Ông Park Hang Seo muốn trở lại huấn luyện, chờ ý kiến bầu Đức và CĐV Việt Nam

VTC News, Theo VTC News 12:25 11/03/2024

Đại diện của ông Park Hang Seo cho biết nhà cầm quân này muốn trở lại công việc huấn luyện sau hơn một năm nghỉ ngơi.

"Đây là thời điểm phù hợp để ông cống hiến cho bóng đá một lần nữa" , đại diện của huấn luyện viên Park Hang Seo nói về dự định trở lại với bóng đá chuyên nghiệp của nhà cầm quân này.

Ông Park sẵn sàng nhận đề nghị dẫn dắt một câu lạc bộ chuyên nghiệp hoặc đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, khi cân nhắc những lời mời, một trong những yếu tố mà HLV Park Hang Seo tính đến là ý kiến của người hâm mộ Việt Nam.

- Ông Park Hang Seo từng tiến rất gần đến vị trí HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc ở lần tuyển chọn mới đây.

Tôi muốn nhấn mạnh HLV Park Hang Seo không khao khát vị trí HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc. Trong thâm tâm, ông Park không muốn nhận công việc đó.

Ông Park Hang Seo muốn trở lại huấn luyện, chờ ý kiến bầu Đức và CĐV Việt Nam - Ảnh 1.

Huấn luyện viên Park Hang Seo hiện là cố vấn của câu lạc bộ Bắc Ninh.

-Tại sao vậy? Truyền thông Hàn Quốc từng khẳng định HLV Park Hang Seo là ứng viên hàng đầu cho vị trí này.

HLV Park Hang Seo không khao khát vị trí đó. Ông muốn dành công việc ấy cho các HLV hậu bối.

Trở lại Hàn Quốc khi kết thúc hợp đồng với VFF, ông Park hứa không nhận lời làm HLV cho các đội bóng của Việt Nam và Hàn Quốc. Đến thời điểm hiện tại, ông vẫn không làm HLV trưởng cho bất kỳ đội bóng nào.

HLV Park Hang Seo không hề có ý định hay nói với bên đại diện là trở lại với công việc huấn luyện.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) quyết định chỉ bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền cho hai trận đấu với Thái Lan vào tháng 3 này. Họ chọn ra 3 ứng viên, gồm có HLV Park Hang Seo, HLV U23 Hàn Quốc Hwang Sun-hong và một người nữa mà chúng tôi không có thông tin.

Sau đó, KFA bí mật liên hệ với chúng tôi xem ông Park có thay đổi suy nghĩ của mình để làm tạm quyền trong 2 trận đấu với Thái Lan được không. Việc này hoàn toàn nằm trong bí mật và không có thông báo nào chính thức cả. Chúng tôi phải hỏi ý kiến HLV Park trước khi đưa ra quyết định.

Dù cuộc điện thoại đã xảy ra nhưng HLV Park Hang Seo yêu cầu phải có đề nghị chính thức từ các lãnh đạo cấp cao của KFA, thì ông ấy mới cân nhắc trước khi quyết định.

Ông Park Hang Seo muốn trở lại huấn luyện, chờ ý kiến bầu Đức và CĐV Việt Nam - Ảnh 2.

Lee Dong-jun, đại diện của HLV Park Hang Seo khẳng định không nhận được đề nghị chính thức nào từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Điều kiện đầu tiên để ông Park chấp nhận làm HLV đội tuyển là ông ấy phải nhận sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc. Từ đó, ông mới suy nghĩ trước khi quyết định. Điều kiện thứ hai là khi kết thúc 2 trận đấu với Thái Lan, ông Park sẽ dừng nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

Sau khi thông tin HLV Park Hang Seo được chọn làm ứng viên xuất hiện, truyền thông bắt đầu rầm rộ đưa tin về việc này. Thông tin HLV Park Hang Seo được chọn làm ứng viên không đến từ chúng tôi mà lộ ra từ KFA.

Tiếp đó, truyền thông Hàn Quốc đẩy sự việc lên. Họ muốn ông Park là ứng viên số 1 cho vị trí HLV tạm quyền. Việc này bị đẩy lên quá nhanh khiến tên tuổi của ông Park xuất hiện tràn lên trên mạng xã hội. Công ty đại diện không tác động đến việc này, không có cuộc vận động hành lang nào.

Truyền thông đẩy sự việc lên quá cao. Họ đơn phương nói HLV Park Hang Seo hứng thú và đồng ý với công việc này. Họ dùng hy vọng của cổ động viên Hàn Quốc và gây áp lực bằng tên tuổi của HLV Park Hang Seo.

Trong buổi họp cuối cùng của Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia của Hàn Quốc, tên của HLV Park Hang Seo được đưa ra một cách bất ngờ và chúng tôi không hề biết về thông tin này.

Chúng tôi khẳng định không nhận lời đề nghị chính thức nào từ KFA, tất cả chỉ là trao đổi bình thường. HLV Park không khao khát vị trí này mà muốn dành cho các hậu bối tài năng hơn.

HLV Park và công ty đại diện cảm ơn tình cảm của người hâm mộ và truyền thông đã ủng hộ ông làm HLV đội tuyển. Nhưng mọi chuyện đã dừng lại tại đây để đảm bảo tên tuổi của ông Park và đảm bảo hoạt động của đội tuyển quốc gia diễn ra trơn tru, không gây nhiễu loạn tình hình bóng đá Hàn Quốc.

