Nhà sản xuất búp bê tình dục trẻ em khẳng định mình là một nghệ sĩ tạo ra các sản phẩm độc đáo

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 11:57 16/08/2016

Bên cạnh đó, Shin Takagi, nhà sáng lập của công ty đồ chơi Trottla còn khẳng định búp bê tình dục trẻ em sẽ giúp các em nhỏ thoát khỏi sự nhòm ngó của những tên ấu dâm ngoài đời thực.

Những món đồ chơi tình dục đang ngày càng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới khi nhu cầu của người dùng nhiều hơn bao giờ hết. Điều đáng nói là nếu các món đồ chơi được sản xuất với cơ thể của người trưởng thành thông thường thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, một nhà sản xuất tại Nhật, Shin Takagi đã sử dụng hình mẫu cơ thể trẻ em để làm búp bê tình dục.

Shin Takagi đang là chủ của công ty Trottla, một công ty chuyên sản xuất đồ chơi tình dục tại Nhật Bản. Người đàn ông này còn tự nhận mình là một "nghệ sĩ" sáng tạo ra những con búp bê độc đáo đó.

Mới đây, một lô hàng búp bê tình dục với khoảng 18 kiện, nhập khẩu vào Úc đã bị bắt giữ tại hải quan. Những con búp bê này sau đó đã bị tiêu hủy hoặc sử dụng để nghiên cứu điều tra, theo phát ngôn viên của Cục nhập cảnh và bảo vệ biên giới Australia. 

Nhà sản xuất búp bê tình dục trẻ em khẳng định mình là một nghệ sĩ tạo ra các sản phẩm độc đáo - Ảnh 1.

Búp bê tình dục trẻ em đang khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Nhà sáng lập của Trottla, Shin Takagi đã phản biện rằng: "tôi là một nghệ sĩ". Theo anh, những con búp bê kia là hoàn toàn bình thường giống như bao đồ chơi tình dục khác. 

Tuy nhiên, người phát ngôn viên của Cục nhập cảnh và bảo vệ biên giới Australia cho biết những con búp bê có hình dáng giống trẻ em này được coi là một phương tiện lạm dụng trẻ nhỏ.

Nhà sản xuất búp bê tình dục trẻ em khẳng định mình là một nghệ sĩ tạo ra các sản phẩm độc đáo - Ảnh 2.

Theo ông Takagi, đây là cách giúp những kẻ ấu dâm thỏa mãn nhu cầu một cách hợp pháp.

"Theo luật hải quan 1901, hình phạt cho việc nhập khẩu những vật phẩm bị cấm bao gồm khoản phạt lên tới 450,000$ (khoảng 10 tỷ VNĐ) hoặc bị tù 10 năm, hoặc cả 2". Đơn vị quản lý xuất nhập khẩu sẽ làm việc chặt chẽ để kiểm soát việc nhập khẩu các vật phẩm bị cấm và đưa ra tòa các trường hợp cá nhân sở hữu những búp bê tình dục trẻ nhỏ.

Chính phủ Úc cho biết họ sẽ không chấp nhận những hành vi hoặc các vật phẩm mang tính bạo hành, lạm dụng trẻ em như vậy.

Hồi đầu năm, ông Takagi từng khẳng định rằng những con búp bê này là một món đồ cần thiết cho những kẻ ấu dâm có thể thỏa mãn bản thân mà không phạm tội.

Nhà sản xuất búp bê tình dục trẻ em khẳng định mình là một nghệ sĩ tạo ra các sản phẩm độc đáo - Ảnh 3.

Các sản phẩm được bày bán công khai trên mạng.

"Tôi đang giúp những người mắc chứng ấu dâm có thể giải tỏa bản thân, một cách hợp pháp và có đạo đức. Quả thật là sẽ rất khó để sống nếu những ham muốn của bạn bị kìm kẹp", Takagi chia sẻ. Trên trang web của công ty Trottla đăng tải những hình ảnh búp bê tình dục với đủ các hình dáng, tư thế trông rất phản cảm mà nếu ai lạc vào đó sẽ nghĩ rằng mình đang lạc vào website mua bán mại dâm thực sự.

Tại Úc, hơn 60,000 chữ ký đã được thu thập để phản đối việc mua bán và nhập khẩu những con búp bê tình dục như vậy.