Nguy cơ bùng phát bệnh dại ở Nghệ An: Gần 20 người bị chó cắn, một người đã tử vong

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:47 29/09/2016

Ngày 29/9, ông Nguyễn Văn Đào, Trạm trưởng trạm y tế xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xác nhận, có hàng chục người tại địa phương bị chó cắn, trong đó có một phụ nữ tử vong do bệnh dại.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2016, chị Hoàng Thị Hảo (SN 1978, ở xóm 2, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) đang đi mua phế liệu thì bất ngờ bị một con chó từ nhà xông ra cắn vào gót chân. 

Chị Hảo ngay sau đó đã nhờ nhân viên y tế ở trạm y tế xã Hưng Trung sơ cứu. Mọi người sau đó có khuyên chị nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để phòng trừ bênh dại. Tuy nhiên, do có con nhỏ 7 tháng tuổi đang bú sữa mẹ nên chị Hảo chỉ tiêm phòng uốn ván thay vì tiêm vắc xin phòng bệnh.

Nguy cơ bùng phát bệnh dại ở Nghệ An: Gần 20 người bị chó cắn, một người đã tử vong - Ảnh 1.

Có hàng chục người trên địa bàn xã Hưng Trung bị chó cắn

"Thấy vợ bị chó cắn, tôi có khuyên vợ đi kiểm tra. Nhưng do tiền tiêm phòng đắt quá, lại đang cho con bú nên vợ tôi quyết định không tiêm nữa. Sau đó, tôi đành đi bốc một số thuốc nam về cho vợ uống", anh Phan Trọng Cao (SN 1972, chồng chị Hảo) nói.

Trong quá trình uống thuốc, chị Hảo đã vài lần phát bệnh, mệt mỏi với nhiều triệu chứng của bệnh dại, nhưng do chủ quan nên gia đình vẫn không đưa chị Hảo đi tái khám. 

Ngày 27/9, chị Hảo kêu mệt, gia đình liền đưa chị lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong vào khoảng 13h cùng ngày. Được biết, gia đình chị Hảo khá khó khăn. Vợ chồng chủ yếu làm nông nuôi 6 người con, đứa lớn nhất mới 15 tuổi, đứa bé 7 tháng tuổi.

Nguy cơ bùng phát bệnh dại ở Nghệ An: Gần 20 người bị chó cắn, một người đã tử vong - Ảnh 2.

Chị Hảo bị chó cắn dẫn đến tử vong, để lại 6 người con thơ dại

Theo ông Nguyễn Văn Đào, Trạm trưởng trạm y tế xã Hưng Trung cho biết, sau khi cắn chị Hảo, con chó này đã chết. Trước đó, con chó này cũng đã cắn một cháu bé ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). May mắn cháu bé đã được tiêm phòng nên không sao.

"Trước khi cắn người, con chó này đã cắn nhiều con chó khác trên địa bàn. Cũng vào thời gian này, hàng loạt người dân bỗng nhiên bị chó cắn, gồm cả chó nhà và chó lang thang. Thế nhưng mọi người không hề đến tiêm phòng mà lại tự ý đi bốc thuốc nam uống", ông Đào cho biết. Mãi đến khi chị Hảo tử vong thì người dân mới lo sợ đến trạm y tế báo cáo sự việc bị chó cắn.

Theo thống kê ngày 29/9 của trạm y tế xã Hưng Trung, đến nay đã có gần 20 người bị chó cắn, cùng với 22 người đang được theo dõi đặc biệt do từng tiếp xúc trước khi chị Hảo tử vong.

Nguy cơ bùng phát bệnh dại ở Nghệ An: Gần 20 người bị chó cắn, một người đã tử vong - Ảnh 3.

Người dân trong xã vô cùng lo sợ sẽ bùng phát dịch bệnh

Hiện nay, người dân xã Hưng Trung đang rất hoang mang, lo lắng trước nguy cơ bùng phát bệnh dịch. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh và Trung tâm y tế huyện đã về họp cùng xã Hưng Trung để tìm biện pháp giải quyết.

Nguy cơ bùng phát bệnh dại ở Nghệ An: Gần 20 người bị chó cắn, một người đã tử vong - Ảnh 4.

Ông Đào khẳng định sẽ nhanh chóng vận động mọi người bị chó cắn đi tiêm phòng.

Nguyên nhân được xác định là do chính quyền địa phương đã không quyết liệt trong việc giải quyết vụ việc. Chó cắn người bắt đầu xuất hiện từ tháng 7 và nhanh chóng lan rộng nhưng trạm y tế vẫn chủ quan. Ngoài ra, do ý thức người dân hạn chế, bị chó cắn không đi tiêm phòng mà lại đi bốc thuốc nam uống.

"Ngay ngày mai, chúng tôi sẽ vận động tất cả mọi người bị chó cắn đi tiêm phòng, cũng như những người có liên quan đến nạn nhân đã tử vong. Đồng thời huy động nguồn lực tiêm phòng cho toàn bộ đàn chó trên địa bàn, tập trung theo dõi giám sát đàn chó và bệnh dại", ông Đào nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày