Ông hoàng cháy nổ Michael Bay lần đầu trải lòng về thương hiệu "Transformers"

Phúc Logic, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 07/02/2017

Đại diện cho lớp nhà làm phim Hollywood trọng tính thương mại hơn chiều sâu kịch bản, lần đầu tiên Michael Bay trải lòng rất tình cảm về siêu phẩm mới nhất của mình.

Nhắc đến Michael Bay là người xem nhớ đến những màn cháy nổ kinh hoàng và hoành tráng trên màn ảnh rộng. Và Transformers chính là thương hiệu đã chính thức biến Michael Bay trở thành ông hoàng cháy nổ đầy tai tiếng của Hollywood. Transformers: The Last Knight đánh dấu lần thứ năm Michael Bay ngồi ghế đạo diễn cho loạt phim về các người máy biến hình.

Ông hoàng cháy nổ Michael Bay lần đầu trải lòng về thương hiệu Transformers - Ảnh 1.

Câu chuyện bắt đầu bằng những dòng trạng thái được viết trên trang web riêng của Michael Bay:

“Tính đến hôm nay, tôi đã sống cùng thương hiệu này (Transformers) được 10 năm. Với Transformers: The Last Knight, chúng tôi tập hợp nhiều biên kịch vào một căn phòng chung, để có thể mở rộng huyền thoại mà mình đã tạo nên, liên kết các phần phim theo một hướng hoàn toàn mới. Tất cả các phần phim sẽ kết nối cùng nhau.

Mở rộng một huyền thoại vốn luôn là một sứ mệnh lớn xuyên suốt lịch sử nhân loại. Chúng tôi có một đội ngũ đầy những biên kịch tài năng: Akiva Goldsman (A Beautiful Mind); Art Marcum và Matt Holloway (Iron Man); Ken Nolan (Black Hawk Down); Zak Penn (Ready Player One); Lindsey Beer (Barbie); Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider); Christina Hodson (Bumblebee); Steven DeKnight (Daredevil, Smallville); Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2, Lost); Andrew Barrer và Gabriel Ferrari (Ant-Man).

Suốt mùa hè của năm 2015, họ đã làm việc trong bãi đổ xe của hãng Paramount, bị vây quanh bởi hơn 10.000 bức hình concept của thương hiệu: từ phim ảnh, đến hoạt hình và truyện tranh. Họ có một chú Bumblebee kích thước thật, một cái đầu của Megatron, cùng hàng tấn đạo cụ tạo nên một bầu không khí vô cùng áp lực. Chúng tôi có dịp thử nghiệm nhiều hướng đi trước khi đưa ra thành phẩm cuối cùng. Đó thực sự là một căn phòng mà bất cứ fan nào cũng khao khát.

Chúng tôi còn mời những “nhà sử học Transformers” từ Hasbro về để định hướng cho họ vị trí hiện tại của thương hiệu - từ đó họ sẽ nghiệm ra cần mang nó tiến xa đến đâu.

Tôi có thể yên lòng mà nói rằng, chưa từng có một tựa phim Transformers nào có phần hình ảnh choáng ngợp cùng phần lịch sử dày dặn như phần phim này, The Last Knight.

Nó là khoảng thời gian ngọt đắng với tôi. Với mỗi phần phim Transformers, tôi đều nói rằng đó phần cuối. Tôi thấy có đến 120 triệu lượt fan trên khắp thế giới đi xem phim, những trò chơi mạo hiểm trong các công viên giải trí lớn, những cô cậu bé tuyệt vời của chương trình từ thiện Make - A - Wish đến thăm trường quay của tôi, và chúng chính là động lực để tôi quay lại. Tôi yêu từng phần phim. Phần phim này đặc biệt càng mang đến cho tôi nhiều niềm vui trong quá trình thực hiện nó. Nhưng đây có thể sẽ là lần cuối cùng, tôi sẽ ngừng lại”.

Vị đạo diễn tự sự về khoảng thời gian mà anh gắn bó với loạt phim Transformers, cũng như những tâm tư trong quá trình sản xuất phần phim thứ năm và cũng là mới nhất - Transformers: The Last Knight. Anh cũng không quên ẩn ý rằng đây có thể là phần cuối mà mình góp tay. “Nhưng đây có thể sẽ là lần cuối cùng, tôi sẽ ngừng lại”, Michael Bay chốt hạ.

