Những giọng ca Indie Hàn nghe một lần là mê, đập tan định kiến Kpop chỉ có nhạc thần tượng xập xình

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 22:00 23/03/2019

Nếu chỉ biết đến Hàn Quốc qua các thần tượng Kpop long lanh thì e rằng đây là thiếu sót lớn bởi giới nghệ sĩ Indie cũng mang lại những mảng màu muôn sắc cho xứ sở Kim Chi.

Âm nhạc Hàn Quốc vô cùng đa dạng và phong phú. Nếu là người yêu nhạc Hàn, chắc hẳn ai cũng biết bên cạnh những nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng, làng giải trí nước này còn sở hữu những nghệ sĩ Indie đầy tài năng, tên tuổi vượt ra ngoài biên giới với những bản nhạc "hay quên sầu" làm nhiều con tim thổn thức.

Giống nghệ sĩ Indie ở các nước khác, các ca sĩ Hàn Quốc cũng tự chủ trong việc sáng tác, thu âm, thậm chí là tự phát hành sản phẩm nên âm nhạc của họ cũng chất chứa tính tự sự, mang đậm cái "tôi", khác hẳn những giai điệu rập khuôn có phần "công nghiệp" thông thường. Dưới đây là những giọng ca Indie gây ấn tượng mạnh, được thính giả xứ sở Kim Chi yên tâm "chọn mặt gửi vàng" mỗi lần ra nhạc.

Bolbbalgan4

Bolbbalgan4 là được thành lập bởi bộ đôi hai bạn trẻ yêu nhạc là Ahn Jiyoung và Woo Jiyoon. Cả hai được phát hiện khi thi tài tại chương trình Superstar K6 (2014) và debut 2 năm sau đó. Nếu như Jiyoung là giọng ca chính sở hữu vocal trong trẻo, ngọt ngào thì Jiyoon là rapper, vocal phụ kiêm tay chơi guitar của nhóm.

Những giọng ca Indie Hàn nghe một lần là “phê”, đập tan định kiến “xứ Kim Chi” chỉ có nhạc thần tượng xập xình - Ảnh 1.

2 thành viên Bolbbalgan4 vốn là bạn thân, nay tiếp tục đồng hành trên con đường âm nhạc

Mini album đầu tay của Bolbbalgan4 là "Red Ickle" tuy không gây được tiếng vang nhưng lại là bước tạo đà cho những sản phẩm sau này của 2 cô gái. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Bolbbalgan4 là khi phát hành "Galaxy". Những bài hát sau như "Some", "Travel", được công chúng đón nhận nhiệt tình, giúp Bolbbalgan được coi là "quái vật nhạc số" đáng gờm của Kpop.

"Galaxy" - ca khúc làm nên tên tuổi Bolbbalgan4

10cm

Nếu đã "bội thực" với những âm thanh điện tử hay tiếng bass xập xình thì giai điệu acoustic – dòng nhạc 10cm theo đuổi sẽ "thanh nhiệt" tâm hồn bạn. Không ít nhóm nhạc Indie Hàn Quốc đã theo đuổi thể loại acoustic nhưng thứ làm bộ đôi Kwon Jung Yeol and Yoon Cheol Jong nổi bật chính là nhờ giai điệu mộc mạc, dịu dàng mà thân quen với thính giả.

Những giọng ca Indie Hàn nghe một lần là “phê”, đập tan định kiến “xứ Kim Chi” chỉ có nhạc thần tượng xập xình - Ảnh 3.

Tên gọi 10cm được lý giải xuất phát từ sự chênh lệch chiều cao giữa hai người

Chủ đề âm nhạc của 10cm vô cùng gần gũi. Có lúc họ hát về tình yêu với ly cà phê Americano, khi lại là tâm sự của kẻ "FA" khi xuân đến – những điều giản dị nhưng lại thân thuộc với tâm lý người nghe. Đáng tiếc là hiện tại Yoon Cheol Jong đã rời nhóm, chỉ còn Kwon Jung Yeol hoạt động với danh xưng 10cm.

