Nhiều người đặt nghi vấn về việc nam sinh chuyên Sử ở Tuyên Quang đỗ thủ khoa khối A1 với 27.65 điểm

Khánh Quân, Theo Helino 19:34 19/07/2018

H.S. có điểm thi khối A1 đứng đầu Tuyên Quang: Toán 9.2, Vật Lý 9.25, Ngoại ngữ 9.2 điểm (tổng điểm 27,65). Theo thông tin từ bài đăng nghi vấn trên FB, trước đó 1 tháng, điểm thi thử của nam sinh này chỉ ở mức trung bình.

Sau sai phạm nghiêm trọng ở Hà Giang, Bộ GD&ĐT lập tổ công tác lên xác minh nghi vấn điểm thi bất thường ở Sơn La và Lạng Sơn.

Trong khi đó, trên một Fanpage lại tiếp tục đăng tải bài viết về dấu hiệu bất thường khác ở Tuyên Quang: Nam sinh lớp Chuyên Sử trường THPT Chuyên Tuyên Quang thủ khoa khối A1 (Toán, Vật Lý, Ngoại ngữ). Thậm chí thí sinh này còn có điểm thi môn Toán và Vật Lý cao nhất Tuyên Quang.

Nhiều người đặt nghi vấn về việc nam sinh chuyên Sử ở Tuyên Quang đỗ thủ khoa khối A1 với 27.65 điểm - Ảnh 1.

Bài viết đặt nghi vấn trên một trang Fanpage.

Cụ thể đó là em H.S., học sinh lớp 12 Sử trường THPT Chuyên Tuyên Quang. H.S. có điểm thi khối A1 đứng đầu Tuyên Quang: Toán 9.2, Vật Lý 9.25, Ngoại ngữ 9.2 điểm (tổng điểm 27,65).

Nhiều người đặt nghi vấn về việc nam sinh chuyên Sử ở Tuyên Quang đỗ thủ khoa khối A1 với 27.65 điểm - Ảnh 2.

Điểm thi bất thường của 1 học sinh lớp Chuyên Lịch Sử

Theo thông tin từ bài đăng nghi vấn trên FB, trước đó 1 tháng, điểm thi thử của nam sinh này chỉ ở mức trung bình.

Năm 2018, cả tỉnh Tuyên Quang có 2 thí sinh đạt 9.2 điểm môn Toán, 1 em 9 điểm. Vật Lý có 2 thí sinh điểm 9.25.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, cụm thi Tuyên Quang có trên 44.000 bài thi các môn. Trong đó, có 2 bài thi đạt điểm 10 môn Lịch sử và môn Giáo dục công dân. Có 297 bài thi đạt điểm 9 trở lên, môn có nhiều bài thi đạt điểm cao là Giáo dục công dân với trên 92,53% bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, môn thấp nhất là Tiếng Anh chỉ có 7,51% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, kết quả xét tốt nghiệp THPT có 7.078 thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp trên tổng số 7.267 thí sinh dự thi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 97,4%. Trong đó, hệ THPT đạt 98,12%, hệ Giáo dục thường xuyên đạt 81,6%, thí sinh tự do có tỷ lệ đỗ là 43,48%.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày