Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi "ông hoàng" với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop

KLinh, Theo Helino 00:05 06/01/2020

Năm 2019 chính là thời khắc đánh dấu BTS bước lên ngôi vị “ông hoàng Kpop”, nếm trải vinh quang tột đỉnh với chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu trải dài từ Á sang Âu.

Nếu có ai nói với BTS của năm 2013 rằng vào năm 2019, họ sẽ trở thành nhóm nhạc hàng đầu với sức ảnh hưởng lan tỏa toàn cầu cùng chuỗi kỉ lục bỏ xa phần còn lại của Kpop, chắc chắn cả nhóm sẽ cười xòa coi như chuyện viển vông. 6 năm về trước, BTS chỉ là những cậu thanh, thiếu niên non nớt cùng tập hợp dưới trướng Big Hit Entertainment - một công ty nhỏ bé, vô danh với chung niềm đam mê âm nhạc. Trong những năm tháng đầu tiên đầy chật vật ấy, tất cả những gì họ muốn là âm nhạc của mình được lắng nghe, còn việc trở thành hiện tượng thế giới, những danh xưng mỹ miều như "ông hoàng", "kẻ chiến thắng",… thật quá xa vời.

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 1.

Thế nhưng 6 năm sau, điều tưởng như khó tin ấy lại trở thành sự thật. Năm 2019 đánh dấu thời khắc bùng nổ của BTS - kết quả của những nỗ lực không ngừng, đồng thời là sự tiếp nối của những thành công trước đó. BTS không ra album liên tiếp như những năm trước, nhưng sản phẩm duy nhất trong năm vẫn đủ để họ bước lên đỉnh vinh quang với hàng chuỗi kỉ lục trải dài từ Á sang Âu, trở thành một thế lực có sức ảnh hưởng toàn cầu. Thậm chí dù đây là năm các thành viên vướng phải những ồn ào đầu tiên trong sự nghiệp, nhóm nhạc 7 người vẫn đứng vững và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của số đông. 

Những chuỗi kỉ lục đếm mỏi tay cùng lượng fan đông đảo trên toàn cầu chính là những thành tích biết nói, chứng tỏ BTS đã tiến những bước rất dài, vượt qua giới hạn Kpop mà tiến vào lãnh địa âm nhạc toàn cầu. So với những nhóm nhạc cùng thời, họ đã trở thành một thế lực khó lòng đuổi kịp. Còn nếu đặt BTS trên bàn cân với những người đi trước, 7 chàng trai cũng chẳng hề thua kém khi đã thành công bước vào những thị trường âm nhạc khó tính, nơi vô số tiền bối của họ từng gục ngã trước cổng thiên đường.

Khi thành tích tỉ lệ nghịch với hoạt động: "Xưng vương" bằng đúng 1 album, world tour duy nhất sánh vai cùng dàn sao thế giới

Nếu như trước đây BTS comeback năng suất đến nỗi có khi họ phát hành từ 2 đến 3 sản phẩm mỗi năm, thì sang năm 2019, hoạt động của 7 chàng trai dần chậm lại. Không chạy theo số lượng, đặt chất lượng lên hàng đầu, mini album "Map of the Soul: Persona" ra mắt vào tháng 4 là sản phẩm duy nhất của "nhóm nhạc toàn cầu" trong vòng 12 tháng dài đằng đẵng.

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 2.

BTS chỉ phát hành 1 album duy nhất trong năm 2019.

Với các nghệ sĩ khác, comeback ít đồng nghĩa với việc doanh thu chững lại, đối mặt với nguy cơ bị công chúng lãng quên. Nhưng công thức này không thể áp dụng trong trường hợp BTS. Bằng 1 album duy nhất và bài chủ đề "Boy with Luv" - ca khúc có sự góp giọng của nữ ca sĩ người Mỹ Halsey, nhóm nam 7 người của Big Hit đã "càn quét" toàn cầu. Họ đã thiếp lập nên hàng loạt "lần đầu tiên" cũng như phát vỡ vô số kỉ lục về doanh số, view Youtube và nhạc số ở quy mô toàn thế giới. 

