Những tình bạn đẹp của sao Hoa Ngữ: Huỳnh Hiểu Minh thương thầm Triệu Vi thời đi học, Dương Mịch và Viên San San từng là bạn cùng phòng và giờ đều rất thành công

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 00:11 29/10/2019

Từ những kỷ niệm bền chặt trên ghế nhà trường cho đến khi cùng nhau trở thành đôi bạn thân quyền lực nhất nhì làng giải trí, dàn sao Hoa ngữ đình đám này đã minh chứng rằng “Best Friend Forever” là có thật!

Sẽ thiếu sót rất lớn nếu như thanh xuân của chúng ta vắng bóng đứa bạn thân chí cốt. Đó là người sẵn sàng chia sẻ lúc vui buồn, cùng tỉ tê tâm sự chuyện yêu đương, chuyện trường lớp, chuyện công việc cùng những áp lực, khó khăn mang tên "sự trưởng thành". 

Ngay cả các idol thần tượng cũng không ngoại lệ, trước khi nổi đình nổi đám như bây giờ chắc chắn họ đã một thời đi học oanh liệt bên hội bạn thân. Dù rất nhiều năm trôi qua nhưng họ vẫn thân thiết "nức tiếng" như ngày nào, chưa kể showbiz là chốn đầy rẫy scandal lùm xùm, thị phi tuy nhiên điều đó cũng không đủ sức làm rạn nứt tình cảm đáng trân quý này. Cùng điểm lại những đôi bạn thân quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ từ thời còn đi học cho đến thời điểm hiện tại nhé!

1. Triệu Vy – Huỳnh Hiểu Minh

Cả hai là bạn học của nhau ngay từ thời thanh xuân, cái thuở ban đầu chập chững bước vào nghiệp diễn xuất. "Én nhỏ Triệu Vy" và Huỳnh Hiểu Minh quen biết nhau khi cùng học chung khóa diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 1996. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Triệu Vy, tài tử màn ảnh Hoa ngữ ngay lập tức trúng "tiếng sét ái tình". 

Sau hai năm "thầm thương trộm nhớ" người đẹp, Huỳnh Hiểu Minh lấy hết can đảm để tỏ tình với "nàng Tiểu Yến Tử" nhưng bị cô từ chối. Tuy bị khước từ một cách phũ phàng nhưng nam diễn viên không từ bỏ tình cảm của mình đối với Triệu Vy mà còn âm thầm chép bài, bao che, viết bản kiểm điểm hộ cô trong thời gian mỹ nhân bận rộn quay phim.

Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh là bạn học của nhau ngay từ thời thanh xuân.

Dù Huỳnh Hiểu Minh khi ấy luôn ngỏ lời thổ lộ cùng Triệu Vy nhưng cô nàng vẫn luôn từ chối khéo người bạn thân điển trai của mình. Và từ tình yêu đơn phương không hồi đáp ấy, Huỳnh Hiểu Minh trở thành "tri âm, tri kỷ" đặc biệt nhất trong cuộc đời Triệu Vy.

Khi người đẹp phải hứng chịu chỉ trích và bị khán giả quay lưng sau khi dính líu đến gian lận chứng khoán vào cuối năm 2017, Huỳnh Hiểu Minh không rời bỏ cô mà còn thường xuyên an ủi, động viên cô bạn cùng lớp. Sau nhiều năm cố gắng, sự nghiệp của Triệu Vy và Hiểu Minh đều gặt hái được nhiều thành quả. 

Dù đã trở thành những ngôi sao quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn gắn bó như thời sinh viên.

Sau này cả hai đều tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời nhưng họ vẫn là tri kỷ có vị trí không thể thay thế trong lòng đối phương. Triệu Vy từng chia sẻ: "Tôi hoàn toàn tin tưởng Hiểu Minh, có cậu ấy ở bên, tôi luôn cảm thấy rất an toàn". Hiện tại, hai người vẫn thường gặp mặt tâm sự, đi du lịch cùng nhau dù cuộc sống, công việc vô cùng bận rộn. 

