Nối gót Công Phượng, thủ môn tuyển Thái Lan sắp rời châu Âu: Không về nước vì khó cạnh tranh với Văn Lâm

HIẾU LƯƠNG, Theo https://www.smmsport.com/reader/news/290572 12:01 04/02/2020

Thủ môn Kawin Thamsatchanan dự kiến sẽ sang Nhật Bản thi đấu sau gần 2 năm thi đấu cho OH Leuven tại Giải hạng Nhì tại Bỉ.

Kawin Thamsatchanan gia nhập OH Leuven từ Muangthong United vào giữa năm 2017 với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Thời điểm đó anh đang là thủ môn số 1 ở CLB và cả đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tuy nhiên, đến hiện tại, Kawin đang mất vị trí vào tay thủ thành đàn anh Siwarak (Buriram United). Lý do nằm ở việc Kawin ít được ra sân thi đấu và phong độ không ổn định.

Theo báo chí Thái Lan, Kawin Thamsatchanan dự kiến sẽ chuyển đến Consadole Sapporo tại J.League 1 để thi đấu cùng đồng hương Chanathip Songkrasin.

Nối gót Công Phượng, thủ môn tuyển Thái Lan sắp rời châu Âu: Không về nước vì khó cạnh tranh với Văn Lâm - Ảnh 1.

Kawin (phải) nhiều khả năng sẽ rời Bỉ để đến Nhật Bản thi đấu, tìm kiếm cơ hội bắt chính nhiều hơn. Ảnh: OHL.

"Tôi chỉ biết các câu chuyện thông qua tin tức mà chính mọi người cũng đã đọc. Các chi tiết có lẽ liên quan đến đàm phán giữa các bên. Tôi vẫn chờ đợi và nghe ngóng tin tức từ mọi người", Kawin chia sẻ với trang SMM Sport.

Một nguyên nhân khiến Consadole Sapporo cần thêm thủ môn là do Gu Sung-yun phải quay lại Hàn Quốc nhập ngũ 2 năm theo luật của xứ sở kim chi. Gu Sung-yun là thủ môn số 1 của CLB Nhật Bản 2 năm qua.

Tại OH Leuven, Kawin mới thi đấu 19 trận sau 4 mùa giải. Điều này được xem là nguyên nhân khiến phong độ anh suy giảm, mất vị trí ở đội tuyển Thái Lan.

Nối gót Công Phượng, thủ môn tuyển Thái Lan sắp rời châu Âu: Không về nước vì khó cạnh tranh với Văn Lâm - Ảnh 2.

Nếu trở lại Muangthong United, Kawin phải cạnh tranh gắt gao với Đặng Văn Lâm. Ảnh: Siam Sport.

Một phương án nữa của Kawin là quay trở lại Muangthong United nhưng hiện tại, đội bóng của thủ đô Bangkok đang sở hữu Đặng Văn Lâm thi đấu chắc chắn và dần tạo sự an tâm. Mới đây, Văn Lâm ghi dấu ấn khi cản phá 2 cú sút luân lưu giúp Muangthong United đánh bại PT Prachuap FC tại bán kết LEO Cup 2020.

Muangthogn United là CLB Thái Lan có mối quan hệ rất tốt với bóng đá Nhật Bản. Họ lần lượt để Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan gia nhập Consadole Sapporo, Yokohama F.Marinos. Cả hai thi đấu ấn tượng, thường xuyên được đá chính. Chanathip trở thành tiền vệ chủ chốt còn Theerathon vừa giành chức vô địch J.League 1 2019.

Mới đây, tiền đạo Teerasil Dangda cũng chuyển tới Shimizu S-Pulse thi đấu. Một cái tên khác là tiền vệ Sarach Yooyen cũng đang được một CLB của Nhật Bản liên hệ. Phía Muangthong United xác nhận sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.

Với việc để những trụ cột đi ra nước ngoài, Muangthong United đang tính bổ sung thêm tiền vệ xuất sắc từ Việt Nam. Tuấn Anh, Quang Hải, Hùng Dũng là những cái tên được báo chí Thái Lan điểm danh nhưng đại diện của Hà Nội FC và HAGL đều phủ nhận thông tin đang được Muangthong United liên hệ mua cầu thủ.

Văn Lâm toả sáng, Muangthong United vào chung kết LEO Cup 2020.