Phát minh ly uống trà sữa trân châu không cần ống hút hứa hẹn sẽ "thay đổi cuộc đời" bạn

Quỳnh Đào, Theo Thế giới trẻ 15:42 19/05/2019

Đó là chiếc ly được thiết kế đặc biệt để bạn có thể nhâm nhi trân châu cùng trà sữa mà không cần phải dùng đến ống hút.

Từ lâu, chiếc ống hút to đã luôn gắn liền với trà sữa trân châu – thức uống nổi tiếng vô cùng trong giới trẻ. Trà sữa trân châu phát triển và phủ sóng toàn cầu, với biết bao nhiêu hãng và chủng loại trà sữa. Một điểm đặc biệt khiến mọi người yêu thích trà sữa trân châu ấy là nó có các loại topping đa dạng, hấp dẫn, ăn rất vui miệng. Tuy nhiên, đó cũng là điểm "trí mạng" ảnh hưởng đến môi trường. Trong khi hiện tại, các loại ống hút nhựa đang dần dà được thay thế bởi ống hút kim loại, ống hút gạo, giấy… cho nhiều thức uống khác thì ống hút uống trà sữa trân châu vẫn được sử dụng rất nhiều do kích cỡ to đặc biệt.

Phát minh ly uống trà sữa trân châu không cần ống hút hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời bạn - Ảnh 1.

Ống hút to luôn đi cùng trà sữa trân châu.

Chính vì thế, mà chiếc cốc uống trà sữa trân châu không cần ống hút này đã ra đời. Đó là một chiếc cốc được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trà sữa trân châu cũng như các loại nước có topping khác. Và giống như trà sữa trân châu, chiếc cốc này cũng được sáng tạo ra bởi người Đài Loan – hai nhà thiết kế Mickey Wu và Fang Shih. Quả không hổ là cái nôi của trà sữa trân châu, chiếc cốc này được thiết kế ra để có thể giảm thiểu rác thải nhựa trong văn hoá trà sữa phát triển mạnh mẽ tại Đài Loan.

Phát minh ly uống trà sữa trân châu không cần ống hút hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời bạn - Ảnh 2.

Phát minh cốc uống trà sữa không cần ống hút để bảo vệ môi trường.

Chiếc cốc đặc biệt này có tên là "Float", nghĩa là "trôi". Cái tên này có lẽ bắt nguồn từ việc khi bỏ trân châu vào cốc, người ta sẽ có ảo giác là những viên trân châu này đang "lơ lửng" giữa cốc một cách diệu kỳ, thay vì chìm xuống đáy như lẽ ra phải thế. Ấy là nhờ cấu tạo độc đáo của Float: chia làm hai phần, một phần đựng nước là ngăn để trân châu trong suốt.

Phát minh ly uống trà sữa trân châu không cần ống hút hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời bạn - Ảnh 3.

Sở dĩ trà sữa bình thường cần dùng đến ống hút là vì trân châu cùng các loại topping vốn nặng, nên sẽ chìm xuống dưới. Tuy nhiên ngay cả việc dùng ống hút cũng không quá tiện lợi bởi vì đôi khi bạn sẽ không hút được hết trân châu bên dưới, và thường sẽ hút được lượng nước nhiều hơn lượng trân châu. Còn với chiếc cốc Float, trân châu sẽ được đặt trong một ngăn phía trên, để khi bạn uống, trân châu sẽ theo nước đi vào miệng bạn cùng một lúc.

Phát minh ly uống trà sữa trân châu không cần ống hút hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời bạn - Ảnh 4.

Mặt khác, bạn cũng có thể cho nước đá viên vào ngăn này, bởi vì nước đá để chính giữa có thể giúp ly nước mang nhiệt độ hài hoà hơn, không quá lạnh.

Phát minh ly uống trà sữa trân châu không cần ống hút hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời bạn - Ảnh 5.

Sau khi sử dụng, việc cọ rửa Float cũng rất dễ dàng. Bên cạnh việc sử dụng nó để uống trà sữa thì bạn có thể cùng Float như bình nước bình thường.

Source (Nguồn): Next Shark