Phim rạp chen nhau phát hành ngày Valentine, quá nửa khán giả chọn ở nhà phòng dịch

LỆ, Theo Trí Thức Trẻ 18:37 14/02/2020

Đa phần khán giả chọn ở nhà thay vì ra rạp xem phim ngày Valentine để bảo vệ bản thân mình.

Như thường lệ, Valentine là thời điểm vàng sau dịp Tết Nguyên đán để các nhà làm phim tung ra những con át chủ bài của mình. Năm nay cũng vậy, ngoài những phim cũ vẫn còn duy trì sức hút thì cũng có tới sáu phim mới sẽ đổ bộ các rạp chiếu, mỗi tác phẩm lại thuộc một thể loại riêng biệt.

Phim rạp chen nhau phát hành ngày Valentine, quá nửa khán giả chọn ở nhà phòng dịch - Ảnh 1.

Sáu phim mới ra mắt trong tuần này thuộc nhiều thể loại khác nhau

Phim ra rạp nhiều và hấp dẫn là vậy nhưng sau khi thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ, chúng tôi nhận về một kết quả không mấy bất ngờ khi có tới 70,5% người tham gia (hơn 40 người trên tổng số 61 người trả lời khảo sát) cho rằng nên ở nhà để bảo vệ bản thân. Nhóm người này có có độ tuổi trải dài từ 18 - 25, sống tại Hà Nội và đa phần đều có sở thích xem phim rạp (chỉ có 23% tương ứng với 14 người là không có thói quen ra rạp xem phim hàng tháng).

Phim rạp chen nhau phát hành ngày Valentine, quá nửa khán giả chọn ở nhà phòng dịch - Ảnh 2.

Kết quả từ một cuộc khảo sát nhỏ tại Hà Nội

Phim rạp chen nhau phát hành ngày Valentine, quá nửa khán giả chọn ở nhà phòng dịch - Ảnh 3.

Chỉ có 23% trên tổng số 61 người là không có thói quen xem phim rạp

Vẫn cuộc điều tra này nhưng khi hướng tới đối tượng khán giả thành phố Hồ Chí Minh, độ tuổi rộng hơn (từ 18 - dưới 30) thì kết quả thu được thu được cũng không khác hơn là bao. Có 53,5% (khoảng gần 40 người) trong tổng số 71 người cho rằng nên bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh bằng cách ở nhà thay vì đến các rạp chiếu mùa Valentine này. Ở nhóm đối tượng này cũng có tới 29,6% (21 người) xem phim rạp nhiều hơn 3 lần trên một tháng. 

Phim rạp chen nhau phát hành ngày Valentine, quá nửa khán giả chọn ở nhà phòng dịch - Ảnh 4.

Kết quả từ cuộc khảo sát nhóm khán giả Sài Gòn

Phim rạp chen nhau phát hành ngày Valentine, quá nửa khán giả chọn ở nhà phòng dịch - Ảnh 5.

Nhiều khán giả cũng cho rằng ở nhà xem phim an toàn hơn

Sức hút từ những bộ phim này có vẻ không khiến dân tình hồi tâm chuyển ý

Dĩ nhiên con số này chỉ đại diện cho một bộ phận khán giả rất nhỏ mà thôi, nó chưa thể nói lên quan điểm chung của hội mê phim hiện nay. Valentine này nếu thực sự có nhu cầu tới rạp chiếu thì cũng đừng quá ngần ngại nhưng hãy thực hiện tốt những nguyên tắc để bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh nhé!

Thăm dò ý kiến

Bạn có dự định ra rạp xem phim ngày Valentine và cũng là mùa dịch không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Phim rạp chen nhau phát hành ngày Valentine, quá nửa khán giả chọn ở nhà phòng dịch - Ảnh 8.