Đáng chú ý, BTS không chỉ "thống trị" Hàn Quốc mà đã chứng tỏ chỗ đứng vững chắc của mình ở Anh và Mỹ - 2 thị trường âm nhạc khó tính nhất hành tinh khi đứng đầu BXH Billboard 200 (lần thứ 3 liên tiếp) và là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có sản phẩm no.1 BXH Official Album (Anh Quốc).

MV "Boy With Luv" - BTS feat. Halsey

Sau khi ra mắt album "Map of the Soul: Persona" và ca khúc "Boy with Luv", BTS không cho phép mình nghỉ ngơi, ngủ quên trên chiến thắng. Ngay sau đó, nhóm thông báo tổ chức tour diễn thế giới mang tên "Love Yourself: Speak Yourself" – phiên bản mở rộng của chuỗi concert "Love Yourself" khởi động ở Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 8/2018. Đáng chú ý, địa điểm tổ chức các buổi hòa nhạc của BTS đã được nâng tầm lên thành chuỗi sân vận động ngoài trời với sức chứa hàng chục nghìn người – điều chưa nghệ sĩ Kpop nào làm được.

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 5.

Nhờ world tour "Love Yourself: Speak Yourself", BTS còn vinh dự trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được biểu diễn ở Wembley – sân vận động huyền thoại của nước Anh với sức chứa lên đến 60 nghìn chỗ ngồi. 2 đêm diễn ở Wembley đã được BTS "sold-out" toàn bộ, qua đó họ đứng chung hàng ngũ của 11 nghệ sĩ từng làm được điều này là Queen, Michael Jackson, Muse, Madonna, Beyonce, One Direction, Eminem, Spice Girls, Oasis, Take That và Ed Sheeran. Buổi biểu diễn lịch sử của BTS còn khiến nhóm được kênh truyền thông nổi tiếng của Mỹ CNN so sánh với huyền thoại The Beatles.

Trong vòng 5 tháng ròng rã tổ chức world tour, BTS đã mở tổng cộng 20 đêm diễn ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á với số lượng khán giả lên đến 976,280 người. Chỉ riêng doanh thu từ lượng vé bán ra đã lên tới 117 triệu USD (tương đương 2,7 nghìn tỉ VNĐ). 

Khi BXH 40 tour diễn lớn nhất thế giới trong năm 2019 được Billboard công bố, world tour của BTS đứng thứ 3 chung cuộc. Còn xét ở bảng các nhóm nhạc, BTS là nhóm có tour diễn đem lại doanh thu lớn nhất năm. Billboard cũng xếp "Love Yourself: Speak Yourself" vào danh sách "Những buổi hòa nhạc xuất sắc nhất năm 2019" bên cạnh những tên tuổi lớn như Madonna, Paul McCartney, Spice Girls, Backstreet Boys, Ariana Grande, Lizzo,...

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 6.

BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn ở sân vận động Wembley huyền thoại, tiếp bước các tên tuổi lừng danh của làng nhạc US-UK

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 7.

CNN so sánh BTS với The Beatles sau đêm diễn tại sân vận động Wembley huyền thoại.

Ồn ào đi cùng thành tích, sự nghiệp 6 năm lần đầu tiên đón nhận tai tiếng đời tư

Sở hữu chuỗi thành tích đáng nể, lại xây dựng hình tượng sạch sẽ từ khi debut tới nay nên dễ hiểu vì sao nhiều người coi BTS là tấm gương sáng và đặt kì vọng cao ở họ. Tuy nhiên dù có là "nhóm nhạc toàn cầu", nhận được vinh quang và vô số lời tán tụng thì 7 chàng trai vẫn chỉ là con người, vẫn có lúc bị cuốn vào scandal không đáng có hay mắc sai lầm.