"What's The Spring?" - ca khúc dành cho... FA của 10cm

Shaun

Shaun nổi lên từ ca khúc "Way Back Home" với nghi án gian lận nhạc số xôn xao làng nhạc năm 2018, nhưng một khi đã nghe âm nhạc của nam ca sĩ thì ít ai có thể phủ nhận tài năng của anh.

Những giọng ca Indie Hàn nghe một lần là “phê”, đập tan định kiến “xứ Kim Chi” chỉ có nhạc thần tượng xập xình - Ảnh 5.

Shaun nổi lên từ nghi án gian lận BXH nhạc số

Sở trường của Shaun là EDM nhưng giai điệu lại nhẹ nhàng, dễ nghe dễ thấm. Không nhiều người biết rằng trước khi phát hành album solo, Shaun từng tham gia sản xuất âm nhạc cho EXO và BTS.

Shaun - "Way Back Home"

Miso

Miso không mấy khi xuất hiện trước giới truyền thông nhưng thực sự là giọng ca được đánh giá cao của giới Indie. "Gu" của nữ ca sĩ là âm nhạc sôi động với những nhịp đập nặng nề trộn lẫn sự ảnh hưởng của Hip Hop và R&B.

Những giọng ca Indie Hàn nghe một lần là “phê”, đập tan định kiến “xứ Kim Chi” chỉ có nhạc thần tượng xập xình - Ảnh 7.

Miso ít khi xuất hiện trước giới truyền thông

Không chỉ tỏa sáng trong những ca khúc cá nhân, Miso còn là tên tuổi được nhiều nghệ sĩ mời góp giọng bởi giọng ca ma mị, tràn đầy cảm xúc.

"Take Me" - Miso

Hyukoh

Hyukoh gây ấn tượng khó phai bằng mái đầu trọc lốc của trưởng nhóm Oh Hyuk nhưng thứ giữ người nghe lại chính là âm nhạc. Âm sắc đặc trưng nhất của Hyukoh chính là guitar điện và trống, có nét gì đó lạ tai nhưng rất đỗi hài hòa.

Những giọng ca Indie Hàn nghe một lần là “phê”, đập tan định kiến “xứ Kim Chi” chỉ có nhạc thần tượng xập xình - Ảnh 9.

Ban nhạc Hyukoh gồm các chàng trai sinh năm 1993

Hiện tại Hyukoh đã có 5 năm sự nghiệp. Âm nhạc của Hyukoh được các nhà phê bình đánh giá cao và công chúng đón nhận nhiệt tình với những vị trí cao tại các BXH uy tín như Top Billboard Album. Nhóm từng kí hợp đồng với HIGHGRND – công ty con của YG nhưng kết thúc hợp đồng vào năm 2017.

"Gondry" - 1 trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Hyukoh

Epik High

Dù hiện tại Epik High không thuộc công ty nào, tự sản xuất âm nhạc nhưng danh tiếng của nhóm vẫn chói lọi sau 16 năm hoạt động và trở thành thương hiệu của nền Hip Hop Hàn Quốc. Danh xưng "ông hoàng Hip Hop xứ Hàn" mà công chúng dành tặng nhóm là ví dụ điển hình. Âm nhạc của bộ ba lúc nào cũng đậm chất tự sự, trải lòng với những câu hát đẹp như thơ khiến người nghe khắc khoải không thôi.

Những giọng ca Indie Hàn nghe một lần là “phê”, đập tan định kiến “xứ Kim Chi” chỉ có nhạc thần tượng xập xình - Ảnh 11.

Âm nhạc của Epik High là bảo chứng cho sự thành công

Không comeback quá thường xuyên nhưng cứ ra album là bộ ba DJ Tukutz, Tablo và Mithrajin lại mê hoặc công chúng xứ Kim Chi. Ca khúc mới nhất của Epik High là "Lovedrunk" (ft. CRUSH) đã xuất sắc giành loạt all-kill trên BXH nhạc số Hàn, đánh dấu sự trở lại của nhóm sau 2 năm vắng bóng.

"Lovedrunk" - sản phẩm âm nhạc mới nhất của Epik High