Người hâm mộ vừa tiếc nuối vừa ngưỡng mộ cặp đôi bạn thân "trái dấu" này. Tiếc vì họ có hữu duyên nhưng lại không có phận thành đôi nhưng lại ngưỡng mộ sự chân thành, chúc phúc cũng như sự ủng hộ, quan tâm, động viên lẫn nhau của cả Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy trên bước đường sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Bên nhau hơn 20 năm cùng nhau trải qua biết bao ưu tư, muộn phiền và cả những vinh quang trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, cả Huỳnh Hiểu Minh lẫn Triệu Vy của hiện tại đều đã là những ngôi sao có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và đầy danh vọng trên khán đài giải trí.

2. Lý Hiện - Dương Tử

Dường như sau "Cá Mực Hầm Mật", cặp đôi không tuổi Lý Hiện và Dương Tử càng ngày càng gây sốt trên màn ảnh, được nhiều người biết đến và hâm mộ hơn. Nhưng ít ai biết rằng Lý Hiện lại là bạn học cùng khoa biểu diễn tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh khoá 2010 với Dương Tử. Lý Hiện vốn sinh năm 1991, lớn hơn Dương Tử một tuổi nên cô hay gọi anh là ca ca. Dẫu vậy, vì Dương Tử vào nghề sớm, thành danh nhanh chóng và hiện là một trong những minh tinh ăn khách của màn ảnh nên Lý Hiện vẫn xem cô là tiền bối, gọi thân thiết bằng danh xưng Dương lão sư. 

Lý Hiện và Dương Tử  là bạn học cùng khoa biểu diễn tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh khoá 2010, trong tin nhắn chúc mừng sinh nhật Dương Tử, anh bày tỏ: "Chúc Dương Tử lão sư sinh nhật vui vẻ! Cậu là cô nàng Đồng Niên tuyệt vời nhất".

Lý Hiện của năm 19 tuổi là một chàng trai vô cùng quyết tâm với việc học hành của mình. Nam diễn viên từng quyết tâm dồn công sức để thi vào ngôi trường danh tiếng - Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) với tỉ lệ cạnh tranh được giới học sinh, sinh viên Trung Quốc nhận xét là vô cùng tàn khốc khi có đến hơn 4,5 ngàn đơn dự tuyển tuy nhiên ngôi trường danh giá này chỉ lựa chọn có 60 ứng viên xuất sắc nhất.

Trước khi thi vào Bắc Ảnh, Lý Hiện có ý định thi vào một trường khác từ rất lâu nhưng đột nhiên lại hồi tâm chuyển ý nên chỉ có duy nhất 1 năm để ôn thi và số điểm mà nam diễn viên đạt được vẫn vô cùng ngất ngưỡng. Chứng tỏ, nam diễn viên điển trai, tài năng này sở hữu IQ không đùa được đâu!

Với điểm thi đứng xếp hạng thứ 14 toàn quốc, Lý Hiện trở thành hiện tượng "đặc biệt" khiến Học viện danh tiếng như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh phải đích thân tuyển anh trở thành sinh viên của trường, từ đó hai người trở thành bạn thân thiết của nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lý Hiện cho biết anh xem Dương Tử là sư phụ của mình, cảm ơn cô vì nhiều chia sẻ trong nghề nghiệp. Trên phim trường "Cá Mực Hầm Mật", nữ diễn viên thường đưa ra nhiều góp ý cho anh khi cả hai có cảnh quay chung, để đôi bên trở thành đôi bạn cùng tiến, Lý Hiện rất cảm kích cô bạn nhỏ của mình.

Có thể thấy, dù là bạn học, sư đồ hay ca ca muội muội, Dương Tử - Lý Hiện có mối quan hệ cực kì tốt. Cả hai không phải đóng xong phim là mỗi người bận việc riêng không còn liên lạc với nhau nữa, giữa họ vẫn có tương tác cá nhân qua Weibo lẫn Wechat, rất đáng trân trọng.