Năm 2019 đánh dấu thời điểm BTS vướng vào những ồn ào đầu tiên sau 6 năm ra mắt, và đáng tiếc là đều đến từ Jungkook – cậu em út của nhóm. Vào tháng 9 – thời điểm BTS tận hưởng kì nghỉ dài đầu tiên kể từ khi hoạt động, những tấm ảnh Jungkook ôm ấp 1 cô gái lạ từ phía sau đã được phát tán từ CCTV của 1 nhà hàng. Nam idol còn bị bắt gặp uống rượu, cười đùa vui vẻ với cô gái này. Được biết đây là một thợ xăm và là tác giả của hình xăm dòng chữ ARMY trên tay Jungkook.

Hình ảnh Jungkook thân mật bên cô gái lạ

Ngay sau khi những hình ảnh này xuất hiện, ARMY đã tìm ra bằng chứng cho thấy 2 người chỉ là bạn. Big Hit Entertainment cũng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò của Jungkook đồng thời tuyên bố sẽ kiện người phát tán trái phép bức ảnh từ CCTV. Dù vậy, vẫn có những ý kiến cho rằng cả hai thực sự hẹn hò nhưng đã nói dối dựa trên hành động thân mật giữa em út BTS và cô gái trên. Mặt khác, vì một số ARMY quá khích thường xuyên làm phiền nữ thợ xăm khiến người này nhiều lần bức xúc lên tiếng khiến không ít người nảy sinh cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho Jungkook và cộng đồng fan của nhóm.

Tin đồn hẹn hò của Jungkook và nữ thợ xăm lắng xuống chưa được bao lâu thì ngày 31/10, nam idol lại vướng vào một vụ tai nạn giao thông. Theo cảnh sát điều tra, Jungkook đã bỏ qua tín hiệu đèn giao thông và chiếc Mercedes của anh đã va chạm với một chiếc taxi. May mắn là 2 bên chỉ bị xây xát nhẹ, em út BTS không sử dụng đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện và đã thành khẩn nhận hầu hết cáo buộc. Dù Jungkook và nạn nhân thỏa thuận hòa giải nhưng vì sơ suất của nam idol là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn nên hồ sơ sự việc vẫn được chuyển sang bên công tố.

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 9.

Jungkook dính vào 2 scandal lớn chỉ trong vòng 3 tháng

Sự phức tạp của vụ tai nạn khiến công chúng Hàn Quốc chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng sự việc không phải là một vụ va chạm đơn giản như thông báo ban đầu của Big Hit, do đó không thể xử lý như bình thường. Dù cảnh sát chưa đưa ra kết luận cuối cùng nhưng scandal này khiến hình ảnh của Jungkook bị ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì Jungkook là một ngôi sao lớn nhưng lại không cẩn thận, gây tổn hại đến danh tiếng mà BTS và chính mình khổ công tạo dựng lâu nay.

Cây to đón gió lớn, ồn ào đời tư không quật ngã được ngôi vị "ông hoàng"

BTS nổi tiếng vì hình tượng "sạch" nên sau chuỗi scandal không đáng có, nhiều người đã lo ngại đến vị thế và thành tích của họ. Thế nhưng ngoài tài năng, bản lĩnh dám làm dám chịu và lực lượng fan hùng hậu, trung thành cùng những con số không biết nói dối, 7 chàng trai đã chứng tỏ ồn ào đời tư không thể cản trở họ bước lên bục vinh quang.

Đầu năm 2019, BTS đi vào lịch sử khi là nghệ sĩ Hàn Quốc được mời tham dự giải Grammy và vinh dự đảm nhận vai trò người giới thiệu và trao giải thưởng. Đây chính là "điềm báo" đầy may mắn để sau đó 7 chàng trai trở thành "gương mặt thân quen", càn quét hàng loạt giải thưởng lớn trên toàn thế giới nhờ chuỗi thành tích "khủng" với sản phẩm âm nhạc duy nhất của mình trong năm. Đáng chú ý, những cúp vàng BTS nhận được không còn chỉ là giải yêu thích do fan bình chọn mà đã mở rộng ra những hạng mục có giá trị về mặt âm nhạc.

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 10.

BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được mời đến Grammy và vinh dự là người trao giải.

