Phan Văn Đức U23 suýt gãy chân vì pha vào bóng thô bạo của đàn anh

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 20:25 30/04/2018

Tiền vệ Phan Văn Đức của SLNA suýt chút nữa gặp chấn thương nặng sau pha vào bóng có phần ác ý từ người đồng nghiệp Sầm Ngọc Đức bên phía TP.HCM.

Trận đấu vòng 1/8 Cup Quốc gia giữa SLNA và CLB TPHCM trên sân Vinh đã diễn ra rất quyết liệt. Dù đội chủ nhà tận dụng tốt những cơ hội tạo ra để đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, nhưng họ không có được niềm vui trọn vẹn khi các cầu thủ trụ cột dính chấn thương vì lối đá bạo lực từ đội khách.

Để hạn chế sức mạnh từ đội chủ nhà, HLV Miura yêu cầu học trò thi đấu rất quyết liệt, sẵn sàng va chạm nếu cần thiết. Chính điều này đã khiến trận đấu liên tục phải tạm dừng và trọng tài Nguyễn Trung Kiên A sử dụng thẻ phạt để giảm sức nóng.

Phan Văn Đức U23 suýt gãy chân vì pha vào bóng thô bạo của đàn anh - Ảnh 2.

Phan Văn Đức may mắn không dính chấn thương nặng. Ảnh - Hóa Võ

Thậm chí, hậu vệ Sầm Ngọc Đức của CLB TPHCM còn phải nhận thẻ đỏ từ pha bóng rất nguy hiểm nhằm vào Phan Văn Đức. Tình huống diễn ra ở phút 70, Ngọc Đức lao bóng nguy hiểm nhằm vào chân của Văn Đức. Tiền vệ sinh năm 1996 rất đau đớn, phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế mới tiếp tục thi đấu, còn Sầm Ngọc Đức nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Xem lại băng ghi hình, nếu Phan Văn Đức không kịp nhảy lên để tránh tình huống vào bóng nguy hiểm từ người đàn anh, chắc chắn Đức "cọt" nhiều khả năng sẽ bị gãy chân.

Không may mắn như Phan Văn Đức, ngoại binh Olaha đã bị dập dây chằng gối phải sau pha phạm lỗi nguy hiểm của Trương Đình Luật. Theo chẩn đoán từ các bác sĩ, tiền đạo này mất khoảng 2-3 tuần mới có thể trở lại. Lối chơi quá quyết liệt cũng khiến Nguyễn Hữu Tuấn, Huỳnh Văn Thanh và Trương Đình Luật bên phía đội khách phải nhận thẻ vàng.  

Từng được biết đến là cầu thủ chơi rắn, nhưng Quế Ngọc Hải rất bất bình với những pha bóng nguy hiểm từ các cầu thủ TP HCM. Ngay sau trận, trung vệ này đã có góp ý với những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, anh hy vọng mọi người nên thi đấu chuẩn mực, tránh gây chấn thương đáng tiếc cho đối phương.