3. Dương Mịch - Viên San San

Ít người biết rằng Dương Mịch và Viên San San từng cùng học chung khóa diễn xuất ở Học viện điện ảnh Bắc Kinh, thậm chí cả hai còn ở chung một ký túc xá. Tuy nhiên, sự nghiệp của 2 cô gái này lại khác xa nhau, Dương Mịch có phần lấn át hơn hẳn so với cô bạn cùng lớp. Dương Mịch bắt đầu gây chú ý khi tham gia một số vai quảng cáo và chụp hình tạp chí. Sau này, cô cũng may mắn sớm gặt hái được thành công nhờ những tác phẩm đình đám, Dương Mịch đã có công ty riêng và sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Những tình bạn đẹp của sao Hoa Ngữ: Huỳnh Hiểu Minh thương thầm Triệu Vi thời đi học, Dương Mịch và Viên San San từng là bạn cùng phòng và giờ đều rất thành công - Ảnh 6.

Dương Mịch và Viên San San từng cùng học chung khóa diễn xuất ở Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Dương Mịch và Viên San San là bạn cùng phòng, cả hai cùng học khóa 2005 của Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên cuộc đời hai nữ diễn viên lại theo những chiều hướng khác nhau, nếu như Dương Mịch sớm nổi tiếng từ nhỏ, đến khi tham gia "Cung tỏa tâm ngọc" đã được gọi là "Tiểu hoa đán", trong khi đó Viên San San lại nổi tiếng muộn hơn và lép vế so với cô bạn cũ. Tuy nhiên không vì vậy mà cả hai nảy sinh mâu thuẫn, sinh nhật Dương Mịch, Viên San San không quên gửi lời chúc mừng, mới đây Dương Mịch cũng chủ động lên tiếng ủng hộ bộ phim mới của Viên San San, đôi bạn vẫn quan tâm và giúp đỡ nhau rất nhiều.

4. Nhậm Tuyền - Lý Băng Băng

Báo chí Hoa ngữ từng hết lời ca ngợi tình bạn thân thiết, gắn bó giữa Nhậm Tuyền và Lý Băng Băng là một trong những mối lương duyên bằng hữu "nghìn năm có một".  Gặp, quen biết và trở thành bạn thân khi cả hai tham gia Học viện Hý kịch Thượng Hải vào năm 1993, đến nay Lý Băng Băng và Nhậm Tuyền đã có gần 30 năm bên nhau. Hai ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ đã từng có thời gian cùng ăn cùng chơi và cùng học thời sinh viên, năm tháng qua đi nhưng mối quan hệ thân thiết của họ vẫn gắn bó, bền chặt như thuở ban đầu.

Quen biết nhau từ thuở còn là những cô cậu sinh viên luôn ấp ủ những ước mơ, hoài bão cho đến lúc cả hai đều có chỗ đứng riêng trong sự nghiệp: Nhậm Tuyền là thương nhân lừng lẫy còn Lý Băng Băng lại là ngôi sao giải trí hàng đầu.

Họ luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau từ những ngày đầu tiên gây dựng sự nghiệp riêng, Nhậm Tuyền là người đã ra sức an ủi, tìm hiểu và giới thiệu cô bạn thân với các nhà sản xuất phim để cô có được một vai diễn chính, bắt đầu xây dựng sự nghiệp diễn viên. Còn Lý Băng Băng cũng ủng hộ bạn mình trong mọi quyết định của anh từ việc mở kinh doanh nhỏ cho đến việc đi học để trau dồi kiến thức. Cả hai đều trân trọng lẫn nhau như tri kỷ và cùng nhau tạo lập sự nghiệp diễn xuất trong cùng một công ty quản lý, cùng đóng chung vô số bộ phim nổi bật.

Gặt hái thành công sớm nhưng Lý Băng Băng không hề quên đi người bạn gắn bó từ thuở sinh viên mà còn cố gắng giúp đỡ Nhậm Tuyền trong kinh doanh. Mỹ nhân từng cho Nhậm Tuyền vay 30.000 NDT (tương đương 4.800 USD) để mở nhà hàng và nói nếu anh thua lỗ thì không cần phải trả lại. Sau đó, anh đã hoàn lại số tiền Băng Băng cho vay và đưa cho bạn thêm một khoản tiền coi là lãi.