Ở "đấu trường" âm nhạc quốc tế, tháng 5/2019, BTS lập cú đúp, làm nên kì tích với 2 giải thưởng "Top Duo/Group" và "Top Social Artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs 2019)  – 1 trong những lễ trao giải lớn nhất nước Mỹ, bên cạnh Grammy, American Music Awards và MTV Video Music Awards. 

Đây là lần thứ 3 liên tiếp nhóm nhạc 7 người giành giải "Top Social Artist" và là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên có vinh dự nhận danh hiệu "Top Duo/Group" trước hàng loạt đối thủ sừng sỏ được đề cử chung hạng mục như  Imagine Dragons, Panic! At The Disco, Dani + Shay và Maroon 5.

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 11.

BTS lập kì tích là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên giành giải Top Duo/Group tại BBMAs 2019

Tới tháng 8, BTS tiếp tục thắng lớn tại lễ trao giải MTV Video Music Awards (MTV VMAs). Dù không thể tham dự nhưng "nhóm nhạc toàn cầu" đã giành 2 giải trong tổng số 5 đề cử là "Best Kpop" và "Best Group".

Cùng thời điểm, BTS cũng giành tới 4 giải thưởng tại lễ trao giải Teen Choi Awards là "Choice International Artist", "Choice Collaboration" ("Boy With Luv" ft. Halsey), "Choice Summer Tour" ("Love Yourself: Speak Yourself") và Choice Fandom (ARMY).

Sang tháng 11, "nhóm nhạc toàn cầu" lại một lần nữa giành những giải thưởng đặc biệt tại MTV Europe Music Awards – lễ trao giải "anh em" với MTV VMAs ở khu vực Châu Âu. Tiếp tục vắng mặt nhưng 7 chàng trai vẫn mang về 3 danh hiệu là "Biggest Fan", "Best Group" và "Best Live".

Cũng trong thời gian này, BTS trở thành nghệ sĩ Châu Á đầu tiên thắng 3 giải tại American Music Awards – 1 trong 4 lễ trao giải âm nhạc chủ chốt ở Mỹ. Họ được đề cử ở 3 hạng mục "Favorite Duo" (hạng mục Pop/Rock), "Favorite Social Artist" và "Tour of the Year" và đều giành chiến thắng cả 3.

Giải thưởng mới nhất BTS nhận được ở trời Tây là danh hiệu "Nhóm nhạc của năm", thuộc khuôn khổ lễ trao giải Hitmakers 2019 do tạp trí giải trí hàng đầu nước Mỹ Variety tổ chức.  

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 12.

BTS nhận giải "Nhóm nhạc của năm" tại lễ trao giải Hitmakers 2019 do tạp chí Variety tổ chức

Càn quét 3 trong "bộ tứ" giải thưởng lớn ở Mỹ thế giới đã đành, BTS còn khiến phần còn lại của Kpop phải lùi bước trước những danh hiệu họ nhận được ở quê nhà Hàn Quốc. Trong năm 2019, cả nhóm đã nhận được tới 19 Daesang – giải thưởng lớn nhất, cao quý nhất trong các lễ trao giải ở xứ Kim Chi. Con số trên nhiều hơn toàn bộ số lượng Daesang họ nhận được từ năm 2016 đến năm 2018 và chuỗi thành tích này chắc chắn chưa dừng lại khi đường đua lễ trao giải cuối năm vẫn còn đang tiếp diễn. 

Đáng chú ý, tại 2 lễ trao giải lớn là Melon Music Awards và Mnet Asian Music Awards, BTS lập kỉ lục là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử giành trọn bộ Daesang. Hiện tại, kỉ lục nghệ sĩ Kpop sở hữu nhiều Daesang cũng không thoát khỏi tầm tay BTS với 37 chiếc cúp danh giá. Con số này đã vượt xa tổng số Daesang mà BIGBANG và EXO – 2 nhóm nhạc dẫn đầu Kpop Gen 2 và Gen 3 đạt được trong sự nghiệp của mình. Tính đến nay, BIGBANG mới nhận được 10 "đại giải thưởng", trong khi EXO giành được 23 giải.

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 13.

