Nhật Bản: Số thanh thiếu niên tự tử cao nhất trong 30 năm qua

PHẠM HÀ, Theo VOV 19:28 05/11/2018

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết ngày 5/11, số thanh thiếu niên Nhật Bản tự tử cao nhất trong 30 năm qua.

Theo đó, có tổng cộng 250 thanh thiếu niên ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tự tử trong năm 2018, tăng so với mức 245 người của năm 2017. Khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật Bản cũng cho thấy, đây là năm có số thanh thiếu niên tự tử cao nhất kể từ năm 1986. 6 trẻ em ở độ tuổi tiểu học, 84 học sinh trung học cơ sở và 160 trường hợp trung học phổ thông.

Nhật Bản: Số thanh thiếu niên tự tử cao nhất trong 30 năm qua - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết ngày 5/11, số thanh thiếu niên Nhật Bản tự tử cao nhất trong 30 năm qua. Ảnh: Reuters

Trong số 250 trường hợp, có 33 người trẻ tự tử vì những vấn đề lo lắng cho tương lai, 31 trẻ buồn chán chuyện gia đình, 10 trẻ bị ngược đãi và các con số khác chưa rõ nguyên nhân vì các em không để lại thư tuyệt mệnh.

Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, đây là một con số đáng báo động và cần sự quan tâm của các cơ quan liên quan cũng như gia đình. Rất khó để đưa ra các biện pháp ứng phó, nhưng cũng cần xây dựng một hệ thống phát hiện sớm những nhóm trẻ có nguy cơ cao và giám sát chặt chẽ.

(Theo Reuters)