Những lò đào tạo Hoa hậu của Việt Nam: Ngoại thương hot xưa đến nay không phải bàn nhưng trường thứ 2, thứ 3 cũng chẳng kém cạnh!

Hero - Design: Đức Minh, Theo Helino 00:03 16/12/2019

Ngoại thương, Thương Mại, Học viện Báo chí Tuyên truyền chính là những cái nôi đào tạo ra các hoa hậu sáng giá cho Việt Nam.

Việt Nam chúng ta có rất nhiều cô nàng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ và sắc sảo. Chính vậy mà vô số cuộc thi sắc đẹp đã ra đời nhằm tôn vinh vẻ đẹp Việt - những cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh và tài năng. Tất nhiên, trước khi đến với danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, họ cũng đã từng có khoảng thời gian là sinh viên. Dưới đây là những ngôi trường được vinh danh là "Lò đào tạo Hoa hậu" của Việt Nam.

Đại học Ngoại Thương

Không chỉ nổi tiếng là trường đại học chất lượng về học tập và giảng dạy, mà Đại học Ngoại thương còn là nơi quy tụ của nhiều trai xinh gái đẹp, nam thanh nữ tú. Đã từng có khá nhiều kiều nữ đăng quang Hoa hậu, Á hậu Việt Nam, điều này khiến cho Ngoại thương được ví như là "lò" sản xuất Hoa hậu.

Mới đây, Lương Thùy Linh xuất sắc lọt top 12 Miss World 2019, cô nàng đã một lần nữa vinh danh hai tiếng "Việt Nam" trên đấu trường Quốc tế. Trước đó, với nhan sắc đúng chuẩn, duyên dáng, xinh đẹp, sắc sảo, khả năng tiếng Anh xuất sắc, cô nàng luôn được nhiều người dự đoán sẽ giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay. Tuy không thể tiến sâu như nhiều người kỳ vọng, nhưng những gì Lương Thùy Linh thể hiện đã khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng tự hào.

Những lò đào tạo Hoa hậu của Việt Nam: Ngoại thương hot xưa đến nay không phải bàn nhưng trường thứ 2, thứ 3 cũng chẳng kém cạnh! - Ảnh 1.

Lương Thùy Linh là người thứ 9 đến từ Ngoại thương đăng quang các cuộc thi Hoa hậu.

Trước Lương Thùy Linh, đã có 8 cô nàng theo học tại Ngoại thương giành được ngôi vị Hoa hậu và Á hậu gồm: Hoa hậu Việt Nam 1996 - Nguyễn Thiên Nga, Á hậu Việt Nam 2004 - Trịnh Chân Trân, Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy, Á hậu Việt Nam 2008 - Nguyễn Thụy Vân, Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 - Phan Thị Ngọc Diễm, Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Á hậu Việt Nam 2016 - Huỳnh Thị Thùy Dung, Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh. Và cái tên thứ 9 là Tân Hoa hậu Thế Giới Việt Nam 2019, Top 12 Miss World 2019 - Lương Thùy Linh.

Năm 1996, ngôi vị hoa hậu đã thuộc về người đẹp Nguyễn Thiên Nga - cô sinh viên năm thứ nhất của Đại học Ngoại Thương Tp. HCM. Người đẹp còn giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu hữu nghị thế giới năm 1999. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc tại Mỹ. Mặc dù không giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng với ngôi vị Á hậu 1, Trịnh Chân Trân lại một lần nữa làm rạng danh cho trường Đại học Ngoại thương.

Những lò đào tạo Hoa hậu của Việt Nam: Ngoại thương hot xưa đến nay không phải bàn nhưng trường thứ 2, thứ 3 cũng chẳng kém cạnh! - Ảnh 2.

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga.

Á hậu Trịnh Chân Trân gây ấn tượng với vẻ duyên dáng trí tuệ cùng thành tích học tập quá "khủng" so với một thí sinh đi thi nhan sắc khác. Cô còn được mọi người đặt cho cái tên để phân biệt với các Á hậu khác là "Á hậu Thạc sĩ". Hiện tại, cô đang hoạt động tại Mỹ.

Mai Phương Thúy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi, là sinh viên năm nhất đại học Ngoại thương. Cũng vào năm 2006, Mai Phương Thúy dự thi Hoa hậu Thế giới và lọt vào top 20 và top 17. Ngoài ra, cô còn được trang web Globalbeauties.com xếp hạng lọt vào top 50 hoa hậu tiêu biểu nhất tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế trong năm 2006.

Những lò đào tạo Hoa hậu của Việt Nam: Ngoại thương hot xưa đến nay không phải bàn nhưng trường thứ 2, thứ 3 cũng chẳng kém cạnh! - Ảnh 3.

Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Năm 2006, Thụy Vân giành giải Hoa khôi trong cuộc thi Beauty and Charm của Đại học Ngoại thương, tiếp đó là ngôi vị Á khôi học đường toàn quốc. Năm 2008, Thụy Vân đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam. Hiện nay, cô đang là Biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam.

Những lò đào tạo Hoa hậu của Việt Nam: Ngoại thương hot xưa đến nay không phải bàn nhưng trường thứ 2, thứ 3 cũng chẳng kém cạnh! - Ảnh 4.

Thụy Vân đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam.

Không chỉ đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, mà vào năm 2009, Ngọc Diễm được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế. Cô gái sinh năm 1987 này cũng được biết đến là hoa khôi ĐH Ngoại thương TP.HCM. Hiện Ngọc Diễm được biết đến trong nhiều vai trò: MC, người mẫu ảnh... Đồng thời cô cũng là một doanh nhân thành đạt, gặt hái vô số thành công trên con đường kinh doanh.

