Nhà Xoài rẽ hướng đóng MV, vừa “cân trọn” visual, vừa tranh thủ khoe điệu nhảy phân loại rác cực đáng yêu

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 28/12/2020

Mỹ nam nhỏ tuổi của Xoài Fam mới đây vừa có màn "debut" khá thành công trong chiếc MV xinh xắn "Này này, phân loại rác đi nào".

Là gương mặt "câu view" xuất hiện khá thường xuyên trong các vlog của mẹ Trang Lou, cậu bé Xoài là cái tên được đông đảo cư dân mạng yêu mến nhờ vẻ ngoài thông minh, lanh lợi cùng tính cách ngoan ngoãn, hòa đồng và không thiếu cả những phát ngôn "bá đạo". Mới đây, những hình ảnh hậu trường của cậu bé khi tham gia ghi hình cho MV "Này này, phân loại rác đi nào" đã thu hút sự quan tâm "khủng" từ Xoài Fam.

Nhà Xoài rẽ hướng đóng MV, vừa “cân trọn” visual, vừa tranh thủ khoe điệu nhảy phân loại rác cực đáng yêu - Ảnh 1.

Xin chào cô chú, con đại diện cho một chút sự xinh trai buổi sớm mai Hà Nội ạ!

Nhà Xoài rẽ hướng đóng MV, vừa “cân trọn” visual, vừa tranh thủ khoe điệu nhảy phân loại rác cực đáng yêu - Ảnh 2.

Xoài được đóng MV cùng bố mẹ phải nói là "vui nổ trời", nên con cứ thế mà "tươi không cần tưới"

Không chỉ có sự góp mặt của gia đình Xoài, MV "Này này, phân loại rác đi nào" còn gây bất ngờ với sự xuất hiện của CEO Tuấn Hải từ The A List, MC Trang Mù Tạt cùng ba bố con nhà nghệ sĩ Xuân Bắc. Để truyền tải thông điệp giữ môi trường sạch, xanh, mọi người đã cùng nhau thể hiện một đoạn vũ đạo khá ấn tượng để "rủ rê" người xem cùng bắt đầu thói quen phân loại rác tại nguồn.

Nhà Xoài rẽ hướng đóng MV, vừa “cân trọn” visual, vừa tranh thủ khoe điệu nhảy phân loại rác cực đáng yêu - Ảnh 3.

MC Trang Mù Tạt hóa thân khá "ngọt" thành cô chủ tiệm tạp hóa và thể hiện vũ đạo phân loại rác

Nhà Xoài rẽ hướng đóng MV, vừa “cân trọn” visual, vừa tranh thủ khoe điệu nhảy phân loại rác cực đáng yêu - Ảnh 4.

Gia đình nhà Xoài khiến cả góc phố sáng bừng khi khoe vũ điệu phân loại rác cực đáng yêu

Thực tế, MV "Này này, phân loại rác đi nào" vốn là một phần của chương trình Phân loại rác tại nguồn, được khởi xướng bởi Unilever và công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), dự kiến triển khai trên toàn TP. Hà Nội trong một kế hoạch dài hạn từ nay đến hết 2025. Với bài nhạc bắt tai và điệu nhảy dễ nhớ, MV khuyến khích thói quen phân loại rác tại nguồn như bước đệm đầu tiên của chương trình đồng bộ hóa tất cả các khâu thu gom và xử lý rác, trước khi đưa vào quy trình tái chế toàn diện.

Nhà Xoài rẽ hướng đóng MV, vừa “cân trọn” visual, vừa tranh thủ khoe điệu nhảy phân loại rác cực đáng yêu - Ảnh 5.

Mỗi chuyến xe "xanh" đi qua, phố phường Hà Nội sẽ được trả lại vẻ gọn gàng, tươi tắn

Phân loại rác tại nguồn là hành động đơn giản nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc mang nhựa đã qua sử dụng quay lại với một vòng đời mới. Bởi sử dụng nhựa tái sinh là một phương pháp hữu hiệu để tiết kiệm tài nguyên, phần nào giảm thiểu rác thải, chất thải và khí thải độc hại ra môi trường tự nhiên, loại bỏ nguồn gây ô nhiễm, cũng như bảo vệ nguồn thực phẩm, các sinh vật trên trái đất và cả môi trường sống. Với những lợi ích như vậy, mỗi người chúng ta hãy đề cao việc tái chế nhựa, bắt đầu từ việc lan tỏa thông điệp phân loại rác tại nguồn ra cộng đồng.

Nhà Xoài rẽ hướng đóng MV, vừa “cân trọn” visual, vừa tranh thủ khoe điệu nhảy phân loại rác cực đáng yêu - Ảnh 6.

Việc khuyến khích người dân rèn luyện thói quen phân loại rác tại nguồn sẽ góp phần xây dựng ý thức sử dụng nhựa thông minh, cải thiện vấn đề ô nhiễm môi trường một cách bền vững và hiệu quả

Cùng xem lại những hình ảnh đáng yêu của nhà Xoài, gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc & MC Trang Mù Tạt trong MV "Này này, phân loại rác đi nào" và "đu đưa" với vũ điệu phân loại rác vui nhộn ngay thôi!

Hiểu được giá trị và ý nghĩa của việc xây dựng vòng đời mới cho nhựa trong nỗ lực giảm thiểu rác thải, Unilever x Urenco hợp tác thực hiện Chương trình Phân loại rác tại nguồn trên toàn TP. Hà Nội từ nay đến hết 2025, với kế hoạch đồng bộ hóa các khâu từ phân loại rác tại nguồn, thu gom riêng biệt và đưa đến nhà máy để xử lý, trước khi "tái sinh" nhựa thành bao bì, sản phẩm khác, từ đó góp phần xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường một cách bền vững và hiệu quả.

Ngày hội đổi rác tái chế lấy quà tặng GREEN DAY chính là điểm khởi đầu của Chương trình Phân loại rác tại nguồn nói riêng và hành trình E2E nói chung. Sự kiện được tổ chức vào thứ 7 hàng tuần, tại các địa điểm:

- Số 8 Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh.

- Số 27 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ.

- Hè Cửa Đông - Phùng Hưng, phường Cửa Đông.

- Số 44 Hàng Nón, phường Hàng Gai.

Tìm hiểu thêm về GREEN DAY và chung tay cùng Unilever x Urenco vì một vòng đời mới cho "bạn nhựa" của chúng mình tại đây, bạn nhé!