Lý Băng Băng đã từng cho Nhậm Tuyền vay khoản tiền lớn để anh bắt đầu công việc kinh doanh, có thể coi  Lý Băng Băng chính là gia đình thứ hai của Nhậm Tuyền. Bởi lẽ, khi cha mẹ chàng "Công Tôn Sách" mất vào năm nhất đại học, cha mẹ của Lý Băng Băng đã coi Nhậm Tuyền là con cháu trong nhà. Về phần Lý Băng Băng, cô luôn coi Nhậm Tuyền là người quan trọng trong cuộc đời, anh sẽ người đầu tiên cô tìm tới nếu muốn tâm sự kể từ thời sinh viên đến bây giờ.

5. Hồ Ca – Viên Hoằng

Hồ Ca và Viên Hoằng là bạn cùng phòng từ thời Đại học năm 2000, họ thân thiết như anh em ruột thịt. Năm 2006 là một năm đáng nhớ với cả hai, năm đó Hồ Ca đang đứng trên đỉnh cao của thành công còn Viên Hoằng vẫn chật vật với những vai phụ vô danh. 

Hồ Ca gặp tai nạn xe hơi, Viên Hoằng liên lạc không được, bèn gọi điện cho công ty quản lý. Mọi người ai cũng muốn giấu hung tin nhưng Viên Hoằng lo lắng tới mức không thể tiếp tục quay phim. Cuối cùng, khi biết được sự thật, Viên Hoằng một mình co ro bên hồ tại phim trường Hoành Điếm, không ngừng lầm bẩm: "Làm sao có thể? Sao có thể?".

Hồ Ca và Viên Hoằng là bạn cùng phòng từ thời Đại học, họ thân thiết như anh em trong nhà.

Sau lần tai nạn ấy Hồ Ca may mắn được cứu sống, đúng là trong hoạ vẫn còn phúc, bên cạnh anh lúc đó có Viên Hoằng ngày đêm chăm sóc, vì Hồ Ca, Viên Hoằng bỏ diễn 1 năm để giúp bạn hồi phục. Nhiều năm sau khi chuyện này được nhắc tới, Viên Hoằng vẫn một mực cho rằng đó là điều anh nên làm, không có gì to tát. Anh nói: "Lúc đó Hồ Ca bảo tôi đi đóng phim đi. Tôi bèn nói không có cậu chả phim nào chịu nhận tớ". Hồ Ca nói cả đời hối tiếc nhất là đã để vuột mất Tiết Giai Ngưng - bạn gái cũ của anh, nhưng có lẽ may mắn nhất là trong đời còn có Viên Hoằng.

Thân nhau từ hồi Đại học, Viên Hoằng đã từng bỏ diễn 1 năm để giúp bạn hồi phục.

6. Trịnh Sảng - Cảnh Điềm 

Cả hai cô gái này đều là những tài năng trẻ, xinh đẹp, và là lớp kế tiếp của làng điện ảnh Hoa ngữ. Trịnh Sảng mặc dù nhỏ hơn Cảnh Điềm 2 tuổi, thuộc thế hệ 9X, nhưng lại là bạn cùng lớp, cùng trường với Cảnh Điềm hồi đó. 

Trong lớp, Trịnh Sảng là thành viên nhỏ tuổi nhất nên rất được bạn bè cũng như thầy cô cưng chiều. Tuy nhỏ tuổi hơn Cảnh Điềm, nhưng về khả năng diễn xuất, tài lẻ, và nhan sắc, thì cô bạn này cũng đều không hề thua kém đàn chị chút nào.

Những tình bạn đẹp của sao Hoa Ngữ: Huỳnh Hiểu Minh thương thầm Triệu Vi thời đi học, Dương Mịch và Viên San San từng là bạn cùng phòng và giờ đều rất thành công - Ảnh 12.

