Nhạc sĩ Đỗ Bảo phản hồi khi live concert có giá vé quá cao

Duy Nam, Theo Tiền Phong 11:40 21/09/2023

Live show thứ 2 trong sự nghiệp của nam nhạc sĩ có giá vé từ 1,2 triệu đồng đến 6,2 triệu đồng. Đây được xem là mức giá khá cao so với mặt bằng hiện nay.

10 năm sau live show đầu tiên, nhạc sĩ Đỗ Bảo mới thực hiện đêm nhạc riêng thứ 2 với tên gọi Một mình bao la . Lần này, nam nhạc sĩ và ê-kíp đầu tư chỉn chu với chi phí khủng.

Năm 2013, Đỗ Bảo thực hiện live show đầu tiên trong sự nghiệp - Cánh Cung - Đỗ Bảo - Live in Hanoi, kỷ niệm 20 năm làm nghề. Chương trình diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi.

Lần này, live show của Đỗ Bảo được nâng cấp thành live concert, với 2 đêm tại Nhà hát Hòa Bình TPHCM (11/11) và Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội (25/11). Với khán giả TPHCM, đây là màn chào sân đầu tiên và chính thức của Đỗ Bảo bằng âm nhạc.

Khán giả sẽ thỏa mãn khi bỏ tiền mua vé?

Live concert của Đỗ Bảo có giá vé gồm 9 mức, dao động từ giá 1,2 triệu đồng/vé đến 6,2 triệu đồng/vé. Mỗi hạng vé được đặt theo câu hát nằm trong ca khúc mà anh sáng tác như: Phía ngọn hải đăng, Bến bờ thiết tha, Ô cửa kính mờ, Sau những ánh lửa, Khung cửa sổ nắng, Hoàng hôn phố trên, Bên những gương hồ, Dưới trời trong veo, Khung trời vô tận.

So với các show diễn hiện nay thì giá vé live concert của Đỗ Bảo được cho là khá cao. Chia sẻ về điều này, Đỗ Bảo cho biết anh và ê-kíp thực hiện chương trình đã bàn bạc, trăn trở rất nhiều mới chốt được phương án về giá vé để đảm bảo chi phí tổ chức sản xuất và không bị lỗ.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo phản hồi khi live concert có giá vé quá cao - Ảnh 1.

Đỗ Bảo cho biết anh thấy choáng váng với chi phí đầu tư sản xuất hai đêm diễn vì hiện tại mọi thứ đều đắt đỏ. Nam nhạc sĩ tiết lộ giá vé xem các chương trình ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia thời gian gần đây rất cao, khiến anh nghĩ nhiều khi đó là điều hiển nhiên.

Ê-kíp sản xuất cho biết để có kết quả tốt nhất thì giá vé buộc phải đẩy lên cao. Đỗ Bảo và các cộng sự đã họp nhiều lần, cân đối để cắt giảm xuống, cuối cùng mới đưa ra được giá vé như hiện tại.

Đỗ Bảo khẳng định với giá vé như vậy, anh muốn 2 đêm diễn có thể thỏa mãn và thuyết phục được mọi khán giả, từ những người quan trọng nhất đến những người lần đầu đến nghe nhạc của anh.

Thanh Lam, Uyên Linh sẽ làm gì với nhạc Đỗ Bảo?

Concert Một mình bao la ngoài các ca sĩ đã quen thuộc với âm nhạc Đỗ Bảo như Thanh Lam, Hà Trần, Tấn Minh, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, còn có những ca sĩ trẻ được yêu thích hiện nay như Uyên Linh, Trung Quân, Hoàng Dũng, Lân Nhã và nhân tố hoàn toàn mới mẻ như Gigi Hương Giang.

Đỗ Bảo chia sẻ anh từng tìm kiếm những nhân tố trẻ cho show diễn và gần đây được đồng nghiệp lẫn con gái nhắc tới cái tên Gigi Hương Giang. Đỗ Bảo lên YouTube để tìm hiểu về Gigi Hương Giang và cảm thấy bị giọng ca trẻ này thuyết phục bởi phong cách lẫn cảm xúc.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo phản hồi khi live concert có giá vé quá cao - Ảnh 2.

"Tôi nghĩ Gigi hát từ kinh nghiệm sống với sự từng trải song vẫn còn sự mơ mộng, nghệ sĩ. So sánh là không nên nhưng tôi có cảm xúc tương tự ngày tôi gặp Nguyên Thảo. Tôi thích những nghệ sĩ trẻ hiểu và biết trân trọng nguồn hạnh phúc mà âm nhạc mang lại, để rồi chọn không hoạt động một cách công nghiệp, chọn đi xa đi bền thay vì để thị trường cuốn mình đi. Tôi tin Gigi có điều này” - Đỗ Bảo nhận định về nữ ca sĩ trẻ.

Riêng về ca sĩ Thanh Lam, nhiều người nghi ngại việc cô hát nhạc Đỗ Bảo liệu có phù hợp hay không. Đỗ Bảo khẳng định ca khúc Mây mà Thanh Lam trình diễn là một trong những bản mà anh tâm đắc nhất, thể hiện đúng nhất tinh thần ca khúc mà anh gửi gắm.

Khán giả cũng tò mò Uyên Linh, Trung Quân, Hoàng Dũng, Lân Nhã sẽ làm gì với nhạc Đỗ Bảo. Anh cho biết việc cũ hay mới không phải là định lượng về mặt tuổi đời hay tuổi nghề, mà là thời điểm ghi nhận sự kết duyên và mức độ gắn bó với âm nhạc của anh.