Dù vậy, những ai từng dõi theo sự nghiệp phim ảnh của Michael Bay hẳn sẽ nghĩ ngay rằng đây chỉ là một chiêu trò quảng cáo, bởi đây không phải lần đầu đạo diễn tuyên bố ngừng cuộc chơi. Một lời chia tay tương tự từng được phát ngôn bởi Bay trước thềm ra mắt phần ba Transformers: Dark of the Moon (2011), nhưng sau đó anh vẫn trở lại với phần bốn Transformers: Age of Extinction (2017), và lúc đó Bay cũng hứa sẽ là “lần cuối”.

Ông hoàng cháy nổ Michael Bay lần đầu trải lòng về thương hiệu Transformers - Ảnh 2.

Michael Bay từng bị đánh giá là không trọng chữ tín và tham lam, nhưng anh luôn bỏ ngoài tai những lời dèm pha

Giữa Michael Bay và loạt phim Transformers dường như tồn tại một mối quan hệ cộng sinh: Nhờ có Bay, tập đoàn người hùng của hãng đồ chơi Hasbro, đã “biến thân” thành một hiện tượng điện ảnh toàn cầu với tổng danh thu gần 4 tỉ USD, đứng thứ 10 trong danh sách những phim nhiều phần ăn khách nhất mọi thời đại. Nhờ có Transformers, Michael Bay cũng trở thành một trong những nhà làm phim Hollywood được báo đài săn đón nhất. Nhắc đến Michael Bay và loạt phim Transformers, người yêu phim nghĩ ngay đến một tổ hợp gồm hàng loạt kỹ xảo nghẹt thở cùng những pha cháy nổ “bỏng mắt”.

Ngoài lý do tình yêu đã khiến cho Bay tiếp tục loạt phim, việc anh liên tục thất hứa còn do áp lực mà hãng Paramount đã tạo ra. Công bằng mà nói, chính hãng này đã đưa ra những lời đề nghị “có cánh”, thông qua việc sẵn sàng để Bay được thực hiện hai tựa phim mà anh đã ấp ủ kể từ những ngày đầu học việc: Pain & Gain (2013) và 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016); bù lại, họ có quyền buộc anh phải ngồi lên chiếc “ngai vàng sắt” - ghế đạo diễn.

Ông hoàng cháy nổ Michael Bay lần đầu trải lòng về thương hiệu Transformers - Ảnh 3.

Ông hoàng cháy nổ Michael Bay lần đầu trải lòng về thương hiệu Transformers - Ảnh 4.

"Pain & Gain" và "13 Hours" là hai tựa phim mà Bay đã ấp ủ từ lâu

Năm 2017 đánh dấu một thập kỷ kể từ ngày phần phim Transformers của Michael Bay trình làng. Nhìn lại quãng đường dài kề vai sát cánh cùng các chiến binh Autobot bảo vệ địa cầu, từ “ngọt đắng” mà Michael Bay đã dùng hoàn toàn không có gì quá đáng.

Vốn xuất thân là đạo diễn phim quảng cáo, thế nhưng Michael Bay đã bắt đầu tham gia bộ môn nghệ thuật thứ bảy từ năm 15 tuổi, khi anh trở thành người học việc của đạo diễn bậc thầy George Lucas. Bộ phim đầu tiên mà anh cầm trịch là Bad Boys (1995), sau đó tạo tiếng vang với The Rock (1996) và Armageddon (1998). Đến với Transformers là một cơ may mà Bay có nằm mơ cũng không tin được, khi người thầy thứ hai trong nghiệp điện ảnh của anh - đạo diễn Steven Spielberg (Công viên kỷ Ju-ra) mời Bay cùng tham gia sản xuất “một dự án phim mà chắc chắn cậu sẽ mê mẩn”.

Ông hoàng cháy nổ Michael Bay lần đầu trải lòng về thương hiệu Transformers - Ảnh 5.

Michael Bay và Steven Spielberg

Đứng dưới cờ của hãng Paramount, Michael Bay đã tỏ rõ thực lực của một đạo diễn thượng tôn tính thương mại, khi phần Transformers đầu tiên ra mắt năm 2007 đã thu về 707,9 triệu USD (kinh phí chỉ có 150 triệu USD). Cái tài của vị đạo diễn tuổi 51 thể hiện rõ ở khả năng kêu gọi các nhãn hàng quảng cáo góp vốn cho sản phẩm, cũng như việc anh được hỗ trợ khí tài nhờ mối quan hệ rộng với phía quân đội. Mỗi lần các chiến binh cơ khí biến hình thành những phương tiện giao thông bóng loáng, là mỗi lần Michael Bay hốt bạc.

