Việc có nhiều tuổi hơn người khác hay già dặn hơn về ngoại hình không có nghĩa là bạn đã trưởng thành. Một vài người có thể lớn lên về thể xác nhưng còn cảm xúc thì họ vẫn cần cả một quá trình dài nữa để có thể trở thành người lớn thực sự. Để bỏ cái tính trẻ con và mác "chưa trưởng thành", bạn cần phải thể hiện được những đặc điểm của một người trưởng thành, dưới đây là một vài dấu hiệu như vậy:
Thay vì dễ dàng nổi nóng với một ai đó, người trưởng thành sẽ giữ được cảm xúc đó trong vòng kiểm soát. Khi đã lớn thực sự thì bạn sẽ ít bị chi phối bởi cảm xúc của mình và không để nó dẫn bạn đến những hành vi tiêu cực.
Hàng ngày con người ta vẫn phải đưa ra những sự lựa chọn, có thể nó đúng nhưng cũng có thể sai và để lại kết quả không được tốt. Người trưởng thành là người dám chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình, bạn sẽ trở thành người lớn khi bạn chủ động nắm lấy cuộc sống của mình, tự chăm sóc bản thân và tìm kiếm những hạnh phúc của riêng bạn. Người trưởng thành sẽ hạnh phúc với chính chọn lựa của họ.
Một đặc điểm nữa của người trưởng thành đó là bạn luôn cảm thấy biết ơn những gì mình đang có, thay vì cứ liên tục phàn nàn về cái mà bản thân không có. Bạn phải hiểu rằng mọi thứ xung quanh không phải là điều dĩ nhiên và có nhiều người không được may mắn đến vậy.
Không dễ dàng gì để chấp nhận con người thật của chính bạn, đặc biệt là khi những người khác luôn nói rằng bạn nên thay đổi. Nhưng khi đã là người trưởng thành, bạn sẽ chấp nhận con người đó và thoải mái khi được sống với chính bản thân mình, thay vì cứ phải theo đuổi hình tượng một con người nào đó mà người khác nói với bạn.
Hiển nhiên là một người không thể biết hết được mọi thứ, nhưng chỉ khi trưởng thành thực sự thì con người ta mới nhận ra nhiều điều mà họ chưa biết. Nếu bạn đã lớn thì bạn sẽ bỏ một bên sĩ diện của mình và sẵn sàng học hỏi, kể cả từ một người ít tuổi hơn mình.
Có lòng cảm thông là một trong những dấu hiệu của việc trưởng thành, bạn sẽ đặt người khác lên trên lợi ích của bản thân trước, hi sinh cho họ và khi người đó thành công thì thay vì ghen tị, bạn sẽ vui vẻ chúc mừng họ.
Nếu bạn là một người trưởng thành, bạn sẽ không để những suy nghĩ "kẻ cả" xâm chiếm trong đầu mình. Người trưởng thành sẽ đối xử với người khác một cách công bằng và tôn trọng bất kể đó là ai. Và họ sẽ không để cho cảm giác muốn đứng lên trên người khác chi phối bản thân.
Người trưởng thành sẽ biết rằng mọi thứ sẽ không phải lúc nào cũng được như ý muốn, bạn sẽ cần phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh và tự xử lý nó. Bướng bỉnh, cứng nhắc chỉ là những việc mà kẻ chưa lớn làm.
Bạn sẽ nhìn thấy nhiều khía cạnh mới và hiểu được người khác hơn. Thay vì cứ quy chụp họ là khác biệt với mình thì bạn sẽ sẵn sàng tìm hiểu người đó và cố thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Trở nên trưởng thành là khi bạn không bao giờ để cảm giác tự mãn xuất hiện, không được có suy nghĩ rằng mình đã quá hoàn hảo hay quá già để tiếp thu. Bạn phải luôn luôn thay đổi và cố gắng học hỏi, phấn đấu để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
(Theo Brightside)