Nhìn lại chặng đường của 3 giọng ca tuổi Hợi được kì vọng sẽ toả sáng trong năm tuổi của mình

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 05/02/2019

Với những thành công sẵn có trong sự nghiệp cùng tình cảm yêu mến và ủng hộ từ phía khán giả, những nghệ sĩ Vpop tuổi Hợi này hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng được ra mắt trong năm 2019.

Hương Tràm

6 năm bước ra từ chương trình Giọng hát Việt 2012 với danh hiệu Quán quân, Hương Tràm giờ đây đã có cho mình một vị trí khá vững chắc trong làng giải trí và cả trong lòng người hâm mộ. Dù theo đuổi dòng nhạc ballad – “món ăn tinh thần” quen thuộc đối với khán giả Việt Nam nhưng Hương Tràm vẫn luôn “gây bão” Vpop trong từng lần ra mắt sản phẩm mới. Ở tuổi 23, Hương Tràm đã trưởng thành với giọng hát ngày càng điêu luyện và giàu trải nghiệm hơn trước rất nhiều. Cô sở hữu một gia tài những bản hit trăm triệu lượt xem mà ai cũng mơ ước.

2018 được coi là một năm khá thành công của Hương Tràm. Những ca khúc của cô ra mắt trong năm qua, từ nhạc phim tới sản phẩm âm nhạc chính thức đều có hiệu ứng tích cực với lượng tương tác tốt. Đặc biệt, MV "Duyên mình lỡ" ra mắt vào cuối tháng 6/2018 hiện đã chạm mốc hơn 77 triệu view trên Youtube.

Duyên mình lỡ - Hương Tràm

2019 của Hương Tràm được bắt đầu sớm bằng liveshow "Hộp Thư Số 1" đánh dấu cột mốc kỷ niệm 6 năm hoạt động nghệ thuật. Với liveshow này, Hương Tràm đã chứng minh được thế mạnh lớn nhất của bản thân mình chính là giọng hát. Thể loại âm nhạc chính ở liveshow "Hộp Thư Số 1" vẫn là ballad - sở trường của Hương Tràm. Các bản hit làm nên tên tuổi nữ ca sĩ như "Em Gái Mưa", "Ngốc", "Duyên Mình Lỡ"... được phối nhạc theo phong cách hoàn toàn mới. Những thay đổi về giai điệu và cả cách hát ở loạt ca khúc quen thuộc này đã khẳng định sự trưởng thành của Hương Tràm trong giọng hát cũng như cuộc sống đời thường. 

Với mở màn thành công như vậy, trong năm 2019, cũng là năm tuổi của Hương Tràm, khán giả sẽ càng chờ đợi nữ ca sĩ sẽ làm gì để khẳng định vị trí vững chắc của mình sau hơn nửa thập kỉ bước chân vào làng nhạc. Sau loạt hit ballad đình đám những năm qua, liệu Hương Tràm sẽ tiếp tục gắn bó với những ca khúc "lụi tim" tương tự hay thay đổi, bứt phá với dòng nhạc khác? Tất cả sẽ được nữ ca sĩ trả lời bằng những sản phẩm âm nhạc trong năm 2019. 

Nhìn lại chặng đường của 3 giọng ca tuổi Hợi được kì vọng sẽ toả sáng trong năm tuổi của mình - Ảnh 2.

Hương Tràm.

Hòa Minzy

So với Hương Tràm, chặng đường hoạt động nghệ thuật của Hoà Minzy có phần chật vật hơn khá nhiều. Với xuất phát điểm là quán quân chương trình "Học viện ngôi sao 2012", sau 6 năm làm nghề, Hoà Minzy mới có bản hit đầu tay là "Rời bỏ". Bản ballad có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ "lụi tim" mà tác giả Vũ Huy Hoàng viết riêng cho giọng hát cao vút của Hoà Minzy, được thể hiện qua MV Story có độ dài hơn 8 phút đã giúp Hoà Minzy khẳng định rõ hơn vị trí của mình trong làng nhạc. 

Nối tiếp thành công của "Rời bỏ", Hoà Minzy tiếp tục viết tiếp phần 2 mang tên "Chấp nhận". Tiếp tục là bản ballad, lại gây tò mò với câu chuyện được "thả thính" bằng cái tát trời giáng, "Chấp nhận" cũng nhanh chóng bật lên thành hit mới của Hoà Minzy ở thời điểm cuối năm. Nếu sau 7 tháng ra mắt, "Rời bỏ" sở hữu 53 triệu view thì "Chấp nhận" cũng cán mốc 14 triệu lượt xem sau 3 tháng "trình làng". Tuy nhiên, ca khúc thứ hai này được đánh giá là thu hút bởi "ăn theo" sản phẩm trước về kịch bản drama, chứ phần âm nhạc không mới mẻ.

