Những lý do khiến trường nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam ICA “được lòng” giới trẻ

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 30/08/2017

Với những teen đam mê nghệ thuật, đặc biệt là những ai đã trót dành tình yêu cho âm nhạc thì Berklee College of Music - Ngôi trường mà rất nhiều sao thế giới như Kenzie, ca sĩ Charlie Puth, ca sĩ Psy (Park Jae Sang), John Mayer, Diana… từng theo học thực sự là “giấc mơ Mỹ” trong lòng mỗi người.

Giấc mơ đó giờ không còn quá xa vời đối với rất nhiều teen Việt.

Xu hướng du học tại chỗ và “cơn khát” trường nghệ thuật

Tháng 9/2017 tới, cô bạn Minh Hương (vừa tốt nghiệp THPT tại một ngôi trường ở Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ trở thành một tân sinh viên trường nghệ thuật quốc tế ICA - International College of Arts, Hà Nội. Điều làm Minh Hương “phấn khích” nhất là trong 2 học kỳ cuối cùng cô sẽ được sang Mỹ để hoàn thành nốt khóa học của mình tại ngôi trường mơ ước Berklee College of Music. Và không chỉ riêng Minh Hương, nhiều bạn trẻ đang “sốt xình xịch” săn tìm các trường nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam để theo học.

Những lý do khiến trường nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam ICA “được lòng” giới trẻ - Ảnh 1.

Berklee College of Music - Ngôi trường trong mơ của rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật cũng khẳng định việc theo học tại các trường nghệ thuật quốc tế là cơ hội để các bạn trẻ yêu nghệ thuật cập nhật xu thế phát triển mới của ngành công nghiệp giải trí. Và sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng có được một chỗ đứng trên sân khấu thay vì phải chật vật tham gia các gameshow giải trí nhỏ lẻ và đi hát lót, nhảy phụ họa cho các nhóm nhạc đã nổi tiếng ở Việt Nam.

Vấn đề lớn nhất của các bạn trẻ đang có định hướng theo học tại các trường nghệ thuật quốc tế đó là tài chính. Học phí cho 4 năm học tại các trường nghệ thuật nước ngoài tính bằng tiền tỷ. Cả học phí và chi phí sinh hoạt khoảng 40.000 – 50.000 USD/năm học, thậm chí cao hơn. Trong trường hợp bạn xin được học bổng thì cũng vẫn còn chi phí ăn ở, đi lại, và các khoản lặt vặt khác. Đó quả là số tiền không nhỏ đối với nhiều gia đình và là con số khiến cho nhiều bạn trẻ phải hoảng sợ mà lùi bước, dừng lại những đam mê và hoài bão lớn lao.

Mặt khác, trong khi sinh viên các khối kỹ thuật, kinh tế và truyền thông có rất nhiều lựa chọn để “du học tại chỗ” tại nhiều trường đại học quốc tế ở Việt Nam; thì khối trường nghệ thuật quốc tế dường như rất hiếm hoi. Bởi vậy, sự xuất hiện của của một ngôi trường đào tạo nghệ thuật quốc tế chuyên nghiệp như trường nghệ thuật quốc tế ICA (đào tạo âm nhạc, nhảy – khiêu vũ, điện ảnh, thiết kế thời trang) thực sự đã giải được cơn khát tìm trường cho nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật, muốn theo học một chương trình chuẩn quốc tế nhưng không đủ tiềm lực tài chính để du học nước ngoài.

Minh Hương chia sẻ: “Mình vốn yêu thích ca hát, nhảy múa từ bé và bố mẹ cũng rất ủng hộ điều này. Thế nhưng khi mình ngỏ ý muốn theo con đường nghệ thuật và muốn đi du học để học âm nhạc một cách bài bản và nghiêm túc thì vấn đề bắt đầu nảy sinh. Bởi vấn đề không đơn giản là đam mê hay khả năng của mình nữa mà phụ thuộc vào tài chính của gia đình. Với mức chi phí tính bằng tiền tỷ, du học tại các trường nghệ thuật nước ngoài dường như là giấc mơ quá xa vời đối với mình. Rất may là trong quá trình tìm hiểu về trường Berklee College of Music – Mỹ thì mình tình cờ phát hiện ra trường này có hợp tác với trường nghệ thuật quốc tế ICA ngay tại Hà Nội với chi phí rất vừa tầm. Điều mình thích nhất là không chỉ giảng dạy theo giáo trình của Berklee, khi theo học tại ICA mình cũng được học cùng với các giáo viên nổi tiếng từ Berklee – Mỹ sang Việt Nam giảng dạy”.

