Những điều cực "chất" về CLB vừa chiêu mộ Văn Hậu: Sở hữu đội hình giá 451 tỉ, là lò "luyện" ngôi sao và chỉ thích chơi tại giải đấu số 1 quốc gia

TT, Theo Trí Thức Trẻ 18:25 31/08/2019

Với bản profile cực khủng, CLB Heerenveen sẽ là bến đỗ không thể tuyệt vời hơn cho Văn Hậu trong lần đầu xuất ngoại thi đấu.

Mới đây, làng bóng đá Việt được phen dậy sóng khi trang chủ của CLB Hà Nội thông báo vụ chuyển nhượng Đoàn Văn Hậu sang CLB Heerenveen đang chơi bóng tại Hà Lan. Theo đó, em út của tuyển Việt Nam sẽ chơi bóng một năm theo dạng cho mượn đính kèm điều khoản mua đứt tùy theo phong độ. Dự kiến, Hậu sẽ bay sang Hà Lan vào tối nay và chính thức đặt bút ký hợp đồng vào ngày 2/9.

Thông tin vừa qua tiếp tục mang đến tin vui cho bóng đá Việt. Như vậy, sau Công Vinh rồi Công Phượng, Văn Hậu trở thành cầu thủ thứ 3 của chúng ta xuất ngoại sang châu Âu chơi bóng. Càng vui hơn, với những gì đang có, Heerenveen được xem là bến đỗ có thể giúp hậu vệ cánh sinh năm 1999 vươn xa trong tương lai.

Những điều cực chất về CLB vừa chiêu mộ Văn Hậu: Sở hữu đội hình giá 451 tỉ, là lò luyện ngôi sao và chỉ thích chơi tại giải đấu số 1 quốc gia - Ảnh 1.

Văn Hậu chuẩn bị gia nhập Heerenveen. Ảnh: Sport5.

Đội bóng trăm tuổi

CLB ra đời ngày 20/7/1920 và mang tên Athleta. Sau đó, đội bóng có nhiều lần đổi tên trước khi được biết tới với tên gọi như hiện tại. Sau khi thống trị tại những giải đấu nghiệp dư, Heerenveen lên chuyên vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với các fan hâm mộ bóng đá tại Hà Lan.

Điều đặc biệt là dù chưa từng vô địch quốc gia nhưng Heerenveen vẫn luôn duy trì sự ổn định khi đã bám trụ ở giải đấu số 1 nước này trong 27 năm liên tiếp. Mùa trước, họ đứng thứ 11 với 41 điểm giành được sau 34 vòng đấu.

Những điều cực chất về CLB vừa chiêu mộ Văn Hậu: Sở hữu đội hình giá 451 tỉ, là lò luyện ngôi sao và chỉ thích chơi tại giải đấu số 1 quốc gia - Ảnh 2.

Heerenveen đã thi đấu tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Hà Lan trong 27 năm liên tiếp.

Sân vận động có sức chứa 26.100 chỗ cùng điều kiện tập luyện cực khủng

Abe Lenstra là sân nhà của Heerenveen từ năm 1994 và có sức chứa 26.100 chỗ ngồi. Hiện tại, đội bóng đang ấp ủ ý định mở rộng sức chứa sân cũng như nâng tầm để Abe Lenstra không thua kém bất kỳ "sào huyệt" nào ở châu Âu.

Xét về điều kiện tập luyện, Heerenveen sở hữu cơ sở vật chất nằm trong top đầu của Hà Lan. Chính vì thế, CLB thu hút được rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Chắc chắn những trang thiết bị hiện đại sẽ giúp Văn Hậu rất nhiều khi chuyển sang thi đấu tại Hà Lan.

Những điều cực chất về CLB vừa chiêu mộ Văn Hậu: Sở hữu đội hình giá 451 tỉ, là lò luyện ngôi sao và chỉ thích chơi tại giải đấu số 1 quốc gia - Ảnh 3.

Sân VĐV Abe Lenstra. Ảnh: Getty.

Từng được dự Champions League

Lúc này, danh hiệu cao quý nhất Heerenveen sở hữu là chiếc cúp Quốc gia vào mùa giải 2008/2009. Trong trận chung kết, đội chủ sân Abe Lenstra đã vượt qua Tweente trên loạt luân lưu.

Tại Eredivisie (giải đấu cấp cao nhất Hà Lan, tương đương V.League), Heerenveen một lần giành được vị trí Á quân vào năm 2000. Mùa giải sau đó, họ vinh dự được chơi tại Champions League và chung bảng với Valencia, Lyon cùng Olympiacos.

Những điều cực chất về CLB vừa chiêu mộ Văn Hậu: Sở hữu đội hình giá 451 tỉ, là lò luyện ngôi sao và chỉ thích chơi tại giải đấu số 1 quốc gia - Ảnh 4.

Heerenveen lên ngôi tại Cúp quốc gia Hà Lan mùa 2008/2009.

Nơi ươm mầm những tài năng

Trong quá khứ, Heerenveen từng là bệ phóng cho không ít những tài năng sáng giá trên thế giới. Như trường hợp của Van Nistelrooy, nhờ một mùa chơi bóng tại đây, anh đã được ông lớn PSV chú ý. Những thành công sau đó giúp Nistelrooy lọt vào mắt xanh của Man United rồi Real Madrid.

Hay như trường hợp của tuyển thủ Hà Lan, Klaas Jan Huntelaar. Bị bất bại khỏi PSV, Huntelaar đến Heerenveen và tỏa sáng rực rỡ. Anh sau đó chuyển tới Ajax rồi sang Tây Ban Nha, Italy rồi Đức chơi bóng.

Một số ngôi sao nổi tiếng khác từng chơi cho Heerenveen, bao gồm: Bas Dost, Mark Uth hay Martin Odegaard.

Những điều cực chất về CLB vừa chiêu mộ Văn Hậu: Sở hữu đội hình giá 451 tỉ, là lò luyện ngôi sao và chỉ thích chơi tại giải đấu số 1 quốc gia - Ảnh 5.

Van Nistelrooy thời còn đá cho Heerenveen.

Luôn ưa thích dùng cầu thủ trẻ

Đội một của Heerenveen có độ tuổi trung bình chỉ 22,3 với nhiều cái tên "cây nhà lá vườn". Điều này phần nào cho thấy chính sách ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ của đội bóng này. Vì thế, một anh chàng mới tròn 20 tuổi như Văn Hậu chắc chắn sẽ được HLV Jonny Hansen để mắt tới.

Tuy nhiên, dù trẻ nhưng đoàn quân của Heerenveen không hề rẻ. Tổng giá trị đội hình của đội bóng này là 17,48 triệu euro (khoảng 451 tỷ). Trong đó, người có giá trị cao nhất là Mitchell van Bergen, bằng tuổi Văn Hậu, nhưng chơi ở cánh đối diện.