Nước láng giềng của Việt Nam nhưng lại đón năm mới giữa tháng 4: Có gì mà lại thu hút đông du khách đến thế?

Thu Phương, Theo Tổ Quốc 11:11 08/04/2023

Hàng năm cứ vào dịp 13 - 15/4, đất nước hàng xóm của Việt Nam sẽ tổ chức dịp Tết truyền thống, đón năm mới của họ theo một cách rất đặc biệt.

Đối với Việt Nam nói riêng hay những đất nước có nền văn hóa Á Đông nói chung, ngày Tết truyền thống, Tết cổ truyền đón năm mới sẽ thường diễn ra vào ngày đầu tiên của năm mới Âm lịch. Đây được coi là dịp lễ Tết quan trọng nhất trong năm đối với người dân địa phương.

Tuy nhiên, cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á lại có một đất nước rất khác biệt. Ngày Tết đón năm mới của họ diễn ra vào giữa tháng 4, cụ thể là từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 hàng năm. Đây cũng là một đất nước vô cùng nổi tiếng với khách du lịch và di chuyển từ Việt Nam cũng rất dễ dàng. Đó là Thái Lan cùng lễ hội té nước Songkran.

Tạm biệt Tết Songkran "khô ráo" sau 3 năm

Lễ hội té nước Songkran là một trong những lễ hội nổi tiếng và thu hút du khách bậc nhất ở Thái Lan. Đây là dịp để người dân Thái Lan chào đón năm mới theo lịch truyền thống của họ, và cũng là cơ hội để du khách khám phá, trải nghiệm những nét văn hóa của xứ chùa Vàng.

Vào những ngày diễn ra lễ Songkran, trên khắp các thành phố và vùng miền Thái Lan như Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Phuket, người dân sẽ ra đường, té nước vào bất kỳ ai mà họ bắt gặp, kể cả đó là người không quen. Công cụ dùng để té nước có thể các loại xô, chậu hay những khẩu súng nước đồ chơi. Càng té nhiều nước, càng thể hiện cho những lời chúc tốt lành tới đối phương. Nước cũng được biểu trưng cho sự gột rửa những điềm xui xẻo, trút bỏ muộn phiền và mệt mỏi trong năm cũ.

Những hình ảnh thú vị về lễ hội té nước ở Thái Lan. (Ảnh ST)

Được Hoàng gia Thái Lan quy định tổ chức từ năm 1941, song đến năm 2019, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, các hoạt động té nước trên đường phố, quy mô rộng rãi của lễ Songkran bắt buộc phải tạm dừng. Người dân Thái đã phải trải qua 3 cái Tết "khô ráo" và có phần kém sôi động khi vắng đi hoạt động đặc trưng này.

Tuy nhiên, năm nay, sau 3 năm, Tổng cụ Du lịch Thái Lan (TAT) dự kiến, lễ hội Songkran sẽ quay trở lại với quy mô hoành tráng, nhờ sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng của thị trường du lịch. TAT cũng ước tính, lễ hội Songkran năm nay có thể tạo ra 13,5 tỷ baht, tức khoảng 400 triệu USD cho du lịch nội địa nước này, khách du lịch nước ngoài ước tính tạo ra hơn 5 tỷ baht, tương đương 150 triệu USD.

Đến Thái Lan đón Tết Songkran với chi phí ~7 triệu đồng/người

Như đã nói ở trên, dịp Tết té nước Songkran là một trong những dịp thu hút đông đảo du khách nhất đến với đất nước Thái Lan. Nếu đang có dự định cho chuyến đi của mình đến xứ chùa Vàng vào dịp này, bạn có thể tham khảo gợi ý lịch trình dưới đây, được tổng hợp từ những người đã có kinh nghiệm tham gia ở những năm trước, với mức chi phí ~7 triệu đồng/người.

Những chi phí cơ bản ban đầu để du khách đến Thái Lan là chi phí vé máy bay và đặt phòng lưu trú. Theo dõi trên các ứng dụng đặt vé trực tuyến, vé máy bay thời điểm này cao hơn so với mặt bằng chung cả năm, dao động từ 4.500.000 - 4.700.000 đồng/vé 2 chiều, khởi hành từ thủ đô Hà Nội đến thủ đô Bangkok. Du khách đặt càng sớm, cùng với những chương trình khuyến mại, giảm giá, thì sẽ có được mức giá tốt hơn.

Nước láng giềng của Việt Nam nhưng lại đón năm mới giữa tháng 4: Có gì mà lại thu hút đông du khách đến thế? - Ảnh 2.