HLV Hwang Sun-hong là hậu bối rất được yêu mến của HLV Park. Sau khi ông ấy được lựa chọn, HLV Park gọi điện chúc mừng, động viên, ủng hộ hết mình cho ông Hwang.

Việc bầu chọn HLV trở thành cuộc đua không mong muốn, gây hại cho bóng đá Hàn Quốc. HLV Park và công ty đại diện không mong muốn điều đó mà chỉ ủng hộ những điều tốt đẹp nhất cho KFA. Huấn luyện viên Hwang xứng đáng với vị trí ấy.

Lý do cuộc phỏng vấn xác nhận thông tin này lại diễn ra muộn như vậy bởi đây không phải điều quan trọng. HLV Park sẽ chỉ nhận đề nghị chính thức rồi mới suy nghĩ.

- Kế hoạch sắp tới của công ty đại diện và HLV Park Hang Seo là gì?

Hiện tại, HLV Park Hang Seo tận tâm cho 2 kế hoạch bóng đá tại Việt Nam, đầu tiên là học viện bóng đá quốc tế Park Hang Seo. Ông Park muốn xây dựng, phát triển mô hình này. Thứ hai, huấn luyện viên Park Hang Seo đang là cố vấn của CLB Bắc Ninh. Đây mới là câu lạc bộ bán chuyên nên ông Park muốn giúp đội bóng trở nên chuyên nghiệp hơn, tạo nền tảng tốt để phát triển.

Dù là cố vấn cấp cao cho CLB Bắc Ninh, ông Park có điều khoản cho phép làm HLV trưởng một đội bóng khác. Trong năm nay và năm tới, ông muốn dẫn dắt một đội bóng nào đó.

Ông Park Hang Seo muốn trở lại huấn luyện, chờ ý kiến bầu Đức và CĐV Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo muốn trở lại công việc huấn luyện.

- Ông Park không huấn luyện đội bóng nào trong hơn một năm qua. Tại sao vậy?

Trong một năm vừa rồi, huấn luyện viên Park muốn nghỉ ngơi. Ông ấy tin rằng không còn nhiều thời gian nữa để dành cho gia đình và mẹ khi sức khỏe của mẹ ông đi xuống nhiều. Ông ấy từ chối rất nhiều lời đề nghị của các CLB và liên đoàn bóng đá.

Sau khi mẹ qua đời, ông cho rằng đây là thời điểm phù hợp để trở lại. Chúng tôi cũng trao đổi và đánh giá lúc này là thời điểm phù hợp.

HLV Park không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng đây là thời điểm phù hợp để ông cống hiến cho bóng đá một lần nữa.

- Nếu nhận được đề nghị làm huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển ở Đông Nam Á, liệu ông Park có cân nhắc?

Huấn luyện viên Park Hang Seo cống hiến đủ cho bóng đá Việt Nam rồi. Đây là bóng đá chuyên nghiệp. Công ty chúng tôi cũng quan tâm các phóng viên nghĩ gì về điều đó, bởi các bạn tác động rất nhiều đến cổ động viên nếu ông Park đến một đội bóng khác.

Sự thật là sau khi nhận nhiều lời đề nghị từ các đội Đông Nam Á, ông Park cân nhắc rất kỹ càng trên góc độ tình cảm của truyền thông, người hâm mộ. Ông sẽ cân nhắc rất kỹ điều này trước khi đưa ra quyết định trong tương lai. HLV Park chỉ muốn mọi người hiểu ông sẽ luôn giữ tình cảm với bóng đá Việt Nam dù có làm HLV ở bất kỳ đâu.

Trong hơn một năm nghỉ ngơi, ông vẫn thành lập học viện bóng đá và hỗ trợ CLB Bắc Ninh. Đó là việc HLV Park tạo nền tảng, di sản cho bóng đá Việt Nam. Đây là lúc ông muốn trở lại với môi trường bóng đá ở cấp độ cao nhất.

Chính vì tình cảm to lớn của người hâm mộ và của bản thân HLV Park, ông ấy sẽ luôn đề cao nguyện vọng, suy nghĩ của cổ động viên Việt Nam trước khi quyết định trở thành HLV trưởng, dù đề nghị đó đến từ Đông Nam Á, Đông Á hay Tây Á.

- Về thông tin HLV Park Hang Seo từng đàm phán với Liên đoàn bóng đá Malaysia khi đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?

Chúng tôi không biết về thông tin đó.

- Ông có thể nêu tên một số đội tuyển ở Đông Nam Á đã đưa ra đề nghị với HLV Park?

Tôi chỉ có thể nói là có nhiều hơn một liên đoàn đưa ra lời đề nghị nghiêm túc.

- HLV Park Hang Seo gặp bầu Đức hôm 9/3. Cuộc gặp này có phải để bàn về khả năng ông Park dẫn dắt HAGL không?

Bầu Đức như một người cố vấn cho HLV Park và công ty đại diện. Chúng tôi có quan hệ tốt với HAGL từ năm 2016 khi đưa Xuân Trường sang K.League. Vì vậy, khi HLV Park quyết định trở lại với bóng đá thì ông muốn trao đổi với bầu Đức. Đó là bước tiếp theo trong quá trình trở lại bóng đá của HLV Park.

- Bầu Đức có mời ông Park về làm HLV?

Không. Chỉ có lời mời khi bầu Đức làm Phó chủ tịch VFF. HAGL là câu chuyện riêng. Mối quan hệ giữa HLV Park và bầu Đức là mối quan hệ giữa hai người yêu bóng đá với nhau.

- Xin cảm ơn ông về những thông tin này.