Nữ tướng thời Trưng Vương được tái hiện qua ca khúc mới bởi giọng hát Thuỳ Chi

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 25/12/2021

Ngày 23/12 vừa qua, ca khúc "Bước Đi" nằm trong dự án Trưng Vương của TNA Entertainment đã được ra mắt đến khán giả thông qua giọng hát ngọt ngào của Thuỳ Chi.

Bước Đi là ca khúc thứ 3 nằm trong dự án Trưng Vương sau hai ca khúc Còn Gì Để Mất (do Mai Phương trình bày và lọt vào top Billboard) và Lần Cuối (do Ái Phương trình bày và Mai Phương trình bày bản Tiếng Anh).

Sau hai ca khúc hoá thân thành hai nữ tướng thành công trước đó, Bước Đi là ca khúc hoá thân vào hình ảnh nữ tướng Phật Nguyệt - một trong 7 nữ tướng đã từng phó tà Hai Bà Trưng (thuộc dự án She-Kings).

Nữ tướng thời Trưng Vương được tái hiện qua ca khúc mới bởi giọng hát Thuỳ Chi - Ảnh 1.

Hình ảnh Thuỳ Chi được tái hiện lại trong ca khúc Bước Đi

Bài hát ra mắt vào ngày 23/12 được phát hành đồng thời tại các nền tảng âm nhạc Spotify, Itunes, Amazon Music, Deezer. Sau thành công của hai bài hát trước đó, khán giả cũng đang mong chờ thành công tương tự đối với bài hát "Bước Đi" lần này.

Lấy cảm hứng từ nữ tướng Phật Nguyệt - nữ tướng đại diện cho sự trí tuệ, khéo léo và dịu dàng, Bước Đi đã được nhạc sĩ Taylor Eros viết ra với những giai điệu trong trẻo nhưng không kém phần hào hùng. Đặc biệt hơn, đây là ca khúc có thể nói là "đo ni đóng giày" dành riêng cho ca sĩ Thuỳ Chi cũng như hình tướng nữ tướng vang bóng một thời Phật Nguyệt.

Nữ tướng thời Trưng Vương được tái hiện qua ca khúc mới bởi giọng hát Thuỳ Chi - Ảnh 2.

Thuỳ Chi - ca sĩ tái hiện lại hình ảnh nữ tướng Phật Nguyệt thời Trưng Vương

Sự kết hợp giữa chất nhạc và chất thơ của giọng hát Thuỳ Chi, hình ảnh nữ tướng Phật Nguyệt đã từ từ hiện ra, từ một nữ tu với phong thái ung dung, nhẹ nhàng cho đến hình ảnh một vị nữ tướng trí tuệ, oai hùng sẵn sàng xông pha, xả thân vì sự bình an và độc lập cho dân tộc.

Giai điệu nhẹ nhàng tựa như làn gió mát mùa thu cùng với hình ảnh làng quê bình yên quen thuộc gợi khán giả liên tưởng đến những "giấc mơ năm ấy", một giấc mơ về sự bình yên và độc lập. Đây còn là lời động lực thôi thúc bà (nữ tướng Phật Nguyệt) cùng với mọi người đứng lên kháng chiến chống quân thù xâm lược.

Bài hát cũng phần nào giúp khán giả hiểu được về một hào khí lịch sử một thời nói chung và những nữ tướng thời Trưng Vương nói riêng. Ở họ vẫn có khí chất dịu dàng khi cần và sẵn sàng mạnh mẽ không e sợ trước bất kì một kẻ thù nào. Phật Nguyệt và những nữ tướng khác chính là hình ảnh đại diện tiêu biểu nhất cho hình ảnh người phụ nữ dân tộc Việt Nam "kiên trung, bất khuất".

Các bài hát trước đó đều được tái hiện lại qua những animation của từng nữ tướng và được đón nhận đông đảo từ phía khán giả. Hiện tại MV ca khúc này vẫn chưa được NXS công bố kế hoạch phát hành khiến nhiều fan hâm mộ mong chờ và tò mò.

Có thể nói đây là ca khúc không chỉ tái hiện hình ảnh vị nữ tướng Phật Nguyệt mà đó còn lại những khởi đầu cho một tương lai xa hơn, tương lai mang những lịch sử, khí chất Trưng Vương một thời đến gần hơn với thế giới khán giả hiện đại. Để từ đó, chúng ta thêm tự hào về những gì mà chúng ta có, được lịch sử trao và nỗ lực hơn vì hạnh phúc dân tộc, đặc biệt là trong bối cảnh bình thường mới.

Cùng với ngày ra mắt bài hát, thông tin về nữ tướng Phật Nguyệt tiếp nối nữ tướng Bát Nàn cũng sẽ được công bố tại website Anh Thư Lạc Việt - kho tàng chứa đựng lịch sử, văn hoá quý báu của các "Anh Thư" hay được biết đến là các nữ tướng thời Trưng Vương.

Thông tin thêm:

Ca khúc "Bước Đi" và hai ca khúc "Còn Gì Để Mất", "Lần Cuối" trước đó là các bài hát thuộc dự án phim điện ảnh huyền sử Trưng Vương (She-Kings) do TNA Entertainment sản xuất và phát triển. TNA Entertainment được biết đến công ty sản xuất phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng do bộ đôi NXS Trương Ngọc Ánh và Janet Ngo điều hành.