12 phim Hàn có thần tượng đóng vai chính vẫn rating thảm hại

Rawegglover, Theo 15:17 07/12/2015

Dù có sự góp mặt của những thần tượng đông fan nhất nhì xứ kim chi, những bộ phim này vẫn phải chịu kết cục hẩm hiu tại Hàn Quốc

Việc các ngôi sao K-pop tham gia đóng phim từ lâu đã không còn là điều xa lạ đối với người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc. Trong khi các fan luôn trông chờ vào màn thể hiện trên màn ảnh của thần tượng, cũng như có không ít nghệ sĩ thành công với quyết định đá chéo sân của mình như Im Si Wan hay Lee Joon, thì phần đông khán giả vẫn còn đặt nhiều hoài nghi về thực lực diễn xuất của các diễn viên xuất thân ca sĩ này.

Một bài viết trên trang mạng Instiz mới đây đã đưa ra danh sách 12 bộ phim đáng thất vọng nhất do các thần tượng đảm nhận vai chính.

1. Goong S

Một năm sau thành công vang dội của Goong (Hoàng Cung), nhà đài MBC quyết định sản xuất phần hai của bộ phim với tên gọi Goong S. Nói về Goong của năm 2006, dự án được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Park So Hee đã tạo nên cơn sốt vô cùng lớn không chỉ tại quê nhà Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Xoay quanh câu chuyện giả tưởng về tình yêu giữa cô nàng Thái tử phi Shin Chae Kyung (Yoon Eun Hye) và Hoàng Thái tử Lee Shin (Joo Ji Hoon), bộ phim ngay lập tức chiếm được cảm tình của khán giả và mang lại danh tiếng cho dàn diễn viên chính.

Se7en trong “Goong S”

Bởi vậy, ngay từ lúc rục rịch lên sóng, Goong S đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía người hâm mộ với tư cách là phần tiếp nối của Goong. Thế nhưng, trước cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm, câu chuyện về chàng hoàng tử bị thất lạc Lee Hoo (Se7en) đã không đủ sức giữ chân khán giả. Khởi động với con số rating rất khả quan 15,3% cho tập đầu tiên, Goong S tuột dốc không phanh xuống dưới mức 8% và nhanh chóng rơi khỏi top 20 chương trình phát sóng trong khung giờ. Thất bại này được đánh giá là đến từ nội dung nhàm chán, dàn diễn viên kém xinh và đặc biệt là diễn xuất thiếu tự nhiên của nam chính Se7en.

2. Heading To The Ground

Heading To The Ground là một trong số những dự án được chăm chút đầu tư bởi MBC năm 2009, nhưng lại sở hữu nội dung khá nhàm chán kể về chàng trai nghèo đam mê mãnh liệt với bóng đá, anh gặp được Kang Hae Bin, một cô tiểu thư luôn muốn sống tự lập, không phụ thuộc vào người cha giàu có.

Dù có sự góp mặt của thành viên nhóm nhạc nổi tiếng DBSK Yunho, Heading To The Ground cũng không thể cải thiện sức hút của mình đối với công chúng khi tỉ suất người xem đạt được của bộ phim là quá kém cỏi, chỉ dao động ở ngưỡng 4 - 6% mỗi tập. Trước tình hình quá đỗi ảm đạm của bộ phim, nhà đài MBC thậm chí đã rút từ 20 tập theo dự kiến xuống chỉ còn 16 tập. Đây được xem là thất bại đáng quên của nhà sản xuất cũng như dàn diễn viên, và thực tế cũng không có nhiều mọt phim Hàn nhớ đến nó.

Yun Ho và Go Ah Ra

3. Paradise Ranch

Một sản phẩm không mấy thành công nữa đến từ sự hợp tác của SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - và nhà đài SBS là Paradise Ranch, với sự tham gia của hai nghệ sĩ trực thuộc là nam ca sĩ Shim Chang Min và người đẹp Lee Yeon Hee.

DBSK có thể là nhóm nhạc hàng đầu của làn sóng K-Pop, thế nhưng việc hai thành viên của nhóm thay nhau đi đóng phim thì không phải là ý hay. Cốt truyện vốn đã nhạt, Paradise Ranch còn gặp vấn đề với diễn xuất gượng gạo của dàn diễn viên chính. Lượng fan hùng hậu của Changmin cũng không thể cứu vãn tình hình và đành ngậm ngùi chứng kiến bộ phim của thần tượng thảm bại trước các đối thủ.