Trịnh Sảng là bạn thân cùng lớp, cùng trường với Cảnh Điềm.

Hồi mới là sinh viên năm thứ 2 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hai cô nàng này đều đã vô cùng tự tin, bản lĩnh chứng tỏ cho thầy cô và các bạn cùng lớp thấy được tài năng của mình. Nếu như Cảnh Điềm đã từng được tham gia rất nhiều bộ phim cùng với các diễn viên nổi tiếng, thì Trịnh Sảng cũng khẳng định được khả năng của mình, khi vượt qua bao đối thủ nặng kí như Dương Mịch, Lâm Y Thần, Thư Sướng… để dành lấy vai nữ chính trong bộ phim "Vườn Sao Băng" phiên bản Trung.

Hai nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

7. Bào Lôi – Lục Nghị

Năm 1995, Học viện Hí kịch Thượng Hải đón lớp sinh viên mới gia nhập học, tất cả đều là nam thanh nữ tú, nhưng nổi bật trong các nữ sinh có Bào Lôi, với mái tóc dài dịu dàng và đôi chân dài vượt trội. Cô trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều nam sinh cùng lứa và các sư huynh lớp trên. 

Khi đó, Lục Nghị cũng là chàng trai trẻ luôn gây ấn tượng bởi gặp ai cũng cười, vì vậy Bào Lôi nhìn anh thấy có phần vô duyên và chướng mắt. Tuy nhiên, Lục Nghị đã sớm để ý Bào Lôi, bởi anh vốn thích cô gái mảnh khảnh "ấn tượng ban đầu là cô ấy rất thuần khiết, và có vẻ rất ngoan", anh thường mượn cớ cùng cô trao đổi về môn học để tiếp cận. Ngoài những buổi học chuyên môn, Lục Nghị thường cố tình đăng ký các lớp học các môn đại cương cùng với Bào Lôi.

Những tình bạn đẹp của sao Hoa Ngữ: Huỳnh Hiểu Minh thương thầm Triệu Vi thời đi học, Dương Mịch và Viên San San từng là bạn cùng phòng và giờ đều rất thành công - Ảnh 14.

Cả hai đều là những sinh viên ưu tú nên cơ hội gặp gỡ trong các buổi giao lưu chuyên môn và các hoạt động ngoại khóa khá nhiều.

Sau khi hoàn thành bài thi với tiểu phẩm "Yêu sớm", nhận được sự đánh giá cao của các giáo sư, Bào Lôi và Lục Nghị cũng biết chẳng thể nào giấu được tình cảm của mình, nên thuận theo cảm xúc, chính thức hẹn hò. Lúc đó, cả hai đều còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nên cũng gây không nên sự náo động nào trong làng giải trí. Tốt nghiệp xong, họ bước vào Cbiz, làng giải trí lúc đó gọi Lục Nghị là "bạn trai hiếu thuận 24/24", bởi dù xa cách, anh lúc nào cũng cố gắng liên lạc với bạn gái. 

Đôi bạn thân ngày ấy giờ đã về chung một nhà.

8. Trương Hàn - Vương Khải

Vương Khải đang là một trong những gương mặt được chú ý qua bộ phim "Lang Nha Bảng" đóng cùng với Lưu Đào, Hồ Ca,.. Thế nhưng ít ai biết được rằng, nam diễn viên này lại chính là bạn học của nam thần thế hệ mới Trương Hàn.

Cả hai cùng học tại Học viện Hí kịch Trung Ương, họ gắn bó thân thiết, là bạn bè quen biết nhau từ khi còn ngồi trên giảng đường trường Đại học. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Trương Hàn liên tiếp tham gia những bộ phim đình đám như "Vườn sao băng", "Sam Sam đến đây ăn nào",... nên tên tuổi ngày một đi xa hơn còn Vương Khải đến thời điểm hiện tại mới được biết tới nhiều hơn.

Cả Trương Hàn và Vương Khải đều là những nam thần, những học sinh tiêu biểu khi còn học tại Học viện Hí kịch Trung Ương.