Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh sao “tréo ngoe” bằng các màn rước dâu đình đám: Ai đời lại ship lộn cô dâu?

Hằng Lin, Theo Helino 10:14 08/11/2019

Những màn “nhầm chồng” trong phim Trung khiến người xem được phen giải trí vô cùng, chắc chắn không thể thiếu màn rước dâu kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách.

Nhân dịp siêu đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang diễn ra, dân tình được phen cười nắc nẻ khi "chú rể" bị ép ăn tô chanh siêu chua khổng lồ mới được rước nàng về dinh. Mọt phim cũng bồi hồi nhớ lại hai đám cưới "tréo ngoe" nhất trong phim truyền hình Hoa ngữ: Hoàn Châu Cách CáchLên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý.

Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh sao “tréo ngoe” bằng các màn rước dâu đình đám: Ai đời lại ship lộn cô dâu? - Ảnh 1.

Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh mới được rước Đông Nhi.

1. Hoàn Châu Cách Cách: Màn "rước dâu" náo loạn nhất

Sau bao khó khăn, cuối cùng hai cặp đôi Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ (Tô Hữu Bằng) - Tiểu Yến Tử (Triệu Vy), Phúc Nhĩ Khang (Châu Kiệt) - Hạ Tử Vy (Lâm Tâm Như) cũng được Hoàng thượng ban hôn sự. Ấy thế nhưng, chỉ vì lấy chồng cùng một ngày mà Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy lại lên nhầm kiệu hoa.

Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh sao “tréo ngoe” bằng các màn rước dâu đình đám: Ai đời lại ship lộn cô dâu? - Ảnh 2.

Phúc Nhĩ Khang - Hạ Tử Vy.

Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh sao “tréo ngoe” bằng các màn rước dâu đình đám: Ai đời lại ship lộn cô dâu? - Ảnh 3.

Vĩnh Kỳ - Tiểu Yến Tử.

Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh sao “tréo ngoe” bằng các màn rước dâu đình đám: Ai đời lại ship lộn cô dâu? - Ảnh 4.
Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh sao “tréo ngoe” bằng các màn rước dâu đình đám: Ai đời lại ship lộn cô dâu? - Ảnh 5.
Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh sao “tréo ngoe” bằng các màn rước dâu đình đám: Ai đời lại ship lộn cô dâu? - Ảnh 6.

Nhầm lẫn tai hại làm ai ai cũng "xanh mặt".

Màn rước dâu trong Hoàn Châu Cách Cách hẳn là đám cưới náo loạn nhất trong lịch sử phim Hoa ngữ. Bởi lẽ, chỉ vì nhầm lẫn của bốn con người đủ làm cho cả Hoàng cung đảo lộn: Từ chú rể Vĩnh Kỳ - Nhĩ Khang, cô dâu Yến Tử - Tử Vy đến nô tì, bà mối, ai cũng được phen "xanh mặt". May thay, cuối cùng hai nhà cũng thành công trao trả cô dâu về vị trí chính xác, tránh được nỗi lo bị Hoàng thượng phát hiện và trách phạt vì nhầm lẫn tai hại này.

2. Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý: Cưới nhầm chồng lại được hạnh phúc viên mãn

Lý Ngọc Hồ (Huỳnh Dịch) bản tính ngây thơ, chính trực, không ưa gò bó, chỉ thích tự do bị cha mẹ ép gả về phủ Viên Đại tướng quân, kẻ có thù oán với gia đình. Trong khi đó, Đỗ Băng Nhạn (Lý Giai Lân) am hiểu thơ phú, học vấn hơn người, tính tình đoan trang, hiền dịu vì cứu lấy gia sản của cha mẹ nhận lời làm dâu Tề gia giàu có nhưng con trai là kẻ ốm đau từ nhỏ.

Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh sao “tréo ngoe” bằng các màn rước dâu đình đám: Ai đời lại ship lộn cô dâu? - Ảnh 7.

Lý Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn đều lên kiệu hoa cùng một ngày, giữa đường lại gặp phải trời mưa, trú chung một chỗ lại vô tình đội nhầm khăn trùm đầu của đối phương. Kết quả, Ngọc Hồ bái đường dưới thân phận Băng Nhạn, còn Băng Nhạn lại lấy chồng của Ngọc Hồ.

Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh sao “tréo ngoe” bằng các màn rước dâu đình đám: Ai đời lại ship lộn cô dâu? - Ảnh 8.
Ông Cao Thắng bị ép ăn chanh sao “tréo ngoe” bằng các màn rước dâu đình đám: Ai đời lại ship lộn cô dâu? - Ảnh 9.

Hai cô dâu và cuộc gặp gỡ định mệnh.

Điều thú vị là, chồng của Ngọc Hồ hóa ra không phải một gã yếu đuối, bệnh sắp chết mà là một thư sinh tài giỏi hơn người, còn chồng của Băng Nhạn hóa ra cũng không phải tên vũ phu vô nhân tính, hành hạ vợ mình đến chết như lời đồn. Vô hình chung, chính sự nhầm lẫn này đã đem lại cho cả hai cô gái những mối nhân duyên "như ý". Quả thực "Không sợ lên nhầm kiệu, chỉ sợ lấy nhầm chồng."

Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý lên sóng vào năm 2000.

Thăm dò ý kiến

Bạn ấn tượng với đám cưới nào nhất?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.