4. Dream High 2

Có vẻ các nhà làm phim Hàn Quốc đều dính dớp với các phần phim ăn theo những tác phẩm đình đám. Dream High là bộ phim âm nhạc học đường của năm 2010 nổi tiếng với sự tham gia của không ít thần tượng, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của những cái tên như Kim Soo Hyun, Suzy và Taecyeon. Trong khi đó, phần hai của nó lại phải chịu sự quay lưng của khán giả vì nội dung thiếu mới mẻ cùng diễn xuất bị đánh giá là ngây ngô, hời hợt của dàn sao toàn ca sĩ: Jiyeon (T-ara), Hyorin (Sistar), Jinwoon (2AM), JB, Junior (GOT7) và Ailee. Dream High 2 nhanh chóng bị lãng quên, điều người ta nhớ về nó là sự nhạt nhòa trong thực lực non kém của dàn diễn viên.

5. Love Rain

Từng được người hâm mộ kì vọng ở màn kết hợp giữa hoàng tử châu Á Jang Geun Suk và gương mặt của SNSD Yoona, Love Rain lại đạt rating lẹt đẹt trong suốt thời gian phát sóng, tỉ suất cao nhất ở tập đầu và giảm sâu ở những tập sau. Thất bại của Love Rain dễ thấy đến từ kịch bản đơn giản, quen thuộc và gây buồn ngủ, cộng thêm diễn xuất vụng về của "bình hoa di động" Yoona cũng bị cho là nguyên nhân khiến khán giả mệt mỏi khi theo dõi. Các fan của hai ngôi sao từng không khỏi bất bình khi cho rằng, chính việc các nhà sản xuất quá dựa dẫm vào danh tiếng của các nghệ sĩ mà không chịu đầu tư nội dung đã dẫn tới kết cục chìm nghỉm của bộ phim.

Ngoại hình của Yoona phần nào bù lại diễn xuất thiếu hụt của cô trong "Love Rain"

6. To The Beautiful You

Nhiều khán giả khuyên SM đừng cho gà nhà đi đóng phim cũng có lí do của họ, bởi To The Beautiful You tiếp tục là "bom xịt" có bàn tay tham gia của ông lớn giải trí Hàn Quốc. Được chuyển thể từ bộ truyện tranh Hana Kimi nổi tiếng, ngay từ khi công bố dự án, To The Beautiful You đã khiến dư luận e ngại vì dàn diễn viên bị cho là không tương xứng về trình độ với phiên bản Đài, Nhật rất thành công trước đó.

Sulli và Minho

Lo lắng của khán giả đã trở thành sự thật khi hai diễn viên tay ngang Sulli (f(x)) và Minho (Shinee) hoàn toàn hụt hơi trước vai diễn đòi hỏi lột tả được thần thái của các nhân vật trong truyện. Fan dù luôn yêu mến cũng phải thừa nhận sự ngán ngẩm dành cho màn thể hiện nghèo nàn của thần tượng. Trước hai đối thủ quá mạnh là Bridal Mask và Nice Guy, việc To The Beautiful You nhanh chóng bị "hạ knock out" cũng là chuyện dễ hiểu.

7. Beautiful Man

Khả năng diễn xuất của Jang Geun Suk vẫn được đánh giá cao, nhưng có lẽ do thường xuyên hoạt động ở thị trường nước ngoài mà anh chàng không còn dạn dày trong việc thu hút khán giả trong nước xem phim của mình. Bằng chứng là bộ phim Beautiful Man hợp tác cùng IU năm 2013 đã đại bại với rating thấp kỉ lục, chỉ đạt từ 2,3 đến 4,3% cho mỗi tập được phát sóng. Bên cạnh diễn xuất bị chê một màu của nữ chính, phần lớn chỉ trích về bộ phim đến từ cách xây dựng quá sát với truyện gốc và nội dung bị phóng đại, cường điệu không phù hợp với số đông người xem.

8. Prime Minister And I

Thù lao đóng phim của Yoona từng được tiết lộ khoảng 20 triệu won (khoảng 400 triệu VND) cho mỗi tập phim có sự xuất hiện của cô nàng. Điều đó chứng tỏ, dù không mấy thành công với con số rating, những bộ phim của mĩ nữ nhà SM vẫn có ảnh hưởng nhất định tới công chúng. Prime Minister And I xoay quanh câu chuyện tình của cô nàng (Yoona) và vị tổng thống (Lee Bum Soo) có lẽ cũng là một bộ phim như thế.

