Nhìn thành quả cải tạo lại phòng của dân tình nhân dịp ở nhà mới thấy: Hết dịch khéo đi làm home designer hết

M416, Theo Tổ Quốc 00:07 10/04/2020

Đúng là chỉ cần đầu tư chút thời gian và công sức thì ai cũng có thể có phòng đẹp để sống thôi.

Ở nhà cách ly xã hội là trải nghiệm vui buồn lẫn lộn đối với tất cả mọi người. Buồn là ở chỗ, chắc hẳn chẳng có ai, đặc biệt là hội "cuồng chân" thích phải nhốt mình 24/7 ở một chỗ, không được gặp bạn bè, không được đi ăn đi chơi. Đó là còn chưa kể đến chuyện công việc bị ảnh hưởng, tiền lương bị giảm...

Thế nhưng, ở nhà thực ra cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Thứ nhất, đây là biện pháp giúp phòng chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả. Thứ hai, đây là lúc bạn được ở gần gia đình hơn, được tận hưởng nhiều niềm vui trước giờ chưa từng trải qua. Và hơn hết, quãng thời gian này còn rất thích hợp để bạn refresh lại không gian sống của mình nữa chứ.

Đổi màu sơn tường, thay giường, đổi drap, trang trí thêm tranh ảnh, treo thêm đèn, thay đổi chút bố cục căn phòng... Tất tần tật những hành động này sẽ khiến bạn được sống ở một nơi xinh xắn, dễ chịu hơn hẳn. Mà xem thành quả cải tạo phòng cư dân mạng chia sẻ mới thấy hóa ra người khéo tay cứ phải gọi là nhan nhản khắp nơi, dường như ai cũng có chút khiếu design, thiết kế trong người thì phải!

Ai nói ở trọ thì cứ tạm bợ cũng được chứ cô nàng có tên Thúy Nga này thì không. Vì rất yêu Đà Lạt lại thích nghỉ dưỡng nên Nga đã quyết định biến phòng trọ của mình thành một nơi xinh xắn như thế


Căn phòng chỉ vỏn vẹn 12m2 nhưng sau khi được decor lại theo phong cách vintage kết hợp bohemian thì trông cũng "rất gì và này nọ" đấy chứ


Người ta hay nghĩ con gái sống một mình chắc lôi thôi chẳng kém gì con trai nhưng cô nàng Quế Phạm (Sài Gòn) chứng minh sự thực không phải vậy. Con gái độc thân thích tự decor, tự chăm chút mọi ngóc ngách trong phòng mình sao cho xinh xắn, gọn gàng như studio cơ


Anh chàng có tên Lý Bằng (23 tuổi, Hà Nội) này lại khéo tay tới độ cải tạo phòng thành công quá mức quy định. Điều đó đã khiến cư dân mạng thậm chí còn nghi ngờ anh chàng lôi ảnh mạng ra lừa mình, nhưng mà không phải đâu, do anh chàng giỏi thiệt đó


Cuộc đua cải tạo phòng trên MXH cho thấy một điều các chàng trai thực tế gọn gàng và sáng tạo chẳng kém gì hội chị em. Giống như anh chàng Carrot Dang với căn phòng trọ ban đầu khá đơn sơ này chẳng hạn...


Vì luôn rất thích những bức hình trên pinterest nên Carrot đã tự mình bắt tay vào decor lại căn phòng, đập đi khung cửa sổ cũ, sơn mới, mua thêm đồ đạc. Thành quả là căn phòng màu chanh đậm chất mùa hè siêu xinh siêu cool này đây!


Chỉ có căn phòng ngủ vỏn vẹn 4m2 nhưng nhờ một chút sáng tạo cộng thêm rất ít chi phí, một cậu bạn tên Lê Minh Tân đã có cho mình không gian mới sáng sủa và trông rộng rãi hơn rất nhiều


Thuê phòng 1,5 triệu, cô gái tên Hà Mi này lại thích "chơi lớn" chi hẳn 10 triệu để biến nơi lộn xộn đó thành không gian sống xinh xắn tặng người bạn thân thiết


Món quà khiến người được tặng thấy vui mà người đi tặng cũng hạnh phúc vô cùng. Đúng là một công mấy việc!


"Trai phố cổ" Đức Cường với màn F5 nhà này chắc chắn sẽ khiến bạn trầm trồ vì quá xịn!

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp, và trong thời gian tới đây, đất nước chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thử thách thật sự. Thông điệp mà Chính phủ, Bộ Y Tế và các cơ quan chính quyền địa phương đưa ra, đó là: Người dân nếu không có nhiệm vụ gì, nếu thực sự không cần thiết thì nên ở nhà vì nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng đang rất cao.

Đứng yên thời điểm này - với tất cả chúng ta, đó là ở nhà. Tôi ở nhà! Tôi thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội. Vì ở nhà lúc này là tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, và bớt đi gánh nặng trên vai Tổ quốc.

Các y bác sĩ trên toàn thế giới đang lan truyền thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi". Là một công dân có ý thức, đặt sự an toàn sức khoẻ lên hàng đầu, hãy cùng nhau lan toả lời kêu gọi #toionha để nhanh chóng đẩy lùi #CôVyĐiĐi các bạn nhé!

Nhìn thành quả cải tạo lại phòng của dân tình nhân dịp ở nhà mới thấy: Hết dịch khéo đi làm home designer hết - Ảnh 21.