BTS hiện là nghệ sĩ Hàn Quốc sở hữu nhiều Daesang nhất

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 14.

Vinh quang của "tân vương Kpop" còn tiếp nối trong năm mới hay chỉ là khoảnh khắc sớm nở tối tàn?

Năm 2019 có thể coi là một năm ảm đạm của nền âm nhạc Hàn Quốc khi xảy ra vô số scandal kéo theo sự rời nhóm của hàng loạt thần tượng đình đám một thời, có những sự ra đi để lại vô vàn đau thương tiếc nuối. Kể cả bảng xếp hạng âm nhạc của nước này cũng dính nghi vấn bị thao túng nên mặt bằng chung thành tích của các nghệ sĩ rất đỗi nhạt nhòa.

Trong bức tranh đơn sắc của Kpop năm 2019, BTS như một mảng màu rực rỡ, chói lọi khiến người xem không thể rời mắt và gật gù thán phục. Chuỗi kỉ lục từ album duy nhất trong năm 2019 cùng những giải thưởng trải dài từ Á sang Âu, vượt lên trên thành tích của tất cả các nghệ sĩ Hàn Quốc đi trước và hoạt động ở thời điểm hiện tại đã khiến nhóm nam nhà Big Hit trở thành thế lực bất bại của Kpop. Mặc ồn ào đời tư hay sự gièm pha của antifan, đế chế BTS vẫn hiên ngang sừng sững. Nếu trước đây vẫn có người nghi ngờ về vương miện của họ thì ở thời khắc này, chẳng có gì xứng đáng với BTS hơn là danh hiệu "ông hoàng", "tân vương Kpop".

Nhìn lại 1 năm đại thắng của BTS: Lên ngôi ông hoàng với duy nhất 1 album, scandal không thể quật đổ ngai vàng Kpop - Ảnh 15.

Thế nhưng đội vương miện đã khó, chịu đựng sức nặng của nó lại càng khó khăn hơn. Như chính SUGA đã viết trong bài thơ gửi các thành viên cùng nhóm rằng: "Đã từng mơ về việc bay cao trên nền trời xanh thẳm, nhưng nơi đây mới cao và lạnh lẽo làm sao", áp lực 7 chàng trai phải chịu khi đứng trên đỉnh vinh quang là vô cùng lớn. Áp lực này đến từ việc phải trở thành hình mẫu hoàn hảo trước công chúng, phải ra những sản phẩm âm nhạc mới phá vỡ mọi kỉ lục cũ. Chưa kể, BTS còn đau đầu với bài toán phải duy trì sức ảnh hưởng ra sao khi năm 2020 cũng là thời điểm Jin phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhiều khả năng họ sẽ không hoạt động với đội hình nguyên vẹn trong một thời gian dài.

Trắc trở đến vậy, nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai. Tất cả mọi người chỉ sống có một lần, và điều duy nhất chúng ta, hay là cả BTS có thể làm chính là sống cho hiện tại. Và ở hiện tại, họ đang tận hưởng trái ngọt trên đỉnh vinh quang từ thành quả lao động không ngừng nghỉ của mình trong suốt những năm tháng hoạt động không ngừng nghỉ.

Tương lai của 7 chàng trai ra sao, thời gian ắt sẽ an bài. Có thể BTS sẽ vẫn tiếp tục cất cánh bay cao bởi không ai, kể cả chính họ biết giới hạn của mình nằm ở nơi nào. Cũng thể ánh hào quang của họ sẽ dần tàn lụi như quy luật muôn đời. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có một điều không bao giờ thay đổi. Đó là nhiệt huyết dành cho âm nhạc và sân khấu cũng như tình cảm BTS gửi đến fan hâm mộ - những người đã góp sức đưa họ đến đỉnh cao sự nghiệp. Vinh quang có thể là phù du, nhưng ngày nào các chàng trai ở bên nhau, chung giấc mơ làm nên thứ âm nhạc chân thật, cổ vũ lối sống tích cực thì khi ấy sẽ vẫn có những người sẵn sàng đón nhận họ bằng cả trái tim.