MV Rời bỏ - Hoà Minzy

MV "Chấp nhận" - Hòa Minzy

Với những thành công kể trên trong năm cũ, Hoà Minzy hứa hẹn sẽ là một trong số những nghệ sĩ tuổi Hợi toả sáng năm 2019. Thoát khỏi lời nguyền "vô duyên với hit", bước sang năm thứ 7 hoạt động âm nhạc, Hoà Minzy được kì vọng sẽ bùng nổ hơn với loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng, phù hợp với khả năng cũng như thị hiếu khán giả. Cô cũng gây không ít tò mò khi ngày cuối cùng trong năm 2018 đã thả thính một vài phân cảnh đang quay MV mới trên Story Instagram cá nhân. 

Tuy ghi dấu được một vài cột mốc trong âm nhạc, nhưng nữ ca sĩ vẫn khiến công chúng e dè trên con đường nghệ thuật vì nhiều lần vướng những ồn ào không đán có. Trong năm 2018, cô nhiều lần làm mất lòng fan Kpop vì "phốt" giả vờ nhân viên hậu trường đột nhập săn ảnh nhóm nhạc BTS, hay ồn ào mắc bệnh ngôi sao, "chửi nhau" với fan trên mạng xã hội... Nhiều điều này làm hình ảnh của nữ ca sĩ xấu đi không chỉ trong mắt người ngoài, mà cả người hâm mộ cô trước đó. Cùng chờ đợi xem nữ ca sĩ sinh năm 1995 này sẽ lấy lòng khán giả thế nào bằng âm nhạc sau những lùm xùm không đáng có về đời tư cuối năm qua. 

Nhìn lại chặng đường của 3 giọng ca tuổi Hợi được kì vọng sẽ toả sáng trong năm tuổi của mình - Ảnh 5.

Hoà Minzy

Hoàng Yến Chibi

Từ một cô gái còn gặp nhiều hoài nghi với giọng hát còn yếu và mỏng, Hoàng Yến Chibi đã trở thành một nghệ sĩ có nhiều hoạt động nổi bật, được khán giả ghi nhận trong năm 2018. Bên cạnh vai diễn ấn tượng trong bộ phim "Tháng năm rực rỡ", Hoàng Yến Chibi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi với những bản OST nhẹ nhàng, trong sáng như "Yêu", "Nụ hôn đánh rơi". Những ca khúc này không chỉ giúp tăng cảm xúc của khán giả khi ra rạp mà còn có đời sống riêng sau phim, đạt triệu view trên Youtube, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong nước. 

Nụ Hôn Đánh Rơi - Hoàng Yến Chibi (OST Tháng Năm Rực Rỡ)

Thêm vào đó, sản phẩm âm nhạc cá nhân duy nhất của Hoàng Yến Chibi trong năm qua là "Boyfriend" cũng thu về hiệu ứng tích cực. Âm nhạc trẻ trung, ca từ gần gũi với giới trẻ cùng phần hình ảnh được thực hiện tiệm cận với xu hướng thế giới đã giúp cho MV "No Boyfriend" của Hoàng Yến thu về hơn 11 triệu view sau 7 tháng trình làng. Tuy mức độ phủ sóng lớn hơn, nhưng xét về âm nhạc, Hoàng Yến Chibi chưa thực sự ghi những dấu ấn đậm nét.

MV "No Boyfriend" - Hoàng Yến Chibi

Mở màn cho năm 2019, Hoàng Yến Chibi vừa tung ca khúc mới "Bài hát đầu tiên tôi viết" do chính cô nàng tự chắp bút. Đây cũng là món quà âm nhạc đặc biệt mà nữ ca sĩ dành tặng cho những ai đã luôn ủng hộ mình thời gian qua. Đồng thời, ca khúc cũng đánh dấu bước ngoặt mới của Hoàng Yến Chibi trong thời gian tới khi thể hiện những ca khúc do chính mình sáng tác

Với những điều kể trên, khán giả được quyền kì vọng giọng ca sinh năm 1995 sẽ tiếp tục dùng năng lượng tuổi trẻ, nhiệt huyết làm nghề để đẩy mạnh những dự án âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung sau thành công của năm 2018. 

"Bài hát đầu tiên tôi viết" - Hoàng Yến Chibi