Nữ VĐV khuyết tật Việt Nam chiến thắng ung thư, phá kỷ lục tại Para Games 2017

Thiên Bình, Theo Trí Thức Trẻ 23:19 20/09/2017

Ở tuổi 42, nữ lực sỹ cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan xứng đáng là một tấm gương sáng về ý chí và nghị lực phi thường.

Para Games 2017, Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á đang diễn ra tại Kuala Lumpur, gần 1 tháng sau khi SEA Games 29 kết thúc.

Trong ngày thi đấu hôm nay (20/9), nữ lực sỹ Châu Hoàng Tuyết Loan đã xuất sắc mang về cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tấm HC vàng môn cử tạ ở hạng cân dưới 55 kg của nữ.

Châu Hoàng Tuyết Loan đạt thành tích 103 kg, và đô cử 42 tuổi người Khánh Hòa đã phá kỷ lục Para Games do chính mình lập nên là 102 kg. Câu chuyện về Châu Hoàng Tuyết Loan thực sự khiến người hâm mộ phải ngả mũ thán phục ý chí và nghị lực phi thường của cô.

Nữ VĐV khuyết tật Việt Nam chiến thắng ung thư, phá kỷ lục tại Para Games 2017 - Ảnh 1.

Châu Hoàng Tuyết Loan trên bục vinh quang. Ảnh: VTV.

Châu Hoàng Tuyết Loan bị cụt cả hai chân, đến với cử tạ năm 2001 và trở thành vận động viên giàu thích tích nhất của đội cử tạ khuyết tật Việt Nam với 4 lần dự Paralympic (Thế vận hội dành cho người khuyết tật). Cô từng bị ung thư vòm họng, nhưng đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo để dự Paralympic 2012.

"Dự Para Games này, mình cũng hơi lớn tuổi so với các vận động viên của Việt Nam. Nhưng mình lại giành được HC vàng, phá kỷ lục Para Games thì đó là thành tích rất ý nghĩa. Mình luôn mong muốn cho các em vận động viên khuyết tật sau này hãy nỗ lực vươn lên, xóa bỏ mặc cảm, tàn nhưng không phế, để mang vinh quang về cho Tổ quốc", Châu Hoàng Tuyết Loan chia sẻ sau khi nhận HC vàng.

Ở Para Games 2017, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 142 vận động viên, tham gia tranh tài ở 8 môn. Tính đến hết ngày thi đấu 20/9, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được 25 HC vàng, 38 HC bạc và 36 HC đồng, tạm xếp thứ 4 trong bảng tổng sắp huy chương.