Kỳ Duyên sinh năm 1996, đến từ Nam Định. Cũng giống như Hoa hậu Mai Phương Thúy, Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi còn học năm nhất tại trường Đại học Ngoại thương. Gây ấn tượng với BGK bởi thành tích học tập xuất sắc, lối ứng xử thông minh và chiều cao nổi bật 1,73 m, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã được xướng tên cho ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng tuổi và cùng trường với Kỳ Duyên, nhưng cô đã nhận tấm bằng cử nhân vào năm 2018. Dù hoạt động showbiz rất tích cực, Đỗ Mỹ Linh không bảo lưu việc học mà cố gắng làm tốt cả hai theo yêu cầu từ gia đình. Người đẹp chia sẻ, có những ngày sáng bay vào TP.HCM công tác, tối đêm bay ra Hà Nội để sáng sớm đi thi. Hoa hậu đã khóc khi nhận bằng tốt nghiệp vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng.

Kỳ Duyên và Đỗ Mỹ Linh.

Đại học Thương Mại

Một ngôi trường khác cũng được coi là cái nôi xuất phát của rất nhiều những Hoa hậu Việt Nam nổi tiếng đó là Đại học Thương Mại. Có thể lấy ví dụ nổi bật nhất chính là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương.

Phạm Hương sở hữu nét đẹp lai tây, thân hình đồng hồ cát với "hông quả táo" được xem là hàng hiếm so với các chân dài khác trong giới showbiz Việt. Bên cạnh nhan sắc thu hút, Phạm Hương cũng học khá tốt khi suốt 3 năm THPT, Hương học trong lớp toàn 'sao' của trường. Phạm Hương được yêu quý ở tài năng, nghị lực, sự bản lĩnh khi cô vốn sống trong xóm nghèo từ bé. Thần thái rạng rỡ, tự tin chính là sức hút làm nên thương hiệu riêng của Phạm Hương và đưa cô trở thành tên tuổi hàng đầu của showbiz Việt.

Những lò đào tạo Hoa hậu của Việt Nam: Ngoại thương hot xưa đến nay không phải bàn nhưng trường thứ 2, thứ 3 cũng chẳng kém cạnh! - Ảnh 6.

Ngoài Phạm Hương, Đại học Thương mại cũng là nơi xuất phát điểm của Nguyễn Thị Loan - người đẹp sinh năm 1990 và từng là vận động viên bóng chuyền. Cô từng đoạt giải Hoa hậu Biển; Lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014, Nguyễn Thị Loan đã lọt top 25 người đẹp nhất và đứng thứ 20 Người đẹp Nhân ái. Vào năm 2017, Nguyễn Thị Loan đã tiếp tục dự thi vào đăng quang vị trí Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017.

Những lò đào tạo Hoa hậu của Việt Nam: Ngoại thương hot xưa đến nay không phải bàn nhưng trường thứ 2, thứ 3 cũng chẳng kém cạnh! - Ảnh 7.

Ngoài Phạm Hương, Đại học Thương mại cũng là nơi xuất phát điểm của Nguyễn Thị Loan - người đẹp sinh năm 1990 và từng là vận động viên bóng chuyền.

Đây cũng là lò đào tạo của Bùi Thị Hà Anh – Á hậu 2 Miss Asean 2014, cô gái xinh đẹp này theo học chuyên ngành Thương mại Quốc tế. Không chỉ được biết đến là người đẹp có nhan sắc mặn mà, mọi người còn biết Hà Anh là cô gái của “võ thuật” và “thể dục thể thao”. Ngoài giải Á hậu 2, Hà Anh còn vinh dự nhận giải phụ Hoa hậu có làn da đẹp nhất Miss Asean 2014.

Ngoài ra còn có Lô Hương Trâm - Nữ hoàng trang sức 2013, cô nàng đã tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Khoa Quản trị Kinh doanh. Cô từng đạt giải Người đẹp trang sức và giành giải phụ “Người mặc áo dài đẹp nhất” tại top 5 cuộc thi Nữ hoàng Cà phê. Ngoài ra, Lô Hương Trâm còn tham dự cuộc thi Miss International 2013 được tổ chức tại Nhật Bản.

Học viện Báo chí Tuyên Truyền

Những người đẹp, hoa hậu Việt xuất thân từ trường Báo nhiều vô kể. Đầu tiên phải kể tới Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu Việt Nam năm 2004. Ở thời điểm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đang là sinh viên năm nhất khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cũng chính là người được mệnh danh "Hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu Việt Nam".

Những lò đào tạo Hoa hậu của Việt Nam: Ngoại thương hot xưa đến nay không phải bàn nhưng trường thứ 2, thứ 3 cũng chẳng kém cạnh! - Ảnh 8.

Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu Việt Nam năm 2004.

Gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu, nụ cười hiền cùng đôi mắt to, Nguyễn Thị Huyền khiến bất cứ ai lần đầu gặp cô cũng đều phải xao xuyến. Người đẹp cũng rất tài năng khi tham gia vai trò giảng viên dạy một bộ môn trong chương trình hợp tác đào tạo chất lượng cao cử nhân báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Á hậu Dương Tú Anh cũng là cái tên làm “nức mũi” sinh viên trường Báo. Cô á hậu xinh đẹp đăng quang năm 2012, hiện đang làm việc tại Trung tâm tin tức VTV24 - Đài truyền hình Việt Nam. Dương Tú Anh được nhận xét có nhiều nét giống với đàn chị Nguyễn Thị Huyền.

Những lò đào tạo Hoa hậu của Việt Nam: Ngoại thương hot xưa đến nay không phải bàn nhưng trường thứ 2, thứ 3 cũng chẳng kém cạnh! - Ảnh 9.

Á hậu Dương Tú Anh.