9. My Lovely Girl

Sau khi để lại nhiều thiện cảm qua hai vai diễn Ahn Soo Jung (High Kick 3) và Lee Bo Na (The Heirs), năm 2014, Krystal (f(x)) được chọn làm nữ chính trong bộ phim My Lovely Girl, hợp tác cùng nam ca sĩ diễn viên Bi (Rain). Những tưởng Krystal sẽ có màn đá chéo sân thành công với vai chính đầu tay, thế nhưng ngược lại, thông qua bộ phim, những điểm yếu trong diễn xuất của cô nàng dần bị khán giả nhìn thấy.

Vấn đề của My Lovely Girl không chỉ nằm ở thực lực của dàn diễn viên mà còn ở những lỗ hổng trong kịch bản. Cái kết của bộ phim từng làm nhức nhối các fan của cả cặp đôi Krystal - Rain lẫn Krystal - L (Infinite). Quả thực, nếu chỉ dựa vào danh tiếng nghệ sĩ để hút khán giả, sẽ chẳng mấy phim giữ chân được người xem với một cốt truyện không ra gì.

10. Orange Marmalade

Ngay từ khi được KBS khởi động, dự án Orange Marmalade (Mứt Cam) đã giành được kha khá sự quan tâm, tò mò từ phía fan của bộ truyện gốc. Phát sóng ngay sau khung giờ của bom tấn Producer, bộ phim với mô típ tình yêu giữa người và ma cà rồng ít nhiều có được sự theo dõi của khán giả ở những tập đầu tiên.

Thế nhưng, nội dung lan man cùng diễn xuất non tay của nữ chính Kim Seolhyun (AOA) không thể khiến bộ phim giữ được sức nóng lâu dài. Nhiều khán giả tiếc nuối cho vai chính truyền hình đầu tiên của Yeo Jin Goo, số khác lại dành lời khen ngợi cho anh chàng Lee Jong Hyun (CNBlue) bởi độ hợp vai và khả năng hóa thân thành nhân vật rất tốt.

11. Virtual Bride

Lên sóng khá im ắng cùng dàn diễn viên không có nhiều gương mặt được yêu thích, Virtual Bride (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ) ngay từ đầu đã không phải là dự án con cưng của nhà đài KBS. Bộ phim được đông đảo người hâm mộ nhóm nhạc nữ Sistar biết đến nhờ sự xuất hiện của thành viên Kim Dasom.

Dasom lấm lem bùn đất trên phim trường

Trong phim, Dasom vào vai Oh In Young, ca sĩ của một nhóm nhạc thần tượng hết thời, vì muốn lấy lại danh tiếng mà đồng ý tham gia một chương trình thực tế về một cặp mẹ chồng - nàng dâu giả. Những tình huống xung quanh cuộc sống của In Young khiến người xem thích thú theo dõi và còn để lại lời khen cho nữ chính Dasom. Một số khán giả còn cho rằng, nếu được chiếu vào cuối tuần - khung giờ thích hợp dành cho các bộ phim đề tài gia đình, thì Eccentric Daughter-In-Law có thể sẽ đạt được mức rating 20% thay vì chỉ 5% do phát sóng vào thứ Hai - thứ Ba hàng tuần.

12. Cheer Up (Sassy Go Go)

Kết thúc cách đây không lâu, Cheer Up nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả quốc tế. Bộ phim có sự tham gia của Jung Eun Ji, thành viên nhóm nữ Apink từng được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai diễn Sung Si Won trong Reply 1997, bên cạnh hai gương mặt mới Lee Won Geun và Ji Soo.

Thế nhưng, phim lại không thực sự gây được tiếng vang tại quê nhà. Rating của Cheer Up! là rất thấp, chỉ vỏn vẹn 3 - 4% lượng khán giả theo dõi qua TV, trong khi đó, rating xem trực tuyến cũng chỉ quanh quẩn quanh mức một chữ số. Yếu tố diễn xuất có lẽ không phải là lí do chính khiến khán giả bỏ mặc bộ phim, mà nguyên nhân là vì họ đã quá quen thuộc với những câu chuyện tình yêu chốn học đường vốn bị các biên kịch, đạo diễn khai thác quá nhiều trên màn ảnh nhỏ. Bởi vậy, dù mối tình tay ba giữa Kim Yeol - Kang Yeon Doo - Seo Ha Joon rất hấp dẫn và đáng yêu, nó vẫn không thể giúp bộ phim thoát khỏi cảnh thờ ơ của khán giả.

(Nguồn: Instiz, Kkuljaem)