Giá vé máy bay đến Thái Lan trong dịp Lễ hội té nước tăng cao. (Ảnh chụp màn hình ứng dựng đặt vé)

Về khách sạn, nhà nghỉ lưu trú, theo nhiều du khách đã từng tới du lịch Thái Lan, giá thành ở đây khá tương đồng so với ở Việt Nam. Ở khu vực trung tâm, gần các trung tâm thương mại hay chợ bản địa nổi tiếng, giá phòng sẽ dao động từ 600.000 - 1.000.000/đồng cho 2 người, tùy vào hạng phòng và loại khách sạn. Tuy nhiên cũng bởi là dịp cao điểm, lượng du khách tăng cao nên cần đặt trước sớm để có được căn phòng nghỉ ưng ý.

Đến Thái Lan vào dịp lễ Songkran chắc chắn bạn không thể bỏ qua những "tiết mục" té nước đặc trưng. Lê Hữu Chính, một du khách đến từ Hà Nội, đã từng 2 năm liên tiếp tham gia lễ hội vào năm 2018 và 2019, chia sẻ: "Vào dịp Songkran thì bạn đừng mong người mình sẽ khô ráo khi bước chân ra đường, vì bất cứ lúc nào, kể cả khi vừa ra khỏi khách sạn thì những xô nước và những khẩu súng nước luôn sẵn sàng hất và bắn về phía bạn. Vì vậy hãy sắm ngay những khẩu súng phun nước với công suất càng mạnh càng tốt để cùng vui chơi với tất cả mọi người."

Nước láng giềng của Việt Nam nhưng lại đón năm mới giữa tháng 4: Có gì mà lại thu hút đông du khách đến thế? - Ảnh 3.
Nước láng giềng của Việt Nam nhưng lại đón năm mới giữa tháng 4: Có gì mà lại thu hút đông du khách đến thế? - Ảnh 4.

Ảnh: Lê Hữu Chính

"Giá cho một khẩu súng nước rơi vào khoảng 700 - 1000baht/khẩu, tương đương với 500.000 - 700.000 đồng. Nước dùng để bắn cũng phải dùng nước sạch, mỗi lần đổ đầy nước sẽ từ 5-10 baht, tương đương với 3.500 - 7.000 đồng", Hữu Chính nói thêm.

Bên cạnh đó thì các chi phí như di chuyển, đi lại hay ăn uống, mua sắm và vui chơi ở Thái Lan thì còn tùy vào sở thích cá nhân hay lịch trình của từng du khách. Đồ ăn ở Thái Lan ở mức trung bình, không quá đắt đỏ khi vào nhà hàng, kể cả những nhà hàng nổi tiếng, được đánh sao Michelin. Còn những hàng quán bản địa hay ẩm thực trên đường phố thì mức giá lại càng rẻ, đặc biệt khi đi nhóm đông lại càng tiết kiệm.

Nước láng giềng của Việt Nam nhưng lại đón năm mới giữa tháng 4: Có gì mà lại thu hút đông du khách đến thế? - Ảnh 5.
Nước láng giềng của Việt Nam nhưng lại đón năm mới giữa tháng 4: Có gì mà lại thu hút đông du khách đến thế? - Ảnh 6.

Ẩm thực Thái Lan đa dạng và phong phú, với giá thành phải chăng. (Ảnh ST)

Những du khách đã từng có nhiều kinh nghiệm du lịch xứ chùa Vàng cho biết, nếu không mua sắm quá nhiều thì 2.000.000 - 3.000.000 đồng là vừa đủ để một người trải nghiệm kha khá trên đất Thái.

Như vậy, với chi phí khoảng 7 triệu/người, du khách đã có thể tận hưởng chuyến du lịch nhiều điều thú vị và mới lạ trên đất nước láng giềng của Việt Nam, vào đúng dịp đặc biệt, lễ hội té nước Songkran.

Một số lưu ý thêm khi đến Thái Lan vào dịp Songkran:

- Có một số địa điểm đặc biệt sôi động với hoạt động té nước. Nó gọi là Battlefied. Các địa điểm diễn ra Battlefied thường là những trung tâm thương mại lớn, địa điểm vui chơi đông người như Central World, Silom, Khao San, và các quán bar trong khu gần Route66…

- Điện thoại,ví tiền hay máy ảnh đem theo người trong những cuộc vui té nước nên được bọc túi chống nước.

- Những địa điểm hạn chế té nước là ChinaTown hay gần các nhà hàng ăn uống.