Nổ súng trong trận đấu bóng rổ trường học của Mỹ: Khán giả bỏ chạy tán loạn, hai người bị thương nặng

AN NHIÊN, Theo Trí Thức Trẻ 12:41 14/01/2020

Biến cố này đã khiến trận đấu phải ngừng lại ngay lập tức, những khán giả có mặt trong nhà thi đấu bỏ chạy tán loạn trong hoảng sợ. Vụ nổ súng này đã khiến hai người bị thương và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong trận đấu bóng rổ diễn ra tối ngày 12/1 (giờ địa phương) giữa hai trường trung học South Oak Cliff và Justin F. Kimball được diễn ra tại thành phố Dallas (thuộc tiểu bang Texas, Mỹ), toàn bộ những người có mặt đã phải bỏ chạy tán loạn khi vụ xả súng bất ngờ nổ ra.

Nổ súng trong trận đấu bóng rổ trung học tại Dallas, Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng này đã khiến một nam thanh niên 18 tuổi và một nữ sĩ quan cảnh sát bị thương. Đặc biệt nam thanh niên 18 tuổi bị bắn vào ngực, mặc dù đã được phẫu thuật ngay sau khi đưa vào bệnh viện thế nhưng chàng trai này vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Về phía nữ sĩ quan, được biết cô cũng bị thương ở phần lưng tới từ vụ nổ súng này. Sau khi được điều trị, vị nữ sĩ quan được các bác sĩ thông báo hoàn toàn ổn và sẽ sớm bình phục trong thời gian tới.

Góc quay khác của vụ xả súng trong trận đấu bóng rổ tại Mỹ

Qua đoạn video, có thể thấy sau với 4 tiếng súng nổ lên bất ngờ, toàn bộ những người có mặt trong nhà thi đấu từ cầu thủ,trọng tài, BHL cho tới khán giả đều đã bỏ chạy tán loạn trong sự hoảng sợ.

Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát Dallas, cuộc nổ súng này diễn ra sau một cuộc cãi vã trên khán đài của một nhóm thanh niên. Biến cố bất ngờ này đã khép lại ngày kỷ niệm của trường South Oak Cliff, nơi vừa tổ chức lễ cắt băng mở cửa trở lại sau 2 năm tu sửa.

Dallas, Mỹ: Nổ súng trong trận đấu bóng rổ của trường học, khán giả bỏ chạy tán loạn, hai người bị thương - Ảnh 3.

Hình ảnh các nghi phạm được camera nhà thi đấu ghi lại.

Ở thời điểm hiện tại, cảnh sát Dallas đã bắt được 3 thanh niên liên quan tới vụ việc này. Tuy nhiên chỉ duy nhất nam thanh niên sử dụng súng sẽ bị truy tố hình sự, hai nghi phạm còn lại sẽ không bị buộc tội liên quan tới vụ xả súng này.