Nguyễn Thị Oanh: Ngừng "chơi" Facebook, dốc lực cho Asiad 19

TIỂU PHÙNG, Theo Tiền Phong 11:29 28/09/2023

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sau thời gian tập huấn tại Thượng Hải, hiện đã có mặt ở Hàng Châu để chuẩn bị bước vào cuộc đua ở Asiad 19. Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội hiện tập trung tối đa, hướng tới tạo nên bất ngờ.

Nguyễn Thị Oanh: Ngừng chơi Facebook, dốc lực cho Asiad 19 - Ảnh 1.

Điền kinh là một trong những môn trọng điểm, hướng tới tranh đoạt huy chương ở Asiad 19 của thể thao Việt Nam. Dù vậy, thách thức dự báo rất lớn với các VĐV điền kinh Việt Nam khi phải cạnh tranh với những đối thủ tốp đầu châu lục.

Tại đấu trường Asiad, HCV nhảy xa của Bùi Thu Thảo năm 2018 vẫn là thành tích cao nhất. Các cự ly ngắn và trung bình ghi dấu ấn của 2 tượng đài lớn, Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng, đều HCB. Tại Asiad 19, các cự ly của Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Hường hay Lương Trung Cường…đều rất khó khăn.

Hy vọng lớn nhất đặt vào tổ chạy tiếp sức 400m gồm của 4 cô gái Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh. Đây là nội dung Việt Nam xuất sắc đoạt HCV châu Á 2023 , diễn ra tại Thái Lan hồi tháng 7. Được dẫn dắt bởi HLV Vũ Ngọc Lợi, tổ tiếp sức đã tập huấn tại Thượng Hải từ 17/8.

Nguyễn Thị Oanh: Ngừng chơi Facebook, dốc lực cho Asiad 19 - Ảnh 2.

Đội tuyển điền kinh có mặt tại Hàng Châu chuẩn bị cho Asiad 19 hôm 26/9.

Quân số còn lại của đội tuyển điền kinh Việt Nam sau đó cũng tới Thượng Hải tập huấn trong tháng 9 và chỉ có mặt tại Hàng Châu từ hôm 26/9 mới đây. Dù cảnh quan Thượng Hải và đặc biệt Hàng Châu nổi tiếng tươi đẹp với nhiều điểm tham quan hấp dẫn, đội dành phần lớn thời gian rèn quân tại Học viện công nghệ thể thao Thượng Hải.

Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội hạn chế tối đa sử dụng facebook và mạng xã hội nhằm tập trung cho chuyên môn, không phân tâm. “Tạm thời Oanh và các VĐV phải “ở ẩn” để giữ sự tập trung. Mức độ cạnh tranh ở Asiad rất lớn, đối thủ mạnh nên điều quan trọng đầu tiên là các VĐV phải tự tin, chiến thắng được bản thân” - HLV Vũ Mạnh Hiếu chia sẻ.

TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết điều kiện ăn nghỉ và tập luyện tại Hàng Châu đều rất tốt. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, kế hoạch chuẩn bị cho Asiad 19 của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được triển khai sớm và chủ động. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết:

“Quá trình chuẩn bị đến thời điểm này có thể nói đã hoàn tất. Hiện chúng ta chỉ chờ các VĐV có thể thi đấu tốt, phát huy tinh thần nỗ lực cao nhất để giành kết quả cao nhất”.