Cái nhìn đầu tiên về Doomsday trong cuộc đối đầu “Batman vs Superman”

Joker, Theo Trí Thức Trẻ 16:57 03/12/2015

Đoạn trailer mới hoành tráng hơn của bom tấn “Batman vs Superman: Dawn Of Justice” vừa được tung ra cho chúng ta có cái nhìn đầu tiên của Doomsday.

Sau khi Marvel tung ra đoạn trailer đầu tiên cho bom tấn Captain America: Civil War vào tuần trước, đối thủ của họ là DC Comics cũng không chịu kém cạnh khi ngay lập tức ra mắt thêm một đoạn trailer mới nữa của Batman v Superman: Dawn of Justice vào hôm nay. Trong khi hai đoạn trailer trước đó của bom tấn nhà DC không cho chúng ta biết nhiều thông tin về phim thì qua trailer mới này, nhà sản xuất dường như đã liều lĩnh tiết lộ toàn bộ cốt truyện của phim.

 Trailer 3 của "Batman vs Superman: Dawn Of Justice"

Bất ngờ đầu tiên chính là Doomsday. Trước đây từng có nhiều tin đồn cho biết rằng kẻ phản diện Lex Lurthor sẽ sử dụng mẫu gen của tướng Zod để chế tạo ra một quái vật siêu mạnh nhằm đối đầu với bộ ba Batman, Superman và Wonder Woman. Theo đánh giá của các fan, tạo hình của Doomsday trong bộ phim này có nét khá tương đồng với một kẻ phản diện khác bên Marvel là Abomination. Ngoài ra, đoạn trailer mới còn giúp chúng ta khám phá những lý do vì sao Bruce và Clark gặp nhau, đặt nền móng cho Justice League sau này.

Doomsday trong trailer

Trong Batman v Superman: Dawn Of Justice, cả thế giới đều muốn chống lại Siêu Nhân vì chính anh đã vô tình gây ra sự phá hoại vào cuối Man Of Steel. Trong đống đổ nát của Metropolis, Bruce Wayne, trong vỏ bọc của Batman, bắt đầu điều tra về gã ngoài hành tinh này nhằm ngăn chặn mối đe dọa cho nhân loại. Tuy nhiên, sớm muộn cả hai người hùng sẽ còn phải đối mặt với một mối đe dọa lớn hơn do Lex Luthor tạo ra.

Batman v Superman sẽ là canh bạc cho hãng DC Comics thiết lập nên “Vũ trụ điện ảnh DC”. Theo sau đó, bom tấn tiếp theo của DC sẽ là Suicide Squad của đạo diễn David Ayer cùng một loạt danh sách khác như Wonder Woman, Aquaman, The Flash…

Batman v Superman: Dawn of Justice sẽ được khởi chiếu vào ngày 25/03/2016.

(Nguồn: Cinemablend)