Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị

Thu Trang, Theo Trí Thức Trẻ 13:52 23/05/2019

Mang danh “nhóm nhạc em gái” từ thuở debut nhưng không phải ai cũng khẳng định được tên tuổi của mình, vượt qua ánh hào quang sáng chói của các tiền bối đi trước.

Người từng bước chứng tỏ màu sắc riêng của mình và gặt hái nhiều thành tích đáng nể

BLACKPINK

Con đường bước đến đỉnh vinh quang của BLACKPINK chẳng hề màu hồng khi ngay từ lúc debut vào tháng 8/2016, các cô gái liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh với huyền thoại 2NE1. Dù được mệnh danh là "tân binh khủng long" và giành vô vàn giải thưởng âm nhạc nhưng netizen lại cho rằng ngoài ngoại hình ra thì tài năng của BLACKPINK còn "kém xa" đàn chị.

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 1.

Cùng là gà YG nên BLACKPINK không tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh với 2NE1

Kỹ năng rap của Jennie và Lisa được đánh giá cao trong giới idol thế hệ 3 nhưng vẫn chưa thể sánh với chị đại CL. Chất giọng của Rosé và Park Bom đều độc đáo và nội lực nhưng thành viên BLACKPINK lại gây tranh cãi khi nhiều lần ép giọng quá đà dẫn đến chói tai. Đặc biệt, giọng hát live có phần thiếu ổn định của BLACKPINK qua các bản MR Removed luôn là đề tài muôn thuở bị netizen mang ra mổ xẻ. Nhiều người còn cho rằng các cô nàng không có chút "chất YG" nào vì trình diễn lệ thuộc vào vũ đạo, trong khi 2NE1 lại quá nổi tiếng với khả năng khuấy động sân khấu tài tình. 

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 2.

Netizen cho rằng ngoài ngoại hình lung linh hơn thì tài năng của BLACKPINK thua xa 2NE1

Nhưng qua từng đợt comeback, các cô gái ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh và màu sắc riêng của mình dưới cái tên BLACKPINK chứ không phải là "2NE1 phiên bản 2". Giờ nhắc tới 4 cô gái nhà Hắc Hường là fan nghĩ đến ngay chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu từ mặt trận nhạc số, Youtube cho đến các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Trình diễn lệ thuộc vũ đạo là hạn chế của nhóm nữ nhà YG? Không hề khi những bước nhảy mạnh mẽ lại chính là điểm nhấn trong ca khúc của BLACKPINK, ngay cả các video dance practice cũng nhanh chóng đạt trăm triệu view và được nhiều nhóm nhảy trên khắp thế giới cover. 

Đặc biệt, màn trình diễn bùng nổ tại Coachella không chỉ ghi danh BLACKPINK là nhóm nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh mà còn đập tan định kiến về khả năng hát live và làm chủ sân khấu của 4 cô gái.

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 3.

BLACKPINK đã chứng tỏ mình không phải bản sao của ai và trở thành "hiện tượng Kpop" trên toàn thế giới

TWICE

Xuất thân từ JYP – ông lớn vô cùng mát tay trong việc lăng xê các nhóm nhạc nữ nên chẳng lạ gì khi TWICE rất được mong ngóng và được netizen ưu ái gọi là "em gái Wonder Girls". Và không phụ sự kỳ vọng của fan, ca khúc debut "Like OHH AHH" nhận phản hồi tích cực và đạt hơn 3 triệu lượt xem trong 3 ngày – điều mà không phải tân binh nào cũng làm được. 

Thừa thắng xông lên, TWICE tiếp tục bỏ túi hàng loạt hit khủng như "Cheer Up", "TT", "Knock Knock", "Likey", "Yes or Yes", "Heart Shaker",... Tuy nhiên, scandal hát nhép lộ liễu trên các sân khấu và lễ trao giải đã trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của 9 cô gái nhà JYP. Từ đây, netizen Hàn không tiếc lời mỉa mai TWICE bất tài, vô dụng và chẳng thể so được với huyền thoại Wonder Girls.

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 4.

Sở hữu loạt hit khủng nhưng TWICE vẫn bị mỉa mai là bất tài do nhiều lần hát nhép trên sân khấu

Cùng theo đuổi một phong cách, nếu như Wonder Girls được mệnh danh là "nữ hoàng retro" với hình tượng quyến rũ của thập niên 80 thì concept đáng yêu của TWICE lại bị chê một màu, nhàm chán. Đặc biệt, "Signal" được xem là màn comeback dở tệ nhất và giải thưởng Daesang tại MAMA 2017 giành cho TWICE bị netizen móc mỉa không thương tiếc.

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 5.

Nếu như Wonder Girls được ca ngợi là "nữ hoàng concept retro"...

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 6.

...thì TWICE lại bị chê một màu với phong cách kẹo ngọt

Tưởng chừng như bị lép vế trước đàn chị cùng nhà nhưng hiện tại, TWICE lại là người nắm giữ ngôi vị nhóm nhạc nữ số 1 Hàn Quốc. Dẫu tài năng chưa được công nhận nhưng chẳng thể phủ nhận TWICE ra bài nào là hầu như bài đó thành hit và cân được cả mảng nhạc số lẫn bán đĩa cứng. Doanh thu bán đĩa của nhóm bỏ xa 2 đối thủ là BLACKPINK và Red Velvet, sánh ngang với BTS, EXO,...

