng.

Fantastic Four

Sau hai bộ phim vô cùng bình thường vào những năm 2000, thương hiệu Fantastic Four đã trở lại vào năm 2015 và kéo theo đó là cơn bão phẫn nộ gay gắt từ khắp mọi phía. Fantastic Four của đạo diễn Josh Trank được đánh giá là một trong những bộ phim siêu anh hùng tệ nhất mọi thời đại vì tạo hình khác xa nguyên tác, nội dung rời rạc lủng củng.

Phim siêu anh hùng, thương hiệu nào còn đủ sức để tiếp tục cuộc chơi trong năm 2017? - Ảnh 4.

Sau lần thất bại nặng nề, "Fanstastic Four" có thể sẽ trở về bên Marvel

Dù Fox đã cố gắng hết sức nhưng gần đây đã xuất hiện rất nhiều tin đồn rằng có thể bộ tứ siêu đẳng sẽ trở về với đại gia đình Marvel trong tương lai gần. Với tương lai tươi sáng của Marvel thì việc trở lại này chắc hẳn là một tin tốt đối với những người hâm mộ Fantastic Four.

Sony/Harbinger Cinematic Universe

Sony sau khi không thể phát triển được Spider-Man như mong muốn đã thay đổi chiến lược của hãng bằng việc chia sẻ bản quyền chàng nhện teen này với Marvel Studio. Hợp đồng này đã giúp cho Marvel đưa được Spider-Man xuất hiện trong Captain America: Civil War và thực hiện Spider-Man : Homecoming. Riêng đối với Sony, hãng vẫn sẽ tiếp tục làm các bộ phim Spin-off về các nhân vật của Spider-Man, điển hình trước mắt là Sinister Six và Venom.

Phim siêu anh hùng, thương hiệu nào còn đủ sức để tiếp tục cuộc chơi trong năm 2017? - Ảnh 5.

Sony với những chiến lược đáng mong chờ trong tương lai

Ngoài ra, Sony còn chuẩn bị sẵn một phương án khác để thay thế cho thương hiệu Spider-Man đó là loạt truyện Harbinger về một nhóm siêu anh hùng tuổi teen của hãng Valigant. Mặc dù các loạt truyện tranh của Valigant không được nhiều người biết đến như những sản phẩm của DC hay Marvel nhưng yếu tố mới mẻ có thể sẽ giúp cho Sony lấy lại phong độ trong cuộc đua siêu anh hùng đang diễn ra khốc liệt trên màn ảnh.