Dù bị đánh giá thấp ở mặt kịch bản, nhưng không thể phủ nhận Transformers vẫn luôn là một hiện tượng điện ảnh hiếm thấy, khi mỗi phần phim ra mắt đều được đón nhận nồng nhiệt. Thậm chí, mốc thời gian sản xuất của phần hai Transformers: Revenge of the Fallen (2009) là thời điểm nền công nghiệp nước Mỹ chịu tổn thất nặng nề, phía phim ảnh cũng không tránh khỏi khi hàng loạt biên kịch đồng lòng đình công; thế nhưng doanh thu của phim vẫn gấp 4 lần kinh phí bỏ ra (thu về 863,3 triệu USD). 

Michael Bay đã thành công trong việc biến mỗi lần ra mắt dự án cho phần phim mới về các Autobot không chỉ đơn thuần là một sự kiện điện ảnh, chúng còn như ngày lễ: Dù bạn có thích lễ lạc hay không, bạn cũng sẽ gia nhập vào dòng người để được hòa chung một không khí.

Ông hoàng cháy nổ Michael Bay lần đầu trải lòng về thương hiệu Transformers - Ảnh 6.

Mỗi phần phim Transformers đều thu hút đông đảo tín đồ điện ảnh trên toàn thế giới

Nếu xét về mặt kinh tế, Michael Bay chính là một trong những tấm gương tiêu biểu của một doanh nhân thành đạt, khi hiện anh đang nằm trong danh sách những cá nhân giàu nhất thế giới do trang Forbes bầu chọn, với tổng thu nhập 430 triệu USD. Tại nhà riêng của đạo diễn hiện đang sở hữu một chiếc chuyên cơ Gulfstream G550, cũng như chuỗi siêu xe gồm một Bentley, một Range Rover, một Escalade, một Ferrari, một Lamborghini và hai Camaros mà anh được tặng qua các phần phim Transformers.

Nói thêm về bức tâm thư, phần lớn fan sẽ nhận ra rằng lần này đạo diễn Michael Bay đã khéo léo hơn trong việc dùng câu chữ, anh không khẳng định rằng Transformers: The Last Knight chắc chắn là phần cuối cùng, anh chỉ ẩn ý “có thể”. Có lẽ, Michael Bay muốn giảm bớt phiền toái và những lời chỉ trích ác ý, nếu như lần sau anh có tiếp tục trở lại cho phần sáu (đã có lịch ra mắt vào năm 2019).

Ông hoàng cháy nổ Michael Bay lần đầu trải lòng về thương hiệu Transformers - Ảnh 7.

Dù vậy, đây cũng là lần đầu tiên các fan được thấy một Michael Bay đầy cảm xúc, mỗi lời anh viết ra chân thành và mang sức nặng hơn các lần trước rất nhiều. Có thể đúng như Bay đã nói, phần thứ năm là “chương cuối cùng và cũng là một sự khởi đầu mới”, loạt phim Transformers đã phát triển quá xa, và đường lối của hãng Paramount đã không còn tương đồng với lý tưởng làm phim của anh nữa. Dù thế nào đi nữa, phần phim riêng về chú người máy vàng ươm Bumblebee cũng sẽ do đạo diễn khác cầm trịch.

Trong phần phim thứ năm, nam tài tử Mark Wahlberg sẽ trở lại với vai tay kỹ sư dũng cảm Cade Yeager. Trong lúc thủ lĩnh Optimus Prime (Peter Cullen) thực hiện một chuyến du hành vũ trụ để tìm lại cội nguồn của chủng loài Transformers, Trái Đất bị tấn công bởi một thế lực mới vô cùng hùng mạnh và đáng sợ. Bản thân ông vì một lý do chưa rõ mà cũng bị tha hóa, tin rằng con người chính là nguyên nhân của mọi thảm họa. Cao trào của bộ phim sẽ là trận chiến một mất một còn giữa Optimus Prime và người đồng đội cũ Bumblebee. Cuộc chiến giữa hai giống loài “một sắt thép, một thịt da” đã đến hồi căng thẳng nhất.

Transformers: The Last Knight dự kiến ra rạp vào ngày 23.06.2017.