“Bắt mạch” những lý do khiến ICA “được lòng” giới trẻ yêu nghệ thuật

Có một thực tế rất dễ nhận thấy đó là “du học tại chỗ” hiện đang là xu hướng hot của giới trẻ và cũng là lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh do những ưu điểm mà hình thức này mang lại như chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế với một mức phí phải chăng và ICA cũng không phải là ngoại lệ. Một lý do nữa không thể không nhắc tới đó là áp lực tuyển sinh ở các trường này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc “chen chân” trong các kỳ tuyển sinh toàn quốc để giành cho mình một tấm vé vào đại học.

Ngoài ra, các điểm cộng như: Sinh viên được học tập với giáo trình, giảng viên chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, không cần phải đi xa; Môi trường tuyệt vời để học Tiếng Anh chuẩn cùng người bản ngữ có chuyên mộn cao một cách tự nhiên, liên tục, học tập giao tiếp hoàn toàn bằng Tiếng Anh; Những kỳ thực tập, thực tế ở nước ngoài mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cũng là lý do khiến teen “mê mẩn” ngôi trường này.

Sở hữu đối tác lớn là Học viện Âm nhạc Berklee, Mỹ và được hỗ trợ liên tục từ dàn nhạc Seoul Pops Orchestra (Hàn Quốc), ICA mang đến cho các học viên một môi trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp với đẳng cấp quốc tế trong một môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong các học kỳ cuối, sinh viên ICA có thể tiếp tục học tại Berlee hoặc bất cứ nơi nào mình muốn mà không gặp bất cứ rào cản nào. Đây là những học kỳ quan trọng để các bạn trẻ có cơ hội làm quen với cũng như học hỏi từ bạn bè quốc tế để bồi đắp thêm về nghề.

Những lý do khiến trường nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam ICA “được lòng” giới trẻ - Ảnh 2.

Dàn nhạc Seoul Pops Orchestra (Hàn Quốc) sẽ thường xuyên hỗ trợ ICA trong việc đào tạo sinh viên

Quan trọng hơn nữa, việc học tập tại một trường quốc tế như ICA sẽ giúp bạn rèn luyện tác phong chuyên nghiệp của những nghệ sĩ thế giới, dễ dàng thích nghi để lấn sân ra thị trường khu vực và quốc tế. Và sự có mặt của ICA tại Việt Nam là để hiện thực hóa ước mơ “vươn tới một ngôi sao” của nhiều bạn trẻ đam mê nghệ thuật.

Những điều có thể bạn chưa biết về ICA

+ Hiệu trưởng của trường nghệ thuật quốc tế ICA – nhà soạn nhạc người Hàn Quốc, ông Ha Sungho là người sáng lập dàn nhạc Seoul Pops Orchestra danh tiếng. Năm 2000, Seoul Pops Orchestra được ghi vào sách kỷ lục Guinness Thế giới với hơn 3000 buổi trình diễn ở 28 quốc gia.

+ Trường Ngh thuật Quốc tế ICA (International college of Arts) đào tạo 4 chuyên ngành chính là Music, Dance, Drama và Fashion Design, với chương trình học chuẩn quốc tế và bằng cấp được công nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới.

+ Bên cạnh, chương trình đào tạo dài hạn, “Chương trình ngoại khóa thứ 7” với các lớp học ngắn hạn của ICA cũng là những lựa chọn phù hợp cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật khai phá và phát triển tài năng của mình.

Các lớp ngoại khóa gồm:

Music (Âm nhạc): Voice, Piano, Violin, Cello, Flute (sáo), Clarinet, Guitar, Drums (trống), Saxophone, Composition (sáng tác nhạc), Conducting (chỉ huy dàn nhạc).

Drama (Kịch nghệ): Stage Acting (diễn trên sân khấu), Film Acting (diễn trong phim).

Dance: K-Pop Dance, Jazz Dance, Tap Dance.

Độ tuổi: Trẻ em từ 5 tuổi, người lớn.

Hình thức giảng dạy: Học cá nhân, Học theo lớp, Biểu diễn tại trường

Đăng ký: Các khoá học được khai giảng liên tục, đăng kí học vào ngày đầu tiên của tháng. Tất cả các khoá học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Website: http://www.ica-ac.com/

Facebook: https://www.facebook.com/ICAVN.Education/

Phone: 024-3825-0222

Hotline: 0987 244 077 - 0946 811 090

Địa chỉ: 18 Lý Văn Phức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.