Nhiều người hay nhầm lẫn những triệu chứng này với bệnh khác mà không nghĩ nó là biểu hiện của dị ứng

Gà, Theo Helino 17:00 02/04/2019

Có một số triệu chứng dị ứng thường rất dễ bị nhầm lẫn với các biểu hiện thông thường. Tuy nhiên, nếu không phân biệt được thì bệnh sẽ khó điều trị triệt để và dễ để lại nhiều biến chứng khôn lường.

Một trong những triệu chứng dị ứng dễ nhận thấy nhất là cơ thể ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ trên da. Tuy nhiên, vẫn có một vài dấu hiệu khác ngầm cảnh báo bạn đang bị dị ứng nhưng lại khó nhận ra hơn. Dưới đây là các triệu chứng dị ứng thường dễ bị nhầm lẫn mà bạn nên biết rõ để chủ động xử lý bệnh đúng cách.

Buồn nôn và nôn

Với người lớn, triệu chứng này thường xảy ra khi bị ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm một loại vi khuẩn, virus nào đó. Đặc biệt, những triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo hội chứng ruột kích thích (thường đi kèm với tình trạng ợ nóng, đầy hơi). Còn trẻ em thì sẽ có biểu hiện sốt cao, nôn mửa hoặc ho nặng.

Trong một số trường hợp, triệu chứng này cũng có thể là do bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa. Hãy nhớ xem trước đó có phải mình đã uống một ly sữa hay không vì cơ thể của bạn nếu không dung nạp đường sữa sẽ xuất hiện tình trạng buồn nôn, đầy bụng.

Nhiều người hay nhầm lẫn những triệu chứng này với bệnh khác mà không nghĩ nó là biểu hiện của dị ứng - Ảnh 1.

Nổi mẩn đỏ trên da

Nhiều người thường hay nhầm lẫn tình trạng này với một loại phát ban da, có biểu hiện sưng đỏ, nổi mụn. Nguyên nhân gây ra có thể là do cơ thể dị ứng với thuốc, vết côn trùng cắn, dị ứng thực phẩm, dị ứng với nhiệt độ lạnh hoặc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu. Ngoài ra, một số người bị nổi mẩn đỏ kiểu này còn có thể là do dị ứng tiếp xúc với kem dưỡng da hoặc chất tẩy rửa.

Các bác sĩ cũng cảnh báo rằng, sau khi tập luyện, nếu nổi phát ban thì có thể là do bạn đang bị nhiễm vi khuẩn từ các dụng cụ tập. Tình trạng phát ban mãn tính cũng có thể đến từ những bệnh như viêm gan, suy giáp hoặc ung thư.

Nhiều người hay nhầm lẫn những triệu chứng này với bệnh khác mà không nghĩ nó là biểu hiện của dị ứng - Ảnh 2.

Mắt sưng đỏ, chảy nước mắt

Mắt đột nhiên bị sưng đỏ, kích ứng, nóng rát hoặc chảy nước mắt thì nhiều khả năng là do bệnh viêm kết mạc dị ứng gây ra. Một vài triệu chứng đi kèm là hắt hơi, nghẹt mũi. Đặc biệt, bạn nên chú ý, bệnh viêm kết mạc dị ứng nếu không điều trị sớm sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường, nhất là khi bệnh chuyển sang thể nặng. Tình trạng đỏ mắt và kích ứng nghiêm trọng có thể gây hại trực tiếp đến thị lực của bạn về sau.

Nhiều người hay nhầm lẫn những triệu chứng này với bệnh khác mà không nghĩ nó là biểu hiện của dị ứng - Ảnh 3.

Ho khan lâu ngày

Tình trạng ho khan mãn tính kéo dài suốt hơn 3 tuần có thể là triệu chứng cảnh báo bệnh hen suyễn hoặc dị ứng. Nếu nó thường đi kèm với triệu chứng hắt hơi, nghẹt mũi thì bạn cần đặc biệt lưu ý.

Triệu chứng ho khan do dị ứng thường dễ bị nhầm lẫn với viêm phế quản mãn tính, hoặc do thói quen hút thuốc nhiều.

Nhiều người hay nhầm lẫn những triệu chứng này với bệnh khác mà không nghĩ nó là biểu hiện của dị ứng - Ảnh 4.

Lưỡi sưng đau, khó nuốt khi ăn uống

Đừng chủ quan nếu thấy lưỡi, môi và miệng của mình có biểu hiện sưng ngứa, nóng rát. Thông thường, chúng ta hay gặp phải những triệu chứng này sau khi ăn các loại hạt hoặc một số loại trái cây, rau sống. Những người bị dị ứng kiểu này là do nhạy cảm với phấn hoa và một số loại cây khác.

Nghiêm trọng hơn, những người dễ bị sưng lưỡi và cổ họng có nguy cơ cao bị sốc phản vệ, khả năng cao còn dẫn tới tử vong. Trong trường hợp này, bạn nên chủ động tới gặp bác sĩ chuyên khoa để tham khảo ý kiến từ họ.

Nhiều người hay nhầm lẫn những triệu chứng này với bệnh khác mà không nghĩ nó là biểu hiện của dị ứng - Ảnh 5.