Đặc biệt, bản hit "Cheer Up" đã đưa tên tuổi của nhóm lên một tầm cao mới, góp phần giúp TWICE mang về danh hiệu "nhóm nhạc quốc dân". Ngoài ra, giọng hát live ngày càng cải thiện phần nào giúp các cô gái giành lại được thiện cảm trong mắt công chúng. "Bố" Park cũng rất tích cực chăm chút và lăng xê gà nhà khi cho các cô gái comeback nhiều lần trong năm, củng cố thêm vị trí vững chắc của TWICE trên đấu trường Kpop.

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 7.

Dù còn bị nghi ngờ về tài năng nhưng nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, TWICE hiện đang nắm giữ danh hiệu "nhóm nhạc quốc dân" của Hàn Quốc

Kẻ ngậm ngùi núp sau cái bóng quá lớn của đàn chị đi trước

Red Velvet

Red Velvet hiện đang là nhóm nhạc nữ trụ cột nhà SM. Với ngoại hình tươi sáng, tài năng nổi trội cùng concept biến tấu đa dạng, Red Velvet được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, tiếp nối thành công rực rỡ của SNSD. Tuy vậy, dù đã ra mắt được 5 năm nhưng dường như các cô gái vẫn không thể vượt qua cái bóng quá lớn của nhóm nhạc quốc dân năm nào.

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 8.

Thành công vang dội của SNSD là cái bóng quá lớn cho Red Velvet

Red Velvet sở hữu nhiều ca khúc với giai điệu sôi động bắt tai như "Happiness", "Bad Boy", "Peek-a-boo",... nhưng chưa thực sự có 1 siêu hit mà người người nhà nhà biết đến như "Gee". Thậm chí, phải tới "Power Up", các cô nàng mới đạt PAK lần đầu tiên trong sự nghiệp, trước đó các bài hát đều bị tụt hạng nhanh chóng trên các bảng xếp hạng trong nước. Màn comeback gần nhất với "RBB" của Red Velvet được đánh giá là "nồi lẩu thập cẩm" với giai điệu khó ngấm và không tạo được hiệu ứng như mong đợi.

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 9.

Phong độ lên xuống thất thường và màn comeback gần nhất với "RBB" được xem là một cú flop trong sự nghiệp của Red Velvet

Ngoài ra, việc SM chưa tập trung khai thác triệt để tài năng cũng là lý do khiến độ phổ biến công chúng của Red Velvet không cao. Kỹ năng nhảy điêu luyện của Seulgi và giọng hát trong trẻo của Wendy chẳng hề thua kém tiền bối Hyoyeon và Taeyeon, nhưng có lẽ SM đã đi 1 nước cờ sai lầm khi không nhiệt tình lăng xê cho 2 mẩu Red Velvet. 

Seulgi không có nhiều cơ hội thể hiện tài năng và sân khấu solo dance của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vậy khi nhắc đến danh xưng cỗ máy nhảy Kpop người ta lại chỉ nghĩ đến Lisa (BLACKPINK), Momo (TWICE) hay Chungha. Còn main vocal Wendy mới chỉ được kết hợp cùng John Legend trong ca khúc "Written In The Stars" thuộc SM Station dù giọng hát cực đỉnh.

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 10.

Red Velvet có 2 nhân tố triển vọng là Wendy và Seulgi nhưng đáng tiếc lại không được SM chú trọng khai thác

DIA

Ra mắt năm 2015, DIA được cộng đồng Kpop đặc biệt quan tâm vì là "nhóm nhạc em gái" của T-ARA. Tuy nhiên, sự nghiệp của nhóm lại vô cùng lận đận và chẳng thể so với hào quang rực rỡ một thời của đàn chị. Bài hát debut "Somehow" không có giai điệu bắt tai nên dần bị công chúng lãng quên, và số phận của những ca khúc tiếp theo như "Can’t stop" , "Woo Woo", "Mr.Potter",... cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Có thể thấy DIA cần 1 cú hích như "Roly Poly" hay "Cry Cry" thì mới bật lên được giữa một rừng nhóm nhạc thần tượng hiện nay. 

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 11.

Cùng được MBK nhiệt tình lăng xê nhưng DIA vẫn chưa thể phất lên như T-ARA

Ngoài ra, chiến lược thiếu sáng suốt của MBK cũng góp phần khiến sự nghiệp của DIA giậm chân tại chỗ: từ việc thay đổi thành viên liên tục đến ấn định ngày tái xuất vào thời điểm nhạy cảm. Mùa hè năm 2018, dù không đối đầu trực tiếp với BLACKPINK và TWICE nhưng màn comeback sát nút của DIA lại rất mờ nhạt và dễ dàng bị lu mờ khi "Square Up" và "Dance The Night Away" chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, tài năng của DIA vẫn là dấu hỏi lớn trong mắt netizen. Về cả khoản hát, rap hay nhảy thì các thành viên trong nhóm đều không thực sự nổi trội và có phần yếu thế hơn so với mặt bằng chung các nhóm nhạc nữ thế hệ 3. 

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 12.

Các cô gái vẫn chưa tạo được cú hích trong sự nghiệp và dễ dàng bị lu mờ giữa các nhóm nhạc nữ gen 3

Hiện tại, visual Chaeyeon tuy là thành viên nổi bật nhất nhưng cũng không thể cứu vãn nổi tên tuổi của DIA. Người hâm mộ càng lo sợ DIA sẽ sớm trở thành "Cô A và những người bạn" trong tương lai gần, nhất là khi nhìn vào cách quản lý của MBK với đàn chị T-ARA khi nhóm không còn trên đỉnh cao sự nghiệp.

Những nhóm nhạc bị gán mác “em gái”: Người khẳng định bản thân thành công, kẻ ngậm ngùi núp bóng đàn chị - Ảnh 13.

Fan lo sợ DIA sẽ sớm trở thành "Cô A và